Tuần qua, việc hai con chó dữ (dòng Pitbull giống đại) cắn chết 1 người và làm bị thương chính ông chủ của chúng đã khiến dư luận bàng hoàng và phẫn nộ. Bàng hoàng vì vụ việc quá thương tâm. Phẫn nộ vì đây không phải lần đầu xảy ra chuyện chó dữ tấn công người do chủ chó không tuân thủ quy định đeo rọ mõm cho chúng khi dắt ra đường.
Tại Long An, lại vừa xảy ra một vụ chó Pitbull cắn chết tại chỗ một thanh niên và cắn trọng thương luôn người chủ của mình. Thảm kịch đau lòng kiểu này vẫn thỉnh thoảng xảy ra, dư luận ồ lên bức xúc rồi lại đâu vào đó.
Từ đầu năm 2021 đến nay, một số tỉnh, thành trên cả nước xảy nhiều vụ chó tấn công người gây thương tích nặng, thậm chí mới đây một nạn nhân ở tỉnh Long An đã bị chó cắn tử vong. Tại Đồng Nai chưa xảy ra các vụ việc tương tự nhưng sự việc trên khiến nhiều người dân lo lắng, bởi tình trạng chó thả rông nơi công cộng còn khá phổ biến ở các địa phương trong tỉnh.
Vụ việc chó nuôi cắn chết bạn của chủ nhà rồi quay sang tấn công chủ nhà mới xảy ra một lần nữa là hồi chuông báo động cho sự chủ quan của những người thích nuôi chó dữ để làm bạn hoặc cho 'sang nhà, sang cửa' mà không tuân thủ quy định pháp luật.
Nuôi chó dữ nhưng không có khả năng kiểm soát chó, không xích cổ, đeo rọ mõm… khi đưa chó đi dạo, sẽ gây họa không chỉ cho bản thân mà còn cho cả cộng đồng.
Dù là vật nuôi thân thiết, nhưng vẫn có những giống chó với bản tính hung dữ, sẵn sàng gây nguy hiểm cho con người. Vậy nếu gặp trường hợp đó, chúng ta phải xử lý như thế nào để hạn chế tối đa thiệt hại.
Không chỉ tấn công người đàn ông, con chó pitbull còn tấn công hơn 20 người khác trên phố khiến nhiều người sợ hãi.