Thu ngân sách nhà nước đạt nửa triệu tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm
Trong 2 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước đạt nửa triệu tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2024.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu tháng 2 đạt 191.900 tỷ đồng, đưa lũy kế thu 2 tháng đầu năm lên mức 499.800 tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu nội địa đạt 27,3% dự toán, tăng gần 29%.
Cập nhật trên hệ thống Tabmis, đến ngày 11/3/2025, số thu ngân sách đã đạt 574.400 tỷ đồng, bằng 29,2% dự toán, tăng 38,2% so với cùng kỳ.
Ở chiều ngược lại, chi ngân sách nhà nước trong tháng 2 ước đạt 140.600 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đạt 293.800 tỷ đồng, tương đương 11,5% dự toán, tăng 13,2%.
Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 60.400 tỷ đồng, bằng 7,6% dự toán Quốc hội quyết định, tỉ lệ giải ngân ước đạt 7,32% kế hoạch vốn đầu tư phát triển Thủ tướng Chính phủ giao.

TP.HCM và Hà Nội chiếm gần 60% tổng thu cả nước trong 2 tháng đầu năm
Đáng chú ý, 2 tháng đầu năm ghi nhận tổng thu ngân sách từ các tỉnh, thành phố tăng cao. Đáng chú ý, TP.HCM và Hà Nội ghi nhận mức tổng thu trên 100.000 tỷ đồng. Theo sau đó lần lượt là: Hải Phòng, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Vĩnh Phúc.
Bộ Tài chính cho biết, các nhiệm vụ chi ngân sách trong 2 tháng đầu năm được đảm bảo đúng dự toán, kịp thời đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, đồng thời thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt.
Cân đối ngân sách trung ương và địa phương tiếp tục được đảm bảo. Trong tháng 2, Bộ Tài chính đã phát hành 45.110 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 9% kế hoạch năm, với kỳ hạn bình quân 10,83 năm và lãi suất bình quân 2,91%/năm.
Về cổ phần hóa, sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính cho hay, tính đến tháng 2/2025, đã có 118 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án tái cơ cấu theo chủ trương của Chính phủ.
Trong giai đoạn 2021-2024, Nhà nước đã thực hiện thoái vốn tại 15 doanh nghiệp, với giá trị sổ sách 405,2 tỷ đồng, thu về 656,9 tỷ đồng. Đến năm 2025, kế hoạch đặt ra là tiếp tục thoái vốn tại 131 doanh nghiệp nhà nước, dự kiến thu về khoảng 10.040 tỷ đồng.
Trên thị trường tài chính, chứng khoán, tính đến cuối tháng 2, VN-Index vượt mốc 1.303 điểm, tăng 3% so tháng trước. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 7,29 triệu tỷ đồng. Mặt khác, thị trường bảo hiểm ghi nhận doanh thu phí đạt 34.509 tỷ đồng, tăng 5,23% so cùng kỳ.
Bộ Tài chính còn cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để phát triển ổn định các thị trường này, phấn đấu nâng hạng thị trường chứng khoán trong năm nay.