Thủ khoa Đại học Ngoại ngữ từng gặp gỡ, trò chuyện với Tổng thống Hàn Quốc

Nhờ thành tích học tập xuất sắc, Nguyễn Tiến Huy từng là một trong năm sinh viên Việt Nam được gặp gỡ, trò chuyện cùng Tổng thống Hàn Quốc.

Ba tháng kể từ khi tốt nghiệp đại học, cuộc sống của tân thủ khoa trường Đại học Ngoại Ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) - Nguyễn Tiến Huy thay đổi rất nhiều. Cậu được nhiều người biết đến hơn và nhận về các cơ hội việc làm với mức lương cao, đúng ngành học tiếng Hàn yêu thích.

“Em chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể trở thành thủ khoa. Em rất xúc động vì những nỗ lực của em trong trường đã đơm hoa kết trái”, Huy chia sẻ.

Thủ khoa Nguyễn Tiến Huy.

Từ nhỏ, Tiến Huy thích nghe nhạc K-Pop, xem phim dài tập, chương trình truyền hình thực tế và thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc, thậm chí học hỏi theo phong cách thời trang Hàn Quốc.

Dù bắt đầu tự học tiếng Hàn trên Youtube từ năm lớp 5, nhưng Huy phải công nhận tiếng Hàn là ngôn ngữ khó. “Tiếng Hàn chỉ dễ phần bảng chữ cái, còn lại phát âm, từ vựng hay ngữ pháp đều phức tạp, ngược hoàn toàn so với Tiếng Việt hay tiếng Anh”, cậu chia sẻ.

Để tăng khả năng tiếng Hàn, Huy áp dụng nhiều phương pháp học tập khác nhau, một trong số đó là “săn người Hàn” tại Hồ Gươm. Khi còn là học sinh cấp ba, sau mỗi buổi học cậu thường đi bộ ra Hồ Gươm và bắt chuyện với người Hàn.

10x giúp đỡ những người Hàn khi họ cần mua hàng, thậm chí có lần còn giúp “giải quyết” vụ va chạm giao thông giữa người Việt và Hàn. Nhờ những lần “săn người Hàn” đó mà Huy có cơ hội gặp gỡ và quen nhiều người bạn ở xứ sở kim chi. Nhiều người trong số đó đến giờ cậu vẫn còn liên lạc.

Thích tiếng Hàn nên khi bạn bè cấp 3 đang phân vân giữa các trường đại học thì Huy chọn mục tiêu duy nhất là vào ngành ngôn ngữ Hàn Quốc chất lượng cao tại trường Đại học Ngoại ngữ. Huy đỗ nguyện vọng 1 vào trường với số điểm 33,42 tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh).

Dù có kiến thức nền khá tốt về tiếng Hàn nhưng trong bài thi giữa kỳ năm thứ nhất, Huy viết lạc đề dẫn đến điểm trung bình học kỳ đó bị kéo xuống. Dù rất buồn, nhưng đó là cột mốc giúp cậu quyết tâm "phục thù" sai lầm, cũng như rèn sự cẩn thận khi đọc đề những bài thi sau.

Kết thúc 4 năm đại học, nam sinh gốc Hà Nội đạt điểm GPA 3,88/4.0 trở thành thủ khoa tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Để đạt được GPA cao, Huy nói chăm chỉ và có kế hoạch là 2 chìa khóa hàng đầu. Việc học tốt ngôn ngữ có thể cần thêm “năng khiếu”, nhưng đó chỉ là yếu tố bổ trợ chứ nó không mang tính quyết định.

"Để hoàn thành tốt khối lượng bài tập lớn và gấp mà thầy cô giao, em luôn lên sẵn các kế hoạch để giải quyết tuần tự. Chính điều này giúp cậu nhiều trong việc giải quyết bài vở, thậm chí tân thủ khoa có thể hoàn thành sớm so với yêu cầu cả tuần", Huy chia sẻ.

Tiến Huy chụp ảnh selfie cùng Tổng thống Yoon Suk Yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam hồi giữa năm nay, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee đã tới thăm Đại học Quốc gia Hà Nội. Huy được lựa chọn là một trong 5 bạn trẻ tiếp đón và trò chuyện trực tiếp với Tổng thống Yoon và phu nhân Kim trong chương trình giao lưu với học sinh, sinh viên và học viên tiếng Hàn.

"Chưa bao giờ em nghĩ sẽ có cơ hội được gặp nguyên thủ quốc gia của Hàn Quốc. Vì thế khi được cô trưởng khoa nhắn tin, hỏi sơ yếu lý lịch để gửi cho bên Hàn xét duyệt, người em cứ lâng lâng không tin nổi. Vui và hạnh phúc bao nhiêu thì cũng áp lực bấy nhiêu", nam sinh nhớ lại.

Nắm bắt cơ hội đặc biệt này, Huy thể hiện rất tốt kỹ năng giao tiếp, kiến thức về đất nước Hàn Quốc. "Sau phần sinh viên phát biểu, em được Tổng thống và phu nhân giơ ngón cái bày tỏ sự khen ngợi nữa", nam sinh hào hứng khoe.

Nhìn lại hành trình rực rỡ 4 năm đại học, Huy tâm sự: “Em luôn học với tâm thế là muốn bản thân giỏi hơn chứ không phải đạt được điểm cao. Em luôn nghiêm túc trong việc học để biến kiến thức thành tài sản chứ không phải học để qua môn. Đó có lẽ là điều khiến em tự hào về bản thân”.

Huy đang làm phiên dịch tại Hiệp hội người Hàn tại Hà Nội. Trong tương lai Huy dự định sẽ đăng ký học bổng thạc sĩ để có thể nghiên cứu sâu hơn về tiếng Hàn cũng như hiện thực hóa ước mơ được sinh sống, học tập tại Hàn Quốc.

Một số thành tích của Huy có thể kể đến như đạt giải Nhất (tập thể) trong cuộc thi “Lồng tiếng phim Kuing Kuing” do Đoàn thanh niên - Hội Sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức, giải Nhì cuộc thi “Quiz on Korea 2021 ngày hội Hangeulnal 2021” dành cho sinh viên các trường Đại học khu vực miền Bắc; giải Nhì khu vực Đông Nam Á cuộc thi viết tiếng Hàn “Sungkyun Hangul Essay” lần thứ 8, giành giải Nhất tại “Cuộc thi Rung Chuông Vàng ngày hội Hangeulnal 2022” dành cho sinh viên các trường đại học khu vực miền Bắc.

Bên cạnh những thành tích đáng mơ ước tại các cuộc thi và nhiều học bổng đạt được trong 4 năm theo học nhà trường, Huy còn là thành viên cố định chương trình “Cùng nói tiếng Hàn” mùa 1 và 2 thuộc Kênh Giáo dục - Thiếu nhi của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV7).

Đình Trung

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thu-khoa-dai-hoc-ngoai-ngu-tung-gap-go-tro-chuyen-voi-tong-thong-han-quoc-ar832282.html