Thủ đô Campuchia dỡ phong tỏa Covid-19, nhiều nhà máy mở cửa trở lại

Dù tình hình dịch Covid-19 ở Campuchia đang hết sức phức tạp, nhưng chính quyền nước này vẫn quyết định dỡ lệnh phong tỏa tại thủ đô Phnom Penh.

Tờ Thời báo Khmer dẫn nguồn từ Bộ Thông tin Campuchia rạng sáng nay (6/5) cho biết, cơ quan này đã cập nhật lại những khu vực còn bị áp lệnh hạn chế do dịch Covid-19 hoành hành ở thủ đô Phnom Penh. Trong đó các ‘Vùng Đỏ’, tức những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao nhất, hiện nằm rải rác ở sáu quận của thành phố này.

Các Vùng Đỏ, Vùng Cam và Vùng Vàng trong thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Khmer Times

Ủy ban tư vấn lao động Campuchia trong một thông cáo cùng ngày nêu rõ, những nhà máy và công xưởng nằm trong nhiều khu vực vừa được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, cũng như có nguy cơ nhiễm bệnh ở mức thấp nhất đã được phép cho công nhân quay trở lại làm việc. Nhưng các biện pháp hạn chế nhằm phòng tránh dịch bệnh vẫn cần được tuân thủ nghiêm ngặt.

Theo Bộ Y tế Campuchia, nước này hôm 5/5 đã ghi nhận thêm 672 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên gần 17.000 người. Trong đó thủ đô Phnom Penh vẫn là ‘điểm nóng’, khi các cơ quan y tế tại đây trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 594 ca nhiễm mới.

Công nhân một xưởng may xếp hàng đi vào nơi làm việc. Ảnh: Khmer Times

Một công nhân tự giác thực hiện đo thân nhiệt trước khi vào xưởng. Ảnh: Khmer Times

Lãnh đạo một nhà máy thông báo về các biện pháp phòng dịch cho công nhân. Ảnh: Khmer Times

Ảnh: Khmer Times

Ảnh: Khmer Times

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/thu-do-campuchia-do-phong-toa-nhieu-nha-may-mo-cua-tro-lai-733367.html