Thông tuyến đường sắt bắc-nam bị đá tảng vùi lấp ở đèo Hải Vân

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) cho biết, lúc 21 giờ 17 phút ngày 20-11, tuyến đường sắt bắc - nam bị đá tảng vùi lấp ở đèo Hải Vân đã được thông tuyến.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 20 phút cùng ngày, trên tuyến đường sắt bắc – nam, tại Km 758+400 qua địa bàn huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), thuộc khu gian Lăng Cô - Hải Vân bắc đã bị sạt lở ta-luy dương, nhiều khối đá tảng lớn vùi lấp đường sắt.

Đoàn tàu SE3 kéo theo 15 toa đang trên đường từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh đi đến gần, rất may lái tàu phát hiện ra, kịp thời dừng tàu. Tàu SE3 bị mắc kẹt, buộc phải lui về phía Lăng Cô chờ thông đường.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Tổng Công ty ĐSVN đã huy động hàng trăm công nhân cùng thiết bị, máy móc tập trung giải phóng đất đá sạt lở trên đèo Hải Vân, phấn đấu thông tuyến lúc 20 giờ. Tuy nhiên, khoảng 19 giờ 30 phút, máy khoan xẻ đá bị hư hỏng phải sửa chữa, thời gian thông tuyến đường sắt bắc - nam bị chậm lại, đến 22 giờ 17 phút mới hoàn thành giải phóng điểm sạt lở.

Tất cả hành khách trên các chuyến tàu SE3, SE4, SE2 bị ảnh hưởng do sạt lở đã được thông báo kịp thời. Tàu SE3 được di chuyển ngược lại ga Lăng Cô, hai tàu SE4, SE2 nằm lại ở ga Kim Liên (Đà Nẵng). Có hơn 600 hành khách đang phải chờ thông tuyến trên ba đoàn tàu này.

Ngành đường sắt đã phục vụ các hành khách trên tàu ăn uống miễn phí.

MINH TRANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/giao-thong/item/34765702-thong-tuyen-duong-sat-bac-nam-bi-da-tang-vui-lap-o-deo-hai-van.html