Thông tin sự cố gãy dầm cầu An Phú trong lúc thi công

Chiều 28-2, UBND TP Quảng Ngãi tổ chức họp báo, thông tin về sự cố gãy dầm Sper T trong quá trình lao kéo dầm thi công công trình cầu An Phú.

Dầm Sper T (dầm thứ 4, nhịp 8), dự án công trình cầu An Phú bị gãy trong quá trình thi công.

NDĐT - Chiều 28-2, UBND TP Quảng Ngãi tổ chức họp báo, thông tin về sự cố gãy dầm Sper T trong quá trình lao kéo dầm thi công công trình cầu An Phú.

Dự án cầu An Phú bắc qua sông Phú Thọ nối hai xã Nghĩa Phú và Nghĩa An, do UBND TP Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng vào ngày 15-5-2018, dự kiến hoàn thành sau 24 tháng. Cầu có chiều dài 368 m, rộng 10 m, gồm 12 nhịp, tổng mức đầu tư 169 tỷ đồng, do Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Lũng Lô 251 thi công.

Theo UBND TP Quảng Ngãi, sự cố xảy ra vào sáng 26-2, trong lúc thi công đưa dầm cầu (dầm Sper T dài 38,3 m, nặng khoảng 76 tấn) vào lắp ráp (dầm thứ 4, nhịp 8) thì hệ thống ray con lăn của hệ thống kéo dầm bất ngờ bị gãy vỡ làm cho dầm rơi xuống đất dẫn đến gãy một đoạn 5 m, phần còn lại của dầm vẫn nằm trên đường ray. Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại vật chất khoảng 400 triệu đồng.

Sau khi sự cố xảy ra, UBND TP Quảng Ngãi cho tạm dừng thi công dự án cầu An Phú; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan đánh giá nguyên nhân, mức thiệt hại, khắc phục hậu quả, trách nhiệm (nếu có); kiến nghị giải phóng, hướng khắc phục. Các đơn vị thi công và các nhà thầu phụ nhanh chóng chuyển phiến dầm Sper T bị hư hỏng ra khỏi công trình.

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về biện pháp thi công cũng như chất lượng công trình dự án cầu An Phú có bảo đảm yêu cầu kỹ thuật như đã được phê duyệt hay không, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, Nguyễn Văn Anh cho biết, chủ đầu tư dự án sẽ thuê đơn vị tư vấn độc lập có chuyên môn và kinh nghiệm, tiến hành thẩm định, kiểm định chất lượng công trình mới có thông tin cụ thể.

Ông Huỳnh Tấn Bảo, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh cho biết thêm, công ty cũng sẽ mời đơn vị chuyên môn đến hiện trường kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ thiết bị thi công, thay thế các thiết bị không đạt yêu cầu. “Đơn vị thi công chỉ thi công lại công trình khi các điều kiện thi công được cơ quan chức năng đánh giá bảo đảm an toàn”, ông Huỳnh Tấn Bảo khẳng định.

TIN, ẢNH: HIỂN CỪ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43429002-thong-tin-su-co-gay-dam-cau-an-phu-trong-luc-thi-cong.html