Thông tin Nghệ An nổi bật trong tuần từ 2-8/4

Tổ chức hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 4/2018; TP. Vinh đề xuất thu hồi 5 dự án chậm tiến độ; cứu hộ thành công 7 thuyền viên gặp nạn... là những thông tin nổi bật trong tuần từ 2-8/4.

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 4/2018

Tại buổi giao ban, các nhà báo, phóng viên đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về những vấn đề nổi cộm hiện nay như: Vấn đề rà soát và đưa ra biện pháp xử lý nghiêm các bến cát sỏi hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; việc cải tạo vườn phép để khai thác đất xảy ra tại một số địa phương. Bên cạnh đó, tình trạng nhiều cơ quan, đơn vị đang né tránh báo chí, gây khó khăn cho báo, đài khi thu nhập thông tin, dữ liệu.

Các đại diện cơ quan báo chí đề nghị cần đưa ra quy trình cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ cho phóng viên, nhà báo khi tiếp xúc với các cơ quan, đơn vị để không bị vướng mắc trong quá trình tác nghiệp.

Tại hội nghị, một số vấn đề khác được các nhà báo phản ánh như: kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy; tình trạng an ninh trong các trường học...

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Tiếp thu ý kiến các nhà báo, đồng thời định hướng trong tháng 4, Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền thông Lê Bá Hùng đề nghị các cơ quan báo, đài tuyên truyền theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tăng cường tuyên truyền các địa phương, đơn vị triển khai nhiệm vụ, chương trình hành động năm 2018 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống, các hoạt động xúc tiến đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; tiếp tục quảng bá các địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh tại Nghệ An và Lễ hội du lịch biển Cửa Lò năm 2018.

Thành phố Vinh đề xuất thu hồi 5 dự án chậm tiến độ

UBND thành phố Vinh vừa có công văn đề xuất UBND tỉnh Nghệ An thu hồi 5 dự án chậm tiến độ. Thành phố cho rằng đây là giải pháp nhằm tăng cường quản lý đất đai, tạo quỹ đất đón các nhà đầu tư có tiềm lực. Đó là 3 dự án: Trung tâm Thương mại, văn phòng cho thuê của Công ty CP thương mại và dịch vụ Tiến Nhật ở phường Hà Huy Tập; Khu nhà ở đô thị Sơn Hà của Công ty CP Xây dựng Sơn Hà ở xã Nghi Liên; Khách sạn dịch vụ kết hợp văn phòng của Công ty CP đầu tư và xây dựng tổng hợp Huy Hùng ở phường Hưng Bình.

Hai dự án còn lại là: Khu đô thị và nhà ở xã hội và Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở và chung cư cao tầng đều của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào ở xã Hưng Hòa và xã Hưng Lộc. Lý do đề xuất thu hồi là dự án đã được Đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra, được UBND tỉnh gia hạn; chậm tiến độ so với tiến độ được gia hạn.

Diễn Quảng đón nhận bằng đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 8/4, xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Phát huy sức mạnh toàn dân thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng NTM, xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa và phát triển làng nghề truyền thống, 100% gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 36 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8%.

Xã Diễn Quảng đón bằng đạt chuẩn nông thôn mới

Dịp này, UBND tỉnh đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho địa phương và 500 triệu đồng tiền thưởng của tỉnh; tặng Bằng khen cho 8 tập thể, cá nhân. UBND huyện Diễn Châu cũng trao tặng xã Diễn Quảng công trình phúc lợi trị giá 300 triệu đồng và khen thưởng 8 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM.

Nghệ An cứu hộ thành công 7 thuyền viên gặp nạn

Ngày 8/4, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cứu hộ thành công 7 thuyền viên và lai dắt tàu cá gặp nạn vào bờ.

Bộ đội biên phòng Nghệ An cứu hộ thành công 7 thuyền viên gặp nạn trên biển

Trước đó, vào ngày 7/4, khi đang đánh bắt thủy sản tại khu vực có tọa độ 18054’N, 106044’E (cách bờ khoảng 60 hải lý), tàu NA 95039 TS do ông Lê Văn Hòa (SN 1986, trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng với 7 thuyền viên trên tàu bị hỏng máy, không khắc phục được, phải thả trôi trên biển.

Lúc này, điều kiện thời tiết chuyển biến xấu do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Trước tình thế nguy hiểm, thuyền trưởng phát tín hiệu kêu gọi cứu hộ khẩn cấp.

Nhận được thông tin, vào lúc 21h ngày 7/4, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An điều động tàu CN09 của Hải đội 2 lên đường đi cứu nạn tàu cá cùng 7 thuyền viên.

Sau 8 giờ hành trình trong đêm tối, vào lúc 5h sáng 8/4, tàu cứu hộ tiếp cận được tàu cá bị nạn, tiến hành chăm sóc sức khỏe ngư dân và tổ chức lai dắt tàu bị nạn về bờ. Sau hơn 12 giờ đồng hồ từ khi tiếp cận, lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã lai dắt tàu cá gặp nạn vào bờ an toàn và bàn giao các thuyền viên cho gia đình.

Huyền Trang (tổng hợp)

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/thong-tin-nghe-an-noi-bat-trong-tuan-tu-2-84-post18422.html