Thông tin mới nhất vụ bạo hành con trai của người tình

* Tiên lượng sức khỏe cháu bé đang rất xấu

* Tiên lượng sức khỏe cháu bé đang rất xấu

Liên quan đến vụ cháu Đào Xuân L. (con trai chị Lê Thị P., 31 tuổi, trú xã Thủy Phù, TX Hương Thủy, TT-Huế) bị người tình của mẹ là Nguyễn Văn Hiếu (1990, trú xã Thủy Bằng, TX Hương Thủy) bạo hành mà Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, ngày 24-8, CQĐT đã làm rõ thêm nhiều vấn đề liên quan đến hành vi mất nhân tính của đối tượng này.

Tỷ lệ thương tích tạm thời Hiếu gây ra cho cháu L. là 63%.

Đánh vỡ ổ bụng

Ngày 24-8, điều tra viên (ĐTV) đã lấy lời khai đối với Nguyễn Văn Hiếu về hành vi đánh đập dã man cháu L. (6 tuổi - học lớp 1 Trường Tiểu học số 2 Thủy Phù). Theo cơ quan CA, qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận: Hiếu và chị Lê Thị P. yêu nhau và thỉnh thoảng sống chung ở phòng trọ đã hơn 1 năm nay. Sáng 22-8, sau khi ngủ dậy, chị P. đến khu công nghiệp Phú Bài để làm việc theo ca. Chị P. nói với Hiếu ở nhà cho cháu L. ăn sáng và chở đến trường. Sau khi cho cháu L. ăn xong, Hiếu chở cháu L. đến học tại Trường Tiểu học số 2 Thủy Phù. Đến 9 giờ cùng ngày, Hiếu đến trường đón cháu L. về phòng trọ. Tại đây, Hiếu đút cháo cho cháu L. ăn. Sau khi cho ăn xong, Hiếu đưa tô về phía khu vực bếp và quay lại thì thấy cháu L. nôn thức ăn ra. Hiếu la mắng rồi về phía góc nhà lấy một gậy gỗ đánh liên tiếp vào chân của cháu L. khiến cháu bé đau đớn, la hét. Do quá hoảng sợ, L. vừa đứng dậy thì Hiếu tiếp tục đá mạnh 2 cái vào bụng khiến cháu khóc thét. Lúc này, Hiếu bồng cháu L. vào giường nằm ngủ.

Đến 14 giờ cùng ngày, sau khi chị P. tan ca trở về phòng trọ thì phát hiện trên người cháu L. có nhiều vết bầm tím, cơ thể mệt mỏi. Chị P. liên tục gặng hỏi thì Hiếu thừa nhận đã đánh cháu L. do bực tức vì chuyện ăn cháo vào và nôn ra. Nhìn con trai liên tục ôm bụng gào khóc và rên đau dữ dội nên chị P. lấy xe máy chở cháu đến cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế. Tại đây, cháu L. bị hôn mê sâu. Bác sĩ chẩn đoán cháu L. bị thương ở nhiều vùng trên cơ thể và vỡ ổ bụng...

Từ lời khai của Hiếu, CQĐT CATX Hương Thủy tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu giữ tang vật là gậy gỗ lớn mà đối tượng đã dùng để đánh liên tục vào người cháu bé. Đại tá Võ Thành Kỳ - Trưởng CATX Hương Thủy cho biết, ngay khi nhận được tin báo của người thân nạn nhân vào trưa 23-8, CQĐT đã khẩn trương vào cuộc xác minh, cùng lúc tổ chức nhiều tổ công tác vừa đến hiện trường, vừa đến bệnh viện, vừa thu thập nhân chứng và đã kịp thời bắt giữ đối tượng khi đang tìm cách trốn khỏi địa bàn.

ĐTV lấy lời khai Nguyễn Văn Hiếu.

Dư luận bức xúc, lên tiếng

Hành vi bạo hành của Nguyễn Văn Hiếu gây ra cho cháu L. khiến dư luận rất bức xúc, phẫn nộ. Sau khi được mẹ cháu L. chia sẻ trên trang facebook cá nhân kèm theo các hình ảnh cháu L. nằm viện đã có nhiều ý kiến lên án hành vi mất nhân tính của Hiếu. Hầu hết các ý kiến đều mong muốn, cơ quan chức năng xử lý nghiêm để bảo vệ cho cháu bé. Một giáo viên ở Trường Mầm non Thủy Phù bức xúc khi chia sẻ với chúng tôi: “Trẻ con ăn vào nôn là chuyện rất bình thường. Nếu người đàn ông này lấy lý do cháu bé ăn vào bị nôn ra nên bực tức mà đánh là không được. Bởi, nếu cho rằng do nóng giận thì ngay lúc đó, vì sao người đàn ông không dùng tay đánh vào chân của cháu. Đằng này, lại đi tìm cái gậy gỗ to để đánh cháu. Đánh xong chưa hả giận, còn đá vào bụng một đứa trẻ ngây thơ. Hành động này quá tàn nhẫn”. Qua tìm hiểu được biết, bố cháu L. và người thân rất đau đớn khi thấy sức khỏe cháu L. đang nguy kịch. Họ chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc lấy lại sự công bằng cho cháu bé.

Ngày 24-8, CATX Hương Thủy đã tiến hành thành lập hội đồng giám định và mời cơ quan Giám định Pháp y tỉnh TT-Huế đến BVT.Ư Huế tiến hành giám định tỷ lệ thương tích tạm thời của cháu L. Kết quả giám định cho biết, tỷ lệ thương tích tạm thời của cháu L. lên đến 63%. Hiện, cháu L. bị đa chấn thương nhiều vùng trên cơ thể và nội tạng. Nạn nhân vẫn đang nằm điều trị sau phẫu thuật tại BVT.Ư Huế. Theo một nguồn tin riêng cho biết, tiên lượng cháu L. hiện đang rất xấu và đang được các bác sĩ chăm sóc tích cực.

“Hành vi của Nguyễn Văn Hiếu là hết sức nhẫn tâm, xâm hại nghiêm trọng sức khỏe của một cháu bé chỉ mới 6 tuổi. Đây là việc làm cần lên án, phải xử lý nghiêm nhằm mang tính chất răn đe, phòng ngừa chung” - Đại tá Võ Thành Kỳ nói. Cũng theo Đại tá Kỳ, hiện CQĐT CATX Hương Thủy đang tiếp tục mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ để sớm khởi tố Nguyễn Văn Hiếu về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

HẢI LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_194346_thong-tin-moi-nhat-vu-bao-hanh-con-trai-cua-nguoi-.aspx