Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nặng ở Cao Bằng

Đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 28/6 đến ngày 1/7 đã gây ngập lụt, sạt lở đất trên diện rộng tại nhiều xã, phường của tỉnh Cao Bằng, làm hư hại hàng trăm ngôi nhà, gần 500ha cây trồng cùng nhiều công trình giao thông, thủy lợi.

Mưa lũ gây thiệt hại 18,5 tỷ đồng, 85 nhà còn ngập nước

Từ ngày 28/6 đến rạng sáng 1/7/2026, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương. Theo báo cáo nhanh cập nhật lúc 17 giờ ngày 1/7, toàn tỉnh tổng thiệt hại ước tính 18,5 tỷ đồng, hơn 200 nhà bị ảnh hưởng, 85 nhà còn ngập nước.

Sạt lở, mất điện, cô lập nhiều khu dân cư do mưa lũ ở Cao Bằng

Hàng chục hộ dân tại nhiều xã thuộc tỉnh Cao Bằng bị cô lập, mất điện do mưa lũ bủa vây. Nhiều tuyến đường tê liệt vì sạt lở, thủy điện cũng đang phải liên tục xả lũ để đảm bảo vận hành an toàn.

Gần 40 hộ dân Cao Bằng bị ngập úng, cảnh báo tiếp tục mưa lớn và giông sét

Do ảnh hưởng của trận mưa lớn từ tối 29 đến sáng 30/6, nước lũ trên địa bàn xã Thông Nông, tỉnh Cao Bằng đã dâng cao, gây ngập úng, cô lập nhiều hộ dân.

Cảnh báo sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy

Trong 24 giờ qua (từ 11 giờ ngày 29/6 đến 11 giờ ngày 30/6), địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cần Yên 105,2 mm, Lương Thông 1 62,1 mm (Cần Yên); Cốc Pàng 61,4 mm (Cốc Pàng); Đình Phùng 66,6 mm (Huy Giáp); Hồng An 80,2 mm (Xuân Trường); Minh Thanh 58,4 mm (Nguyên Bình); Nà Ràng 63,8 mm (Hà Quảng); Nam Quang 2 51 mm (Nam Quang); Nước Hai 57,8 mm (Nam Tuấn); Phan Thanh 58,8 mm (Khánh Xuân); Quảng Lâm 2 52,4 mm, Quảng Lâm 1 50,8 mm (Quảng Lâm); Tam Kim 55,8 mm, Tam Kim 52,8 mm (Tam Kim); Thông Nông 76 mm (Thông Nông); Tĩnh Túc 50,2 mm (Tĩnh Túc); Trường Hà 61,8 mm, Kéo Yên 60,2 mm (Trường Hà). Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Cao Bằng đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

36 hộ dân xã Thông Nông bị ngập úng do mưa lớn

Do ảnh hưởng của trận mưa lớn từ tối 29 đến sáng 30/6, nước lũ trên địa bàn xã Thông Nông tiếp tục dâng cao, gây ngập nhiều nhà dân.

[Video] Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại tỉnh Cao Bằng

Mưa lớn kéo dài từ đêm 28 đến ngày 29/6 đã gây thiệt hại về nhà ở, nông nghiệp và hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại tỉnh Cao Bằng

Đêm 28 và rạng sáng 29/6, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa lũ đêm 28, sáng ngày 29 gây thiệt hại nhiều nơi ở trong tỉnh

Đêm 28 và rạng sáng 29/6, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại một số trạm lên tới trên 100 mm, như Cần Yên 119,6 mm, Thái Học (Yên Thổ) 107,6 mm, Thông Nông 106,4 mm. Mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông tại nhiều xã trong tỉnh.

Mưa lớn gây thiệt hại ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng

Đến 17 giờ ngày 26/6, theo báo cáo nhanh của Chi cục Tài nguyên nước, đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 25/6 đến nay đã gây ngập lụt, sạt lở đất trên diện rộng tại nhiều địa phương trong tỉnh Cao Bằng, làm 350 nhà dân bị ảnh hưởng, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, thiệt hại ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn tỉnh

Tình hình mưa đã qua: Trong 10 giờ qua (từ 21 giờ ngày 25/6 đến 7 giờ ngày 26/6), địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày 26/6 có nơi mưa vừa, mưa to và dông

Đêm 25, ngày 26/6, thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng.

Mưa lớn gây thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng

Từ chiều 20 đến ngày 21/6, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa diện rộng, một số nơi có mưa to kèm dông, lốc, sét gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông tại nhiều địa phương. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng.