Thông điệp 'tên lửa'

Trong khi cả thế giới tập trung vào cuộc chiến chống Covid-19, Triều Tiên đã tăng gấp đôi việc phát triển tên lửa và các cuộc tập trận quân sự trong những tuần gần đây trong khi đưa ra thông điệp tự tin rằng, họ đã tránh được vòng vây của dịch bệnh đáng sợ này.

Trong khi cả thế giới tập trung vào cuộc chiến chống Covid-19, Triều Tiên đã tăng gấp đôi việc phát triển tên lửa và các cuộc tập trận quân sự trong những tuần gần đây trong khi đưa ra thông điệp tự tin rằng, họ đã tránh được vòng vây của dịch bệnh đáng sợ này.

Một số chuyên gia nghi ngờ về khẳng định của Triều Tiên về việc không có trường hợp mắc bệnh mới nào. Nhưng thực tế cho thấy, kể từ cuối tháng 2, các binh sĩ Triều Tiên tham gia các cuộc tập trận quân sự cũng như bắn thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào cuối tuần qua đều không đeo khẩu trang trong các bức ảnh truyền thông nhà nước công bố. Triều Tiên tuyên bố họ đã thả gần như tất cả những người nước ngoài đã cách ly để đề phòng dịch bệnh. Và trong quyết định khiến một số chuyên gia ngạc nhiên, họ tuyên bố sẽ tổ chức cuộc họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA) vào đầu tháng 4.

Đã có những ý kiến cho rằng, điều này phù hợp với sự thay đổi rõ rệt trong việc xử lý dịch bệnh của phương tiện truyền thông Triều Tiên trong 2 tuần qua, cho thấy, Bình Nhưỡng ngày càng tự tin trong việc quản lý dịch bệnh. Bên cạnh thông báo của SPA, nhà lãnh đạo Kim Jong-Un, em gái Kim Yo-Jong, đưa ra một tuyên bố thông qua các phương tiện truyền thông nhà nước vào ngày 22-3, trong đó bình luận về bức thư mới nhất của Tổng thống Donald Trump, gửi cho Triều Tiên, đề nghị hợp tác chống Covid-19. Bản tin của KCNA dẫn lời cô Kim Yo-Jong nêu rõ: “Trong bức thư, ông (Trump)… giải thích kế hoạch nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Triều Tiên và Mỹ, đồng thời bày tỏ ý định hợp tác trong công tác chống dịch bệnh”.

Nhiều người cho rằng, nội dung bức thư cũng chắc chắn những câu chữ đề cao mối quan hệ cá nhân với ông Kim Jong-un, đưa ra một vài ý tưởng về thúc đẩy quan hệ song phương trong bối cảnh tình hình đang bế tắc trên bán đảo Triều Tiên. Việc “ngoại giao thư tín” của ông Trump như thế này cũng là động thái bất ngờ và nó cũng cho thấy rõ ông chủ Nhà Trắng đang rất ấn tượng trước khả năng kiểm soát dịch của Bình Nhưỡng. Có thể cũng vì vậy mà trong thời gian qua, phía Mỹ không thể hiện phản ứng mạnh mẽ đáng kể gì khi Triều Tiên liên tục phóng vật thể bay và tập trận. Phía Mỹ chủ ý không kích thích thái độ bực mình và tâm trạng mất dần sự kiên nhẫn của phía Triều Tiên.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_222167_thong-diep-ten-lua-.aspx