Thời gian qua, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn huyện Hướng Hóa phát triển mạnh. Với ý thức, trách nhiệm cao, 883 hộ dân trên địa bàn đã tình nguyện tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới.
Tỉnh Điện Biên có đường biên giới tiếp giáp với 2 nước Trung Quốc và Lào, địa hình bị chia cắt mạnh bởi núi cao, vực sâu. Trong những năm qua, BĐBP Điện Biên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc. Để đạt được kết quả đó, ngoài nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, còn có sự góp sức của cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới. Bằng việc tham gia các mô hình tự quản đường biên, cột mốc, người dân đã trở thành những 'cột mốc sống' trên biên giới.
Là phường đông dân, với 49% dân số là người nhập cư (đa phần là sinh viên và người lao động) tạm trú tại các khu nhà trọ hoặc hộ ngăn phòng cho thuê, vài năm gần đây, tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở P.Tây Thạnh (Q.Tân Phú, TPHCM) tiềm ẩn nhiều phức tạp. Khi nạn trộm cắp tài sản tại các khu nhà trọ rộ lên, chính quyền địa phương rất lo ngại và tìm mọi cách để ngăn chặn.