Thời trang đã qua sử dụng 'secondhand'

Ngành thời trang được nhiều nghiên cứu chỉ ra là ngành đứng thứ hai trong việc gây ô nhiễm cho môi trường, chỉ sau dầu mỏ. Thời trang sử dụng lại hay còn gọi là secondhand (2hand) được mọi người quan tâm, đặc biệt là giới trẻ, không chỉ vì giá thành rẻ, phong cách độc - lạ mà còn mang ý nghĩa góp phần bảo vệ môi trường.

Cửa hàng Bắp vintage (Thành phố).

Cửa hàng Bắp vintage (Thành phố).

Cũng giống như việc ô nhiễm nước từ chất thải trong nhà máy, việc sản xuất quần áo cũng gây ra nhiều tác động xấu đến môi trường không khí. Quá trình dệt may sản sinh ra nhiều khí CO2 khiến nhiệt độ không khí tăng, là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu. Đây là một trong những vấn đề cấp thiết được cả thế giới quan tâm và đặt ra nhiều cam kết, chính sách để giảm lượng khí thải gây nên hiệu ứng nhà kính. Đồ secondhand có nguồn gốc từ nhiều nơi trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Anh, … Với mức giá chỉ bằng 30 - 50% so với hàng mới sản xuất, đồ secondhand giúp người mua tiết kiệm đáng kể chi phí mua sắm. Đặc biệt những món đồ luôn “độc nhất vô nhị” bởi đây là sản phẩm đến từ các nước phát triển, nhiều món đồ không phải các mặt hàng được sản xuất quá đại trà.

Trước khi được ưa chuộng như hiện nay, quần áo 2hand từng bị xem là đồ "bỏ đi". Tuy nhiên từ năm 2020, ngành thời trang sụt giảm doanh thu, trong khi đó, thị phần của Second-hand lại tăng trưởng mạnh mẽ. Trào lưu tìm lại những món đồ cũ, biến đồ cũ thành đồ "chất" ngày càng được ưa chuộng. Kinh doanh thời trang 2hand dần được coi là hệ thống kinh doanh bền vững. Chia sẻ về việc bén duyên với nghề kinh doanh quần áo cũ, chị Như Hoa, chủ cửa hàng đồ secondhand Bắp Vintage tại Thành phố, chia sẻ:“Ban đầu, cửa hàng của tôi chỉ phục vụ một nhóm nhỏ khách hàng quen biết. Tuy nhiên, thời gian gần đây, lượng khách ghé thăm ngày càng đông, đặc biệt là các bạn trẻ tìm kiếm những món đồ độc đáo và giá rẻ. Điều này thúc đẩy chúng tôi mở rộng nguồn hàng, đồng thời cải thiện chất lượng”.

Các cửa hàng thời trang “2hand” cung cấp nhiều sản phẩm đa phong cách, như: áo thun, sơ mi, áo khoác, váy, áo hoodie, quần jeans… để phục vụ nhu cầu của nhiều đối tượng, độ tuổi khác nhau. Quần áo secondhand phân khúc phổ thông sẽ có giá thấp hơn rất nhiều so với việc bỏ ra gấp 2 đến 3 lần để mua một món đồ mới cho khách hàng lựa chọn. Áo thun, sơ mi có giá từ 20.000 - 100.000 đồng; quần jeans, chân váy các loại: 50.000 - 200.000 đồng, hay các mẫu áo khoác có giá 100.000 - 300.000 đồng, ngoài ra cũng có nhiều sản phẩm cao cấp như áo khoác chất liệu da, lông có giá từ 2 - 10 triệu đồng.

Đa dạng các sản phẩm 2hand được phân loại, làm đẹp trong các kệ hàng thời trang.

Đa dạng các sản phẩm 2hand được phân loại, làm đẹp trong các kệ hàng thời trang.

Với tiêu chí “Cũ người mới ta”, đồ secondhand không cần phải là những bộ quần áo được trưng bày trong các shop thời trang sang chảnh mà được bày bán tại các cửa hàng nhỏ lẻ hay thậm chí chỉ là những cá nhân bán online. Quần áo secondhand đáp ứng các nhu cầu của các bạn trẻ với các set đồ hợp lý, giá cả phải chăng. Tuy nhiên cũng cần phải có kinh nghiệm trong lựa chọn kiểu dáng, chất liệu, lựa chọn những địa chỉ tin cậy và các mặt hàng đảm bảo chất lượng để trở thành người tiêu dùng thông thái.

Chị Loan, một khách hàng sử dụng đồ 2hand lâu năm, nhận định rằngMua đồ secondhand không chỉ tiết kiệm mà còn rất thú vị bởi tôi luôn tìm được những món đồ tốt nếu lựa chọn kỹ lưỡng, có những món đồ còn nguyên tag, có rất nhiều chị em mua đồ về nhưng sau đó lại không thích và không sử dụng".

Quần áo cũ thường bị xem là đồ "bỏ đi". Thay vì được gửi đến bãi rác, những món đồ cũ có thể biến thành những bộ đồ độc đáo, để những sản phẩm thời trang tiếp tục được kéo dài vòng đời của chúng. Việc cho đi, tái sử dụng quần áo của mình, bạn đã góp một phần nhỏ làm giảm thiểu khối lượng rác thải của ngành thời trang đối với môi trường.

Thúy Mai

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/thoi-trang-da-qua-su-dung-secondhand-3174093.html