Thời tiết lại tác động xấu đến chất lượng không khí ở Hà Nội

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), trong ngày 7-1-2020, chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội có xu hướng xấu, đặc biệt về chiều và tối.

Kết quả đo chỉ số chất lượng không khí (AQI) liên tục trong 24 giờ (từ chiều 6-1-2020 đến chiều 7-1-2020) cho thấy, Hà Nội có 2/10 trạm quan trắc AQI ở mức kém, có 8/10 trạm quan trắc AQI ở mức trung bình.

Theo cập nhật chỉ số không khí theo giờ được đăng tải trên website: moitruongthudo.vn lúc 20h ngày 7-1-2020 cho thấy, chỉ số AQI tăng nhanh, dao động từ 93-153.

Cụ thể, Hà Nội có 1 trạm quan trắc ở mức xấu là Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm); 7/10 trạm quan trắc ở mức kém (Tây Mỗ, Mỹ Đình, Phạm Văn Đồng, Trung Yên 3, Thành Công, Hàng Đậu, Hoàn Kiếm); 2/10 trạm quan trắc ở mức trung bình là Tân Mai và Kim Liên.

Có thể thấy, điều kiện thời tiết là nguyên nhân chính khiến chỉ số AQI tăng cao. Trong ngày 7-1, trời Hà Nội âm u, nhiều mây, lặng gió khiến cho không khí bị tù hãm, chất ô nhiễm phát thải hằng ngày khó phát tán lên cao và bay ra xa.

Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội khuyến cáo, chất lượng không khí ở mức kém và xấu có tác động nhất định đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là những người thuộc nhóm nhạy cảm (người già, trẻ em, người mắc các bệnh hô hấp...).

Do vậy, người dân, đặc biệt là những người thuộc nhóm nhạy cảm cần hạn chế ra ngoài trời tại những điểm có chất lượng không khí xấu để bảo vệ sức khỏe. Nếu cần thiết phải ra ngoài nên đeo khẩu trang đạt chuẩn để ngăn ngừa bụi mịn (PM2.5) có trong không khí.

Nguyễn Mai

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/954976/thoi-tiet-lai-tac-dong-xau-den-chat-luong-khong-khi-o-ha-noi