Thỏa thuận hạt nhân Ấn - Mỹ rơi vào bế tắc
Thỏa thuận hạt nhân dân sự giữa Ấn Độ và Mỹ có nguy cơ “đóng băng” sau khi Thủ tướng Ấn Độ Ma-mô-han Xinh vừa thông báo với Tổng thống Mỹ Bu-sơ rằng, thỏa thuận hạt nhân song phương đang gặp “nhiều khó khăn”...
Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.sukiennoibat.24818.qdnd
Tin mới
Ukraine đã phát động chiến dịch UAV quy mô lớn nhằm vào hoạt động hàng hải của Nga trên biển Azov.
Các thượng nghị sĩ Dân chủ Mỹ chặn dự luật quốc phòng 1.150 tỷ USD vì tranh cãi quanh quyết định của Tổng thống Donald Trump về Iran.
Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã khởi động cuộc diễn tập hậu cần phối hợp nhằm nâng cao năng lực duy trì hoạt động trong các tình huống khẩn cấp, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Ngày 14/7, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev tuyên bố nước này sẽ không tham gia 'Liên minh tự nguyện', nhóm hơn 30 quốc gia do Pháp và Anh dẫn dắt, nhằm phối hợp hỗ trợ an ninh lâu dài cho Ukraine.
Trong bối cảnh quân đội Mỹ tái áp đặt phong tỏa các cảng của Iran ngày 14/7, chính quyền Mỹ cũng gia tăng sức ép kinh tế đối với nước này bằng cách tiếp tục trừng phạt một trong những 'ông trùm' dầu mỏ quyền lực nhất của Iran.
Các quan chức cấp cao thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ (CENTCOM) đã phản đối việc quân đội Israel cấm các máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Washington hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion.
Trong hai ngày 14-15/7, Lebanon và Israel đã nối lại các cuộc đàm phán tại thủ đô Rome (Italy) nhằm thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian, trong đó Beirut kỳ vọng đạt được tiến triển về lộ trình Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon, dù triển vọng đột phá trong ngắn hạn vẫn được đánh giá là hạn chế.
Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) được xem là lá chắn giúp Mỹ chống lại các cú sốc năng lượng. Tuy nhiên, lượng dầu dự trữ giảm xuống mức thấp nhất hơn 40 năm, cơ sở hạ tầng xuống cấp và căng thẳng tại eo biển Hormuz đang khiến dư địa ứng phó của Washington ngày càng thu hẹp…








