Thổ Nhĩ Kỳ ngăn người tị nạn vượt biển Aegean

Hy Lạp bị tố đối xử bất công, bắn đạn thật người tị nạn, người tị nạn Syria vượt biển Aegean vào châu Âu.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 7/3 đã ra lệnh cho Lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn những người di cư đang cố gắng vào Hy Lạp thông qua các tuyến đường biển.

Người tị nạn đến châu Âu bằng cách vượt biển Aegean

"Theo lệnh của tổng thống... sẽ không được phép cho người di cư vượt biển Aegean vì rất nguy hiểm. Cách tiếp cận không can thiệp vào người di cư muốn rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn trên thực tế nhưng cách tiếp cận (mới) này không bao gồm các chuyến vượt biển vì nguy hiểm" - thông báo từ lực lượng cảnh sát biển cho hay.

Trong một loạt các tweet, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng cáo buộc Hy Lạp vi phạm nhân quyền, cho rằng Cảnh sát biển Hy Lạp bỏ mặc người tị nạn giữa biển "trong tình trạng tuyệt vọng".

Tình hình ở biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp vẫn còn căng thẳng, rất nhiều người tị nạn cố gắng đến châu Âu ngay cả sau khi lệnh ngừng bắn được tuyên bố ở Idlib, tây bắc Syria. Từ đầu tháng 3, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ không ngăn dòng người di cư chủ yếu là người Syria chạy khỏi khu vực để đến châu Âu.

Việc này bị châu Âu coi là vi phạm thỏa thuận năm 2016 giữa nước này với Liên minh châu Âu, quy định rằng Thổ Nhĩ Kỳ phải thực hiện nghĩa vụ ngăn người tị nạn ồ ạt đổ sang châu Âu trong khi Brussels hỗ trợ tiền cho Ankara.

Ankara tuyên bố EU đã bỏ qua các nghĩa vụ của mình khi không hỗ trợ đủ số tiền cần thiết.

Giờ đây, do tình hình Idlib leo thang, Ankara càng có lý do "thả nổi" những người tị nạn Syria qua biên giới Hy Lạp.

Châu Âu đã không hỗ trợ quân sự với Ankara trong cuộc chiến ở Idlib, gọi động thái của Thổ Nhĩ Kỳ là "tống tiền" và sử dụng vấn đề di cư để được hưởng lợi chính trị.

Hy Lạp là cửa ngõ đón dòng người tị nạn này đã dùng mọi nỗ lực ngăn người tị nạn đi qua biên giới nước này với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm 7/3, CNN đưa tin một số người di cư trái phép tìm cách vượt biên từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Hy Lạp đã bị lực lượng an ninh Hy Lạp lấy giấy tờ, tiền bạc, điện thoại và lột sạch quần áo của họ. Sau đó những người này bị trả về Thổ Nhĩ Kỳ, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần lót.

CNN hiện nay đang có trong tay đoạn video quay cảnh những người đàn ông di cư, trên người chỉ mặc quần lót trở về đất liền Thổ Nhĩ Kỳ nằm dọc con sông Evros, biên giới ở tây nam Thổ Nhĩ Kỳ giáp với Hy Lạp.

Hiện nay đài CNN chưa thể xác minh tính xác thực của đoạn video. Một số người di cư đến từ Syria, Afghanistan, Morocco và Pakistan nói với đài CNN rằng tình trạng bạo lực và bị đối xử tồi tệ như vậy đã diễn ra trong mấy ngày gần đây.

Trong khi đó, Cảnh sát Hy Lạp cho biết họ đã ngăn chặn gần 39.000 người di cư tìm cách vượt biên giới vào lãnh thổ nước này.

Cảnh sát Hy Lạp cho biết họ đã ngăn chặn gần 39.000 người di cư tìm cách vượt biên giới vào lãnh thổ nước này.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, EU đang xem xét bổ sung 500 triệu euro viện trợ cho người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ để giảm bớt căng thẳng với Ankara. Số tiền trên sẽ được bổ sung vào khoảng 6 tỷ EUR được phân bổ từ năm 2016 để tài trợ cho các chương trình hỗ trợ khoảng 3,6 triệu người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đó là một phần của thỏa thuận EU - Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm đáng kể dòng người di cư qua biển Aegean đến Hy Lạp. Phía Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đưa ra phản ứng về đề xuất mới nhất này của EU.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tho-nhi-ky-ngan-nguoi-ti-nan-vuot-bien-aegean-3398171/