Thổ Nhĩ Kỳ đạt bước tiến mới về năng lực công nghiệp quốc phòng
Tại Triển lãm IDEF 2025, Thổ Nhĩ Kỳ giới thiệu bom GAZAP nặng 970 kg với sức công phá cực lớn, cùng bom phá boongke NEB-2 Ghost được cho là vượt trội cả vũ khí Mỹ.

Bom GAZAP của Thổ Nhĩ Kỳ được trưng bày tại Triển lãm quốc phòng IDEF lần thứ 17 ở Istanbul ngày 27/7/2025. Ảnh: Anadolu (AA)
Theo Nhật báo Sabah (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 28/7, tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế (IDEF) 2025 diễn ra ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức giới thiệu loại bom phi hạt nhân mạnh nhất của mình, mang tên "GAZAP", với đầu đạn nặng ấn tượng 970 kg). Sự kiện này đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong năng lực công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định vị thế ngày càng tăng của nước này trong lĩnh vực sản xuất vũ khí tiên tiến.
Một quan chức từ trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã tiết lộ với Hãng thông tấn Anadolu (AA) rằng quả bom GAZAP được thiết kế đặc biệt để tối ưu hóa hiệu quả sát thương. Cụ thể, nó có khả năng phát tán 10,16 mảnh vỡ trên một mét (3,2 feet), vượt trội hơn đáng kể so với con số 3 mét (9,8 feet) thông thường.
Với hiệu ứng nổ được điều chỉnh tối ưu, quả bom này sở hữu khả năng hủy diệt rất lớn và có thể được thả từ các máy bay chiến đấu F-16, vốn là xương sống của lực lượng không quân nhiều quốc gia. Vị quan chức này nêu rõ: "Trung tâm R&D đã điều chỉnh thiết kế thuốc nổ. Các quy trình thẩm định và chứng nhận đã hoàn tất và sẵn sàng sử dụng". Điều này cho thấy GAZAP không chỉ là một nguyên mẫu mà đã sẵn sàng để tích hợp vào kho vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ.
Bên cạnh GAZAP, Thổ Nhĩ Kỳ cũng giới thiệu một loại bom khác không kém phần ấn tượng là NEB-2 Ghost ("HAYALET"). Bom NEB-2 Ghost cũng có trọng lượng 970 kg và được ca ngợi là "bom phá boongke tốt nhất trên thế giới". Đây là một tuyên bố mạnh mẽ, đặc biệt khi so sánh với các loại bom phá boongke hiện có trên thị trường quốc tế.
Vị quan chức quốc phòng trên giải thích chi tiết về khả năng xuyên phá vượt trội của NEB-2: "Thông thường, tại các nhà máy điện hạt nhân, tên lửa do Mỹ sản xuất có thể xuyên thủng 2,4 mét bê tông C35 (bê tông tiêu chuẩn). NEB-2 có thể xuyên thủng 7 mét bê tông C50 (bê tông bền gấp ba lần so với bê tông trong các nhà máy điện hạt nhân)". Sự khác biệt về khả năng xuyên phá này cho thấy NEB-2 có thể vô hiệu hóa các mục tiêu kiên cố nhất, từ các cơ sở quân sự ngầm đến các nhà máy điện hạt nhân được bảo vệ nghiêm ngặt. Tương tự như GAZAP, bom phá boongke NEB-2 Ghost cũng có thể được thả từ máy bay chiến đấu F-16.
Để chứng minh hiệu quả của NEB-2 Ghost, một cuộc thử nghiệm trên máy bay đã được tiến hành. Trong cuộc thử nghiệm này, quả bom NEB-2 đã được thả xuống một hòn đảo và xuyên qua độ sâu đáng kinh ngạc 90 mét (295 feet). Vụ nổ sau đó đã gây ra lở đất, rò rỉ khí và phá hủy đá trên một khu vực rộng lớn có đường kính 160 mét. Đặc biệt, vị quan chức này còn nhấn mạnh một yếu tố kỹ thuật quan trọng khác của NEB-2: "Vụ nổ, thường diễn ra trong 25 mili giây (ms), đã được điều chỉnh thời gian lên tới 240 ms, khiến nó có sức tàn phá lớn hơn. Việc kéo dài thời gian phát nổ này cho phép năng lượng của vụ nổ được chuyển tiếp hiệu quả hơn vào mục tiêu, tối đa hóa thiệt hại đối với các cấu trúc kiên cố".
Cả bom GAZAP và NEB-2 Ghost đều được Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ giới thiệu tại IDEF 2025. Triển lãm quốc phòng IDEF lần thứ 17 kéo dài 6 ngày, bắt đầu từ tuần trước, được tổ chức tại Trung tâm hội chợ Istanbul, Sân bay Ataturk, Khách sạn WOW và Bến du thuyền Atakoy. Hãng thông tấn Anadolu là đối tác truyền thông toàn cầu của sự kiện, đảm bảo thông tin về các sản phẩm quốc phòng mới của Thổ Nhĩ Kỳ được lan tỏa rộng rãi.
Việc ra mắt GAZAP và NEB-2 Ghost tại IDEF 2025 không chỉ là một minh chứng cho năng lực nghiên cứu và phát triển vượt trội của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ mà còn thể hiện cam kết của nước này trong việc tự chủ về vũ khí. Với những tính năng và khả năng hủy diệt được công bố, hai loại bom này sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh không quân của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời củng cố vị thế của nước này như một nhà sản xuất quốc phòng đáng gờm trên trường quốc tế.