Thiếu úy biên phòng nổ súng bắn người rồi tự sát

Một Thiếu úy thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã bất ngờ dùng súng quân dụng bắn làm 3 người thương vong.

Khoảng hơn 17 giờ ngày 15/6, một cán bộ thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp bất ngờ dùng súng quân dụng bắn làm 3 người thương vong. Đối tượng này tên là Tạ Quang Đạt, mang hàm Thiếu úy, Đội trưởng tham mưu tổng hợp Đồn biên phòng Bình Hiệp, Bộ đội Biên phòng Long An.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, trong số 3 nạn nhân có 2 người là cán bộ làm việc tại Đồn biên phòng Bình Hiệp và 1 người dân thường.

Sau khi bắn bị thương 3 người, thiếu úy Đạt ôm súng cố thủ tại đồn. Lực lượng chức năng đã dùng loa vận động thiếu úy Đạt buông súng.

Về nguyên nhân của sự việc, Thiếu tướng Phương cho biết, có thể Thiếu úy Đạt bị trầm cảm, có vấn đề về tâm lý, vừa đi bệnh viện điều trị về. Đây là cán bộ trẻ, mới ra trường.

Đến khoảng 20h cùng ngày, thiếu úy Đạt đã tự sát ngay trong đồn. Đại úy Vũ Hào Hiệp, Đồn phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp (SN 1984) là một trong 3 người bị Thiếu úy Tạ Quang Đạt bắn vào chiều cùng ngày, đã tử vong.

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/thieu-uy-bien-phong-no-sung-ban-nguoi-roi-tu-sat-148224.html