Thiếu tá Đoàn Văn Phương tái cử chức Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 9/7, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra trong không khí trang trọng.

Dự Đại hội có các đại biểu là lãnh đạo Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Tỉnh đoàn Bắc Giang cùng 135 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ưu tú đại diện cho 700 đồng chí đến từ 24 cơ sở đoàn trực thuộc.

Lãnh đạo các đơn vị tặng hoa chúc mừng Đại hội và BCH Đoàn Thanh niên Công an tỉnh khóa mới.

Lãnh đạo các đơn vị tặng hoa chúc mừng Đại hội và BCH Đoàn Thanh niên Công an tỉnh khóa mới.

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ các cấp bộ đoàn Công an tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, dẫn đầu trong công tác đoàn toàn tỉnh.

Hàng nghìn lượt ĐVTN tham gia các phong trào, cuộc vận động với 330 công trình, phần việc thanh niên. Giới thiệu 398 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp...

Các đại biểu dự Đại hội.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vinh dự được T.Ư Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tặng 14 Bằng khen; hơn 1,1 nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp, ngành tặng Bằng khen, Giấy khen.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh khóa mới.

Nhiệm kỳ mới, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phấn đấu thực hiện 10 chỉ tiêu cơ bản. Cụ thể như: Tổ chức phong trào "Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" góp phần quan trọng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an Bắc Giang trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; giới thiệu 250 đoàn viên ưu tú trở lên cho Đảng xem xét kết nạp.

Phấn đấu mỗi năm hoàn thành ít nhất 2 công trình thanh niên cấp huyện; mỗi cơ sở đoàn đăng ký đảm nhận và thực hiện ít nhất 3 công trình, phần việc thanh niên.

Hỗ trợ, đỡ đầu 60 học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; giúp xây dựng 5 nhà tình nghĩa, ngôi nhà 19/8; phối hợp thi công 5 điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi...

Đồng chí Nguyễn Xuân Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn tặng Bằng khen của Tỉnh đoàn cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn và Thượng tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những thành tích mà các cấp bộ đoàn đơn vị đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí đề nghị Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên.

Quán triệt quan điểm "xây dựng Đoàn là góp phần xây dựng Đảng trước một bước”; đổi mới phương pháp hoạt động của các chi đoàn, nâng cao công tác kiểm tra, giám sát.

Triển khai hiệu quả chương trình hành động, phong trào tuổi trẻ nhằm xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên công an thời kỳ mới. Tham gia xây dựng có chất lượng các chương trình, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm ANTT.

Tại Đại hội, các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên; bầu 17 đồng chí vào BCH Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thiếu tá Đoàn Văn Phương tái cử chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nhiệm kỳ 2022 -2027.

Dịp này, 6 tập thể, cá nhân được Tỉnh đoàn tặng Bằng khen; 22 tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, phong trào thanh niên.

Tin, ảnh: Tuyết Mai

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/nhip-song-tre/387040/thieu-ta-doan-van-phuong-tai-cu-chuc-bi-thu-doan-thanh-nien-cong-an-tinh-bac-giang-nhiem-ky-2022-2027.html