Thiếu căn cứ!

Báo Quân đội nhân dân nhận được kiến nghị của ông Nguyễn Minh Thơi ở ấp Bào Lùng, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, đề nghị các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ quá trình tham gia cách mạng của vợ chồng ông Nguyễn Thắng và bà Nguyễn Thị Hồng Hoa ở cùng ấp Bào Lùng. Ông Nguyễn Minh Thơi cho biết:

“Ông Thắng khai tham gia cách mạng 16 năm nhưng chỉ có giấy xin xác nhận xuất ngũ mà không có quyết định phục viên. Trong giấy xuất ngũ cũng chỉ ghi quê quán huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, không ghi cụ thể ấp, xã. Ông Thắng tham gia cách mạng tại Sư đoàn 339 thuộc Quân khu 9, nhưng khi ra quân lại do Quân đoàn 4 cho ra quân. Ngoài ra ông Thắng và bà Hoa hiện đang sinh hoạt cựu chiến binh tại địa phương nhưng không cung cấp hồ sơ gốc theo quy định”.

Nhận được kiến nghị của ông Thơi, Báo Quân đội nhân dân đã liên hệ với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước để làm rõ sự việc. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tiến hành nghiên cứu toàn bộ hồ sơ tham gia cách mạng của ông Nguyễn Thắng và bà Nguyễn Thị Hồng Hoa và trả lời như sau: Ông Thắng tham gia cách mạng tổng thời gian là 16 năm 8 tháng, qua 2 lần bị thương được công nhận là thương binh hạng 2/4, được công nhận hưởng chế độ địch bắt tù đày thời gian 3 năm 8 tháng tại trại giam Phú Quốc và thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng. Hồ sơ gốc của ông Thắng được ghi cụ thể là địa chỉ xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, sau chuyển thành khóm 2, thị trấn Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Bà Hoa tham gia quân báo trong quân đội 15 năm 4 tháng, chỉ được hưởng chế độ 290 chứ không phải đối tượng thương binh như nội dung kiến nghị của ông Thơi. Hồ sơ hưởng chế độ của ông Thắng và bà Hoa được lưu trữ đầy đủ tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước. Hồ sơ đều thể hiện cụ thể địa chỉ xã, huyện, tỉnh chứ không phải chỉ ghi huyện, tỉnh như nội dung kiến nghị.

Về kiến nghị ông Thắng tham gia cách mạng tại Sư đoàn 339 thuộc Quân khu 9 nhưng khi ra quân lại do Quân đoàn 4 cho ra quân, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước cũng cho biết: Tiền thân của Sư đoàn 339 là thuộc Quân khu 9, sau khi chiến trường biên giới Tây Nam nổ ra thì Bộ Quốc phòng mới quyết định giao Sư đoàn 339 thuộc Quân đoàn 4 (đóng tại Campuchia và tỉnh Pu Sắt khu vực Năm Nhà giáp Thái Lan). Hiện nay, Sư đoàn 339 lại nhập về Sư đoàn Bộ binh 8 đóng tại Đồng Tâm (Tiền Giang). Vì vậy, Quân đoàn 4 xác nhận ông Thắng ra quân tại Quân đoàn 4 là đúng quy định. Hội Cựu chiến binh xã Tân Hiệp cũng xác nhận hồ sơ lý lịch đảng viên của ông Thắng và các hồ sơ trong quân đội của ông Thắng và bà Hoa đã nộp tại Hội Cựu chiến binh xã Tân Hiệp, bảo đảm theo đúng quy định của hội.

Căn cứ theo hồ sơ đang quản lý tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước, thì ông Nguyễn Thắng và bà Nguyễn Thị Hồng Hoa đang hưởng chế độ chính sách đúng theo quy định của Nhà nước. Việc ông Nguyễn Minh Thơi gửi đơn kiến nghị vượt cấp đến các cơ quan chức năng kiến nghị ông Thắng và bà Hoa khai man hồ sơ để hưởng chế độ chính sách là thiếu căn cứ, có dấu hiệu vu khống người hưởng chính sách. Hồ sơ đã được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh xác minh và kết luận. Đề nghị ông Nguyễn Minh Thơi không tiếp tục gửi kiến nghị phản ảnh không đúng sự thật đến các cơ quan chức năng làm ảnh hưởng đến danh dự của người có công với cách mạng.

HUYỀN TRANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/theo-dau-don-thu/thieu-can-cu-566905