Thiết kế thú vị của ngôi nhà Hà Tĩnh, không nhiều cửa sổ vẫn ngập nắng

Ngôi nhà là kết quả của sự kết hợp giữa cấu trúc không gian đơn giản, vật liệu xây dựng thân thiện, phương pháp xây dựng hiện đại nhưng tập trung vào giải quyết các vấn đề thông gió, ánh sáng tự nhiên.

HC House là ngôi nhà nằm trong khu đô thị thuộc thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Thuộc dạng nhà phố - kiến trúc điển hình ở Việt Nam hiện nay, HC House có diện tích 142 m2, trong đó mặt tiền 7,5 m, sâu 19 m.

Gia chủ là giáo viên, mong muốn có một lớp học nhỏ bên trong nhà. Do đó, kiến trúc sư phải cân nhắc nhiều yếu tố để đảm bảo lớp học không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của gia đình.

Một yêu cầu nữa từ phía chủ là thiết kế phải đảm bảo kết nối các thói quen, sở thích, đặc điểm nghề nghiệp và gợi ký ức về ngôi nhà cũ nơi các thành viên sống trong nhiều năm trước.

Để giải quyết yêu cầu đầu tiên, kiến trúc sư bố trí cầu thang ở phía trước ngôi nhà, giúp học sinh có thể dễ dàng đi lại mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt phía sau của gia đình.

Giếng trời ở trung tâm với các khoảng trống xuyên qua các tầng là giải pháp lấy ánh sáng đồng thời là khu vực trồng nhiều cây xanh.

Sàn đá mài có thể kết nối các yếu tố cũ và mới lại với nhau, khối ngôi nhà vừa hiện đại, vừa có yếu tố truyền thống.

Dù không có nhiều cửa sổ nhưng HC House vẫn đón nhiều ánh sáng nhờ các khoảng trống bên trong.

Không gian nhà bếp cũng lấy ánh sáng tự nhiên tối đa nhờ giếng trời.

Từ ban công có thể ngắm cả bầu trời trong vắt. Nguồn ảnh: Hoang Le

Video: Thiết kế nhà phố có giếng trời. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (theo Archdaily)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/thiet-ke-thu-vi-cua-ngoi-nha-ha-tinh-khong-nhieu-cua-so-van-ngap-nang-1373851.html