Thị trường lúa gạo dần khởi sắc

Giá lúa gạo tăng trở lại sau thời gian trầm lắng, mở ra kỳ vọng phục hồi cho ngành hàng chủ lực. Thế nhưng, khi thị trường 'ấm lên', nhiều nông dân lại đứng ngoài cuộc chơi vì đã bán lúa từ trước, trong khi chi phí vụ mới tiếp tục leo thang.

GIÁ LÚA GẠO TĂNG KHOẢNG 1.000 ĐỒNG/KG

Theo ghi nhận, so với khoảng hơn nửa tháng trước, giá lúa gạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp dần khởi sắc trở lại.

Công ty TNHH Gạo Đức Thịnh xuất khẩu lô hàng sang thị trường Philippines.

Công ty TNHH Gạo Đức Thịnh xuất khẩu lô hàng sang thị trường Philippines.

Ông Huỳnh Văn Danh, Giám đốc Công ty TNHH Vinh Hiển (xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp) là doanh nghiệp (DN) chuyên thu mua và cung ứng gạo cho thị trường nội địa.

Theo ông Danh, vụ đông xuân vừa qua, công ty thu mua khoảng gần 10.000 tấn lúa các loại. Thời điểm này, giá lúa đã tăng gần 1.000 đồng/kg so với cuối tháng 3-2026. Giá các giống lúa như: OM 18, OM 5451, Đài Thơm 8 tăng mạnh nhất và đang nằm ở mức 6.400 - 6.500 đồng/kg; giống ST tăng không nhiều. Bên cạnh đó, giá gạo nội địa cũng tăng khoảng 600 - 700 đồng/kg.

“Giá gạo tăng trở lại nên DN cũng đỡ thua lỗ. Bởi thời điểm đầu vụ đông xuân 2026, công ty thu mua lúa vào với giá cao, sau đó giá lúa giảm khoảng 1.000 đồng/kg nên bị thua lỗ”, ông Danh cho biết.

Trước tình hình chi phí vận chuyển tăng cao do tác động của giá xăng, dầu, giá lúa gạo dần khởi sắc trở lại đã tiếp thêm động lực cho các DN.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH Gạo Đức Thịnh (xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, hiện giá gạo xuất khẩu đã tăng khoảng hơn 1.000 đồng/kg so với hơn 2 tuần trước.

Cụ thể, hiện giá các loại gạo thơm xuất khẩu như: OM 5451, OM 18, Đài Thơm 8 đang ở mức khoảng 500 USD/tấn, tăng khoảng 80 USD/tấn. Giá gạo xuất khẩu tăng cũng kéo giá lúa tăng theo. Hiện giá các loại lúa như: OM 5451, OM 18, Đài Thơm 8 đang nằm ở mức 6.400 - 6.500 đồng/kg, tăng gần 1.000 đồng/kg so với trước.

Ông Thịnh cho biết thêm: “Hiện nay, lúa đông xuân ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã gần như thu hoạch dứt điểm dẫn đến nguồn cung ít. Trong khi đó, Philippines nhập khẩu gạo nhiều, các nước châu Phi cũng nhập nên dẫn đến giá gạo xuất khẩu tăng.

Nguyên nhân Philippines nhập khẩu gạo mạnh là do chịu tác động của El Nino, giá xăng, dầu, phân bón tăng dẫn đến chi phí sản xuất lúa tăng. Vì vậy, nông dân không muốn mở rộng diện tích bởi chi phí tăng cao. Do đó, giá gạo trong nước tăng, bắt buộc nước này phải nhập khẩu gạo.

Có thể, qua tháng 5, 6-2026, thị trường Philippines nhập khẩu nhiều hơn nữa. Với tình hình này, khả năng qua Lễ 30-4, giá gạo sẽ tăng nữa. Hiện DN đang chờ xem giá gạo tăng như thế nào mới quyết định ký hợp đồng cung ứng cho khách.

Trong vụ hè thu tới, do chi phí đầu vào tăng, năng suất thấp hơn vụ đông xuân nên dự báo giá lúa sẽ nằm như mức hiện nay hoặc tăng thêm chứ không giảm”.

Công ty TNHH Việt Hưng (xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp) là một trong những DN xuất khẩu gạo hàng đầu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ông Nguyễn Văn Đôn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Hưng cho biết, hiện giá lúa gạo đã tăng trở lại khá mạnh sau thời gian nằm ở mức thấp. Hiện nay, tình hình xuất khẩu của DN cũng cơ bản ổn định, nhưng do chi phí đầu vào tăng ảnh hưởng đến lợi nhuận. Sản lượng xuất khẩu từ đầu năm đến nay tương đương so với năm trước.

TIẾP TỤC ĐA DẠNG THỊ TRƯỜNG

Thực tế cho thấy, hiện nay, giá lúa gạo tăng trở lại đang là những tín hiệu tích cực cho ngành hàng chủ lực của Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Đồng Tháp nói riêng. Tuy nhiên, thời điểm này, hầu như nông dân trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch xong vụ lúa đông xuân. Do đó, nông dân không được hưởng lợi dù giá lúa tăng trở lại.

Công ty TNHH Vinh Hiển tham gia Hội chợ triển lãm Food & Hospitality Asia 2026 tại Singapore Expo để tìm kiếm đối tác nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.

Công ty TNHH Vinh Hiển tham gia Hội chợ triển lãm Food & Hospitality Asia 2026 tại Singapore Expo để tìm kiếm đối tác nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.

Trong khi đó, hiện nông dân đang bước vào sản xuất vụ lúa hè thu với nhiều thách thức. Trong đó, chi phí đầu vào như: Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhiên liệu… đang là gánh nặng với người nông dân.

Ông Lê Quốc Việt (ấp Tân Thuận Tây, xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, vụ đông xuân vừa rồi, 1,8 ha lúa OM 18 của tôi bán được giá 6.000 đồng/kg. Trong khi đó, vụ hè thu tới đây, chi phí đầu vào tăng cao mà năng suất lại thấp.

“Đầu vụ, tôi mua phân Urê với giá hơn 900.000 đồng/bao. Chi phí thuốc bảo vệ thực vật, máy cày… đều tăng nên vụ này hơi lo”, ông Việt cho biết.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Đồng Tháp, vụ hè thu năm 2026, địa phương dự kiến xuống giống 221.634 ha lúa, sản lượng ước đạt trên 1,42 triệu tấn. Đến cuối tháng 4-2026, nông dân đã xuống giống được 87.558 ha, đạt 38,65% so với kế hoạch.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, ngành Nông nghiệp khuyến cáo nông dân ưu tiên giống chất lượng cao. Đồng thời, cần có giải pháp kỹ thuật và quản lý sản xuất áp dụng quy trình canh tác bền vững: “1 phải 5 giảm”, “3 giảm 3 tăng”, tưới ngập khô xen kẽ, tiêu chuẩn SRP, VietGAP… Nông dân cần tham gia các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo để giảm giá thành, ổn định đầu ra.

Ngành Nông nghiệp sẽ tập trung triển khai hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” tại tỉnh Đồng Tháp…

Theo Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp, trong quý I-2026, xuất khẩu của tỉnh đạt 2,25 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu gạo giảm nhẹ so với cùng kỳ khoảng 3% do nhu cầu tại một số thị trường xuất khẩu chưa ổn định, biến động như: Mỹ, Trung Đông; thị trường nội địa cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Bên cạnh đó, chi phí đầu vào như: Nguyên liệu, bao bì, vận chuyển và năng lượng vẫn ở mức cao làm giảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, khả năng mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm của một số DN còn hạn chế, chủ yếu sản xuất theo đơn hàng truyền thống. Do đó, khi thị trường biến động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng.

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp Đặng Văn Tuấn, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, việc mở rộng thị trường xuất khẩu vẫn còn dư địa. Tuy nhiên, các DN cần thực hiện theo hướng đa dạng hóa và giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do như: CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối giao thương để mở rộng thị trường xuất khẩu.

Về định hướng lâu dài, tỉnh xác định rõ việc chuyển dịch sang phân khúc gạo chất lượng cao là xu hướng tất yếu. Trọng tâm là phát triển vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, tăng cường truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu gạo. Đồng thời, phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như: Gạo đặc sản, gạo đóng gói thương mại và các sản phẩm chế biến từ gạo.

Tỉnh định hướng phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Điều này nhằm nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của hạt gạo trên thị trường quốc tế.

Ngoài ra, tỉnh cũng khuyến khích DN ứng dụng thương mại điện tử xuyên biên giới, tham gia hệ thống phân phối hiện đại tại thị trường nước ngoài nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Việc kết hợp giữa nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị hạt gạo Đồng Tháp trong thời gian tới.

T. ĐẠT

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/thi-truong-lua-gao-dan-khoi-sac-a240194.html