Thị trường hoa Tết: Người mua thì ít, người ngắm thì nhiều

Dù giá cả khá 'mềm' nhưng thị trường hoa tươi chơi Tết sáng ngày 7/2 (tức ngày 28 Tết) khá trầm lắng, người mua thì ít, người ngắm thì nhiều.

Ghi nhận của phóng viên tại trục đường Lê Văn Lương, Lê Đức Thọ, Dương Đình Nghệ, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đường Hoàng Quốc Việt, Hồ Tùng Mậu… (Hà Nội) cho thấy: Ngoài đào, quất thì chủ đạo của năm nay vẫn là các loại hoa ly, hồng, hoa lan, cúc mâm xôi, dạ yến thảo…

Đa dạng các loại hoa xuống phố dịp Tết

Đáng nói, thay vì những chậu lan hồ điệp “khủng” thì năm nay trên nhiều tuyến phố của Hà Nội chậu lan “bình dân” hiện diện nhiều hơn, giá dao động từ 150 – 220 nghìn đồng/bầu.

Những chậu lan "bình dân" có giá từ 150 - 220 nghìn đồng

Qua tìm hiểu, “xuất xứ” của những chậu lan mini này từ Đông La (Hoài Đức, Hà Nội) và một số địa phương lân cận. Thú chơi hoa lan tao nhã có truyền thống ngàn đời tại xã Đông La và nhiều năm nay đã trở thành một nghề mang lại thu nhập khá cho bà con nơi đây. Nhà vườn lan ở Đông La tập trung mạnh vào các dòng lan rừng như: Quế, cáo, hồ phi điệp…

“Xuất xứ” của những chậu lan mini này đa phần từ Đông La (Hoài Đức, Hà Nội)

Ngoài ra, những chậu địa lan ghép cũng được khách hàng tìm mua. Tuy nhiên, các tiểu thương cho biết, so với mọi năm, sức bán những chậu có giá tiền triệu kém hơn nhiều. Khách hàng đa phần chọn những chậu từ 350 - 500 nghìn đồng trở lại.

Người bán ngóng người mua

Bên cạnh đó, nhất chi mai (chậu nhỏ) cũng là sự lựa chọn của nhiều khách hàng, giá khá bình dân 120 – 150 nghìn đồng/chậu.

Nhất chi mai nhỏ có giá 120 - 150 nghìn đồng

Đào, quất vẫn là loại hoa được người dân mua nhiều nhất nhưng xu hướng chọn cành nhỏ, giá cả phải chăng được ưu tiên hàng đầu. Hiện, giá cành đào có giá bán từ 50 – 350 nghìn/cành (tùy loại); cây từ 650 – 1,2 triệu đồng (tùy loại); quất cũng từ 200 – 350 nghìn đồng/chậu; thậm chí có nhiều cửa hàng đã trưng biểu giảm giá.

Những chậu quất nhỏ được khách hàng hỏi mua nhiều hơn

Theo các chủ vườn hoa, năm nay thời tiết thuận lợi, hoa lan nói riêng và các loại hoa nói chung nở đều và đẹp, đa dạng mẫu mã. Tuy nhiên “do kinh tế còn khó khăn nên người dân có tâm lý tiết giảm chi tiêu, mua sắm phù hợp”, chị Mai (nhà ở đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Năm nay thời tiết thuận lợi, hoa nở đều và đẹp

Không chỉ Hà Nội, phản ánh tại nhiều địa phương cũng cho hay, không khí mua sắm khá trầm lắng, người dân chủ yếu đi ngắm hoa và chụp ảnh Tết.

Chờ mãi, ông Hùng ở Hoài Đức (Hà Nội) mới bán được cành đào

Không ít người dừng xe hỏi giá xong rồi cũng không mua

Nhiều cửa hàng bán quất đã treo biển xả hàng, giảm giá

Thậm chí có tiểu thương ngồi không đành nên đã chở đào đi bán dạo, hy vọng tìm thêm được người mua

Tuy buồn vì thị trương khá trầm lắng song các tiểu thương bán hoa vẫn hy vọng, chiều nay, ngày mai (29 Tết) và sáng 30 Tết, sau khi thảnh thơi nhiều người sẽ đến với chợ hoa.

Thanh Tâm

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thi-truong-hoa-tet-nguoi-mua-thi-it-nguoi-ngam-thi-nhieu-302455.html