Thi tốt nghiệp THPT trong mùa dịch: An toàn là trên hết

Trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, tâm lý của phụ huynh và thí sinh hiện không khỏi lo lắng khi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1 sắp diễn ra.

Thi tốt nghiệp THPT trong mùa dị

Học sinh ôn thi tại nhà.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 thành 2 đợt. Theo đó, đợt 1 tổ chức vào ngày 7 và 8/7. Đợt 2 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, gồm các thí sinh thuộc nhóm F0, F1, F2 theo phân loại của ngành y tế, thí sinh cư trú trong khu vực đang bị phong tỏa, thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng để thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid -19. Về lịch thi đợt 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định thời gian cụ thể tổ chức dựa trên căn cứ đề nghị từ các địa phương.

Như vậy, chỉ còn vài ngày nữa hơn 12.000 sĩ tử của tỉnh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Tuy nhiên, trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các ca mắc Covid-19 và tình hình dịch bệnh đang diễn biến khó lường khiến không ít phụ huynh và học sinh lo lắng. Hiện nay, tất cả học sinh lớp 12 đều đã nghỉ ôn tập ở trường và đang tự ôn luyện ở nhà. Em Phạm Thúy Vy - học sinh Trường THPT Phan Bội Châu cho biết: “Chúng em đã nghỉ ôn tập ở trường nửa tháng nay nên em ở nhà tiếp tục ôn lại kiến thức. Hiện tại em đã nắm khá chắc kiến thức mình đã học nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, áp lực khi kỳ thi sắp diễn ra. Nhất là trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay nên em rất lo sẽ hoãn ngày thi. Để bảo vệ chính mình và cộng đồng, em đã thực hiện nghiêm thông điệp “5K” và không ra khỏi nhà cho đến ngày thi”. Tương tự, em Diễm Quỳnh - học sinh Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo chia sẻ: “Em cũng rất lo lắng khi kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đây là kỳ thi quan trọng, quyết định tương lai của chúng em, nên em khá hồi hộp, lo lắng”. Không chỉ có học sinh, phụ huynh cũng rất quan tâm, lo lắng cho các thí sinh khi kỳ thi diễn ra trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến khó lường. Ngoài chăm sóc chế độ dinh dưỡng cho con trong những ngày ôn thi, phụ huynh còn quan tâm, nhắc nhở con thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Chị Hằng - phụ huynh thí sinh cho biết: “Con sắp thi tốt nghiệp THPT nhưng tình hình dịch bệnh phức tạp quá nên tôi cũng rất lo lắng. Để con có sức khỏe tốt, tôi đã chú ý đến bữa ăn hàng ngày đủ chất dinh dưỡng cho con và thường xuyên nhắc nhở con sắp xếp thời gian ôn luyện hợp lý, đặc biệt thực hiện tốt công tác phòng dịch, ở nhà không nên đi ra ngoài nếu không cần thiết. Trong tình hình hiện nay, tôi mong ngành giáo dục triển khai các giải pháp phòng chống dịch đảm bảo để các con được thi trong môi trường an toàn, đảm bảo sức khỏe cho thí sinh và cộng đồng”.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 trong bối cảnh dịch bệnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai các phương án phòng chống dịch. Cụ thể, phổ biến đến toàn thể thí sinh tiếp tục ở nhà chấp hành các quy định về phòng chống dịch theo quy định, đặc biệt là thông điệp “5K”. Các em cũng được cập nhật mỗi ngày về tình hình dịch bệnh qua website của trường và thư điện tử. Trước đó, học sinh và giáo viên được khuyến cáo không đi ra khỏi tỉnh khi không thật sự cần thiết để hạn chế lây lan dịch bệnh. Trong trường hợp bất khả kháng phải ra khỏi tỉnh, các em phải báo cáo cho trường biết để ngành có thể theo dõi, giúp đỡ và xử lý khi cần. Cùng với đó, các trường cũng đang tăng cường rà soát lại các thí sinh thuộc khu vực phong tỏa, nhóm F0 - F2 để có các giải pháp bố trí dự thi phù hợp. Các địa phương, hội đồng thi đều đã chuẩn bị các điểm thi, các phòng thi dự phòng tại điểm thi để sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường nếu có. Song song đó, sẽ tiến hành phun khử khuẩn các điểm thi, trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay… ở các điểm thi và phòng thi. Tại mỗi điểm thi đều có bộ phận y tế túc trực, xử lý các phát sinh liên quan đến dịch bệnh…

Thanh Thủy

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/giao-duc-thanh-nien/thi-tot-nghiep-thpt-trong-mua-dich-an-toan-la-tren-het-138881.html