Thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giai đoạn 2020 - 2025

Giai đoạn 2020 – 2025, cùng với cả nước, tỉnh Lạng Sơn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như dịch bệnh COVID-19, thiên tai; biến động trong và ngoài nước. Với tinh thần 'Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá', phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho đại diện các tập thể vì có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2025

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho đại diện các tập thể vì có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2025

Để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan tham mưu xây dựng và ban hành đồng bộ hệ thống văn bản, quy định về công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm chặt chẽ, khoa học và phù hợp với Luật Thi đua, Khen thưởng mới. Qua đó, tạo cơ sở thống nhất để các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức triển khai, tạo sự đồng bộ, lan tỏa trong toàn tỉnh. Trong giai đoạn 2020 - 2025, Tỉnh ủy đã ban hành 3 văn bản, HĐND tỉnh ban hành 3 nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 6 quyết định quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng. Nhiều chính sách mới, thiết thực, kịp thời được ban hành, tiêu biểu như: chính sách thưởng tiền đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi cấp quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế; quy định về việc tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”; công nhận “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn”; khen thưởng nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có nhiều đóng góp về công sức, đất đai, tài sản cho địa phương… Những chính sách, quy định đó đã kịp thời động viên, lan tỏa các tấm gương người tốt, việc tốt trong lao động, sản xuất, công tác; khích lệ các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của tỉnh.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh giai đoạn 2025–2030.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong giai đoạn vừa qua đã phát triển sâu rộng, lan tỏa khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các phong trào thi đua ngày càng có nhiều đổi mới, sáng tạo trong cách thức tổ chức thực hiện; các tiêu chí thi đua được xây dựng cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những vấn đề cấp bách của các cấp, các ngành, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Trong đó, nổi bật là thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Lạng Sơn là địa phương đi đầu cả nước trong sắp xếp bộ máy, xây dựng chính quyền hai cấp, thực hiện sắp xếp 194 xã, phường, thị trấn thành 65 đơn vị hành chính cấp cơ sở.

Kinh tế phát triển toàn diện, GRDP giai đoạn 2021–2025 ước tăng 7,1%, cao hơn giai đoạn trước; GRDP bình quân đầu người đạt 71,1 triệu đồng. Kinh tế cửa khẩu bứt phá với kim ngạch xuất nhập khẩu 198 tỷ USD, trong đó Hữu Nghị trở thành cửa khẩu số đầu tiên của cả nước.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các vị trí vướng mắc mặt bằng dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng trên bản đồ tuyến do nhà đầu tư báo cáo

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các vị trí vướng mắc mặt bằng dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng trên bản đồ tuyến do nhà đầu tư báo cáo

Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả; công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển mạnh; Công viên địa chất Lạng Sơn được UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu, mở ra cơ hội thu hút khách quốc tế.

Hạ tầng giao thông - đô thị được đầu tư đồng bộ với các dự án trọng điểm: cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng, Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Khu công nghiệp VSIP… Môi trường đầu tư cải thiện rõ rệt, PCI tăng 33 bậc; thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 đạt trên 48 nghìn tỷ đồng, tăng 50% so với giai đoạn trước.

Giáo dục – đào tạo, y tế, thể thao, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 1,36% năm 2025. Cải cách hành chính, chuyển đổi số bứt phá, Lạng Sơn tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Quốc phòng – an ninh giữ vững; đối ngoại đi vào chiều sâu, quan hệ hợp tác với Quảng Tây (Trung Quốc) ngày càng thực chất, hiệu quả, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của tỉnh.

Thực hiện chủ đề thi đua xuyên suốt giai đoạn: “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đã đồng loạt phát động và hưởng ứng phong trào thi đua trên hầu hết các lĩnh vực, đạt nhiều thành tựu nổi bật. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả và trở thành nòng cốt trong các phong trào thi đua của tỉnh, trong đó tiêu biểu là: Phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động trên 34.178 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” được triển khai quyết liệt, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, mang lại kết quả nổi bật: đến hết tháng 8/2025, toàn tỉnh đã xóa toàn bộ 6.508 nhà tạm, dột nát, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Các phong trào thi đua gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khoa học – công nghệ và bảo đảm quốc phòng, an ninh được hưởng ứng tích cực, nổi bật là “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số”. Song song với đó, phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đã thúc đẩy tiến độ nhiều dự án trọng điểm của tỉnh.

Trong lĩnh vực công vụ và giáo dục, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 – 2030” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong tác phong làm việc và đời sống xã hội. Ở khu vực biên giới, phong trào xây dựng đường tuần tra, kiểm tra cột mốc đã huy động hơn 35 tỷ đồng, xây dựng 271 tuyến đường với chiều dài trên 50 km, góp phần quan trọng vào công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Đặc biệt, phong trào thi đua cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo. Trong giai đoạn 2020 – 2025, UBND tỉnh đã phát động 6 phong trào thi đua chuyên đề, trong đó có đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, giúp tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt trên 90%, ngân sách tiết kiệm gần 30 tỷ đồng. Phong trào hiện đại hóa bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã được triển khai đồng bộ, 100% đơn vị thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính. Nhiều chỉ tiêu cụ thể về chuyển đổi số đã đưa Lạng Sơn trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai thành công cửa khẩu số, đồng thời giành nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực này.

Cùng với đó, các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực. Toàn tỉnh đã có hơn 400 công trình, phần việc được triển khai với tổng trị giá trên 30 tỷ đồng. Nhiều phong trào chuyên đề khác như “Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công”, “Hoàn thành xây dựng và phê duyệt đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập”, hay “Thực hiện chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn” tạo động lực mới, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, phong cách chuyên nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực quan trọng, góp phần làm nên những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh. Từ phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến đã xuất hiện và được kịp thời biểu dương, khen thưởng, trở thành nguồn cổ vũ mạnh mẽ, khích lệ các tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kết quả nổi bật là toàn tỉnh đã có 283 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng; hơn 11.000 tập thể, cá nhân, hộ gia đình được Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương; 5 cá nhân được công nhận danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”. Cùng với đó, 1.326 tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực được thưởng với tổng số tiền 7,9 tỷ đồng; gần 160.000 lượt cá nhân được tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 18.000 lượt cá nhân được công nhận “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; hơn 20.000 tập thể và 66.000 cá nhân được trao giấy khen. Tỷ lệ khen thưởng dành cho tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp ngày càng tăng, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và khích lệ kịp thời đối với những đóng góp thầm lặng nhưng quan trọng, đồng thời góp phần lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn xã hội.

Để phong trào thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực trực tiếp thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh Lạng Sơn xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tổ chức triển khai hiệu quả Chỉ thị số 41 của Bộ Chính trị, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, tập trung phát động các phong trào thi đua nhằm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2025 – 2030, phát huy tối đa nguồn lực, đưa Lạng Sơn trở thành trung tâm kết nối logistics, cửa khẩu và là cực tăng trưởng quan trọng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Hai là, phát động, triển khai các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề theo hướng gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, coi việc phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng nhân tố mới, mô hình hay, gương “người tốt, việc tốt” là nhiệm vụ then chốt, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi từ cơ sở.

Ba là, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng theo hướng thực chất, lấy kết quả thực tiễn làm thước đo, ưu tiên người lao động trực tiếp, những cá nhân có sáng kiến, đột phá, hành động dũng cảm. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm, khối thi đua và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, bảo đảm phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển toàn diện.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh giai đoạn 2025–2030.

Những thành tựu to lớn của chặng đường vừa qua là động lực, niềm tin để Lạng Sơn bước vào giai đoạn mới với khí thế mới, quyết tâm mới, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phấn đấu xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/bai-viet-cua-chu-tich-ubnd-tinh-thi-dua-yeu-nuoc-gop-phan-thuc-hien-thang-loi-muc-tieu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-quoc-phong-an-ninh-giai-doan-2020-202-5059115.html