KTS. Ngô Viết Nam Sơn: Huế - Đà Nẵng cần liên kết và phát triển thành cụm đô thị đôi

Đó là nội dung vừa được TSKH.KTS. Ngô Viết Nam Sơn chia sẻ tại hội thảo 'Bất động sản gắn với đô thị Di sản Huế' do Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức.

Giải bài toán hài hòa giữa bảo tồn và phát triển để thu hút nhà đầu tư đến Huế

Theo các chuyên gia, bài toán giải quyết hài hòa giữa bảo tồn và phát triển đã làm một số nhà đầu tư dè dặt khi đến với Huế. Giờ là lúc xây dựng một chiến lược thu hút đầu tư bất động sản hợp lý, phát triển Huế trở thành một trong 6 đô thị cấp quốc gia, một đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Đến năm 2045, TP Huế mở rộng gấp 4 lần

Đến năm 2045, TP Huế sẽ phát triển quy mô đô thị gấp 4 lần hiện tại buộc địa phương phải tìm giải pháp giải quyết 2 nhiệm vụ quan trọng trong vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo bảo tồn di sản Huế theo hướng bền vững.

Phát triển các dự án bất động sản đúng hướng góp phần nâng cao vị thế đô thị Thừa Thiên - Huế

Ngày 18-12, Hội thảo 'Bất động sản gắn với đô thị Di sản Huế' do Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức diễn ra tại TP Huế.

Cụ thể hóa các lợi thế

Thừa Thiên Huế là địa phương có hệ thống di sản vật thể, phi vật thể, danh thắng đồ sộ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Để tận dụng lợi thế đó, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng địa phương trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng đô thị di sản theo đúng tinh thần Nghị quyết 54/NQ-TW của Bộ Chính trị, Thừa Thiên Huế đang triển khai đồng bộ các giải pháp.