Gần một nửa số người được khảo sát cho rằng ông Boris Johnson không làm tốt nhiệm vụ thủ tướng, thua hẳn hai người tiền nhiệm Theresa May và David Cameron.
Lại một lần nữa, người dân Anh và châu Âu phải chờ đợi thêm để biết tương lai mối quan hệ giữa xứ xở sương mù và lục địa già. Cùng với việc chấp nhận hoãn tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) và tiến hành bầu cử sớm, Thủ tướng Anh Boris Johnson rõ ràng đang đặt vận mệnh chính trị của mình và cả tương lai của đất nước vào 'canh bạc cuối cùng'.
Ông Boris Johnson có thể thành thủ tướng tại nhiệm ngắn nhất trong lịch sử Anh với một loạt khủng hoảng liên tiếp kể từ khi nhậm chức cuối tháng 7.
Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) được tổ chức tại Osaka, Nhật Bản trong hai ngày 28 và 29/6. Theo chương trình, các nhà lãnh đạo đến từ các nước G20 sẽ thảo luận về các vấn đề kinh tế, chính trị, khủng hoảng khí hậu và các vấn đề nóng bỏng khác.
Người Anh đã rất thất vọng và chán chường khi phải chứng kiến những cuộc đàm phán rời Liên hiệp châu Âu (EU) không hề tiến triển suốt hai năm qua. Giờ đây, khi chỉ còn vài ngày nữa là tới thời hạn chót, Anh vẫn chưa thể dàn xếp được trong nước về việc sẽ ra đi như thế nào.
Hôm 23-3, khoảng một triệu người đã tuần hành rầm rộ qua các đường phố ở trung tâm London, kêu gọi các nghị sĩ Anh phá vỡ thế bế tắc chính trị bằng cách chấp thuận tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lần hai về Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu), theo tờ New York Times.
Đàm phán thương mại cấp cao Mỹ-Trung lần thứ hai, đánh bom đẫm máu tại Ấn Độ, Hội nghị an ninh Munich là ba trong số những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua.
Thế giới tuần qua cũng đánh dấu một tuần đáng buồn với vụ cháy một trung tâm thương mại tại Nga làm hơn 50 người thiệt mạng.
23 nhà ngoại giao Nga cùng gia đình ngày 20/3 đã rời nước Anh trở về Moskva chỉ chưa đầy một tuần sau khi có lệnh trục xuất từ Chính phủ Anh.
Nghị sĩ Công đảng Chris Leslie đã nói với Thủ tướng Anh Theresa May về chuyện cải cách HĐBA LHQ nhằm hạn chế quyền lực của Nga.
Thủ tướng Anh Theresa May ngày 14-3 công bố trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga liên quan đến việc 2 cha con cựu điệp viên Nga Sergei và Yulia Skripal được phía Anh cho là bị đầu độc bằng chất độc thần kinh vào ngày 4-3.
Tổng thống Donald Trump đã xác nhận ông sẽ không tới London để dự lễ khai trương tòa sứ quán tỷ USD mà Mỹ mới xây ở thành phố này.
Cuộc bầu cử nghị viện Anh tuần trước có thể sẽ làm cho tiến trình nước Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu - EU (gọi tắt là Brexit) chuyển hướng, đồng thời mang lại nhiều khó khăn cho nền kinh tế lớn thứ hai ở châu Âu.
Nhật báo The Times (Thời đại) của Anh số ra ngày 27-5 cho biết, tình báo Anh đã xác định 23.000 phần tử cực đoan thánh chiến đang sinh sống tại nước này nằm trong diện "có thể thực hiện các vụ tấn công khủng bố".
Ai muốn theo dõi không khí tranh luận trong một buổi chất vấn của Quốc hội Anh với Thủ tướng Theresa May có thể truy cập YouTube. Sẽ là khập khiễng nếu so sánh không khí đó với một buổi làm việc tương tự của Quốc hội Việt Nam và cũng sẽ không thực tế nếu xem tính chất tranh luận của Quốc hội Anh như là một hình mẫu cho các quốc hội vì mỗi quốc gia có những đặc thù.