Thêm sức bật cho kinh tế tư nhân

Từ hoạt động hỗ trợ khuyến công cùng với sự chủ động của doanh nghiệp trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, khu vực kinh tế tư nhântrên địa bàn thành phố đang tăng tốc phát triển.

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được bình chọn hằng năm là minh chứng rõ nét cho việc nguồn vốn "mồi" khuyến công đang hỗ trợ tích cực khối kinh tế tư nhân vươn lên phát triển. Ảnh: KHÁNH HÒA

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được bình chọn hằng năm là minh chứng rõ nét cho việc nguồn vốn "mồi" khuyến công đang hỗ trợ tích cực khối kinh tế tư nhân vươn lên phát triển. Ảnh: KHÁNH HÒA

Khi khuyến công và doanh nghiệp cùng “bắt tay”

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, cùng với ban hành các chương trình, đề án triển khai, Đà Nẵng đặc biệt chú trọng phát huy hiệu quả hoạt động khuyến công như một công cụ chính sách thiết thực, đồng hành và tiếp sức doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên hành trình vươn lên phát triển.

Qua đó, hoạt động khuyến công đã và đang đóng vai trò “chất xúc tác”, giúp các cơ sở sản xuất mạnh dạn đổi mới, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn chuỗi giá trị.

Công ty CP Việt Séc (KCN Hòa Cầm) là một trong những doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách khuyến công để đầu tư hệ thống máy móc thí điểm sản xuất sạch hơn, với máy bào trị giá hơn 1 tỷ đồng và được hỗ trợ 300 triệu đồng. Năm 2025, công ty đầu tư thêm 1 máy tiện CNC 5 trục trị giá hơn 1 tỷ đồng và tiếp tục được thụ hưởng nguồn lực nhà nước từ chương trình khuyến công 299 triệu đồng.

Ông Phan Thanh Minh, Phó Giám đốc Công ty CP Việt Séc bày tỏ, qua 2 lần được thụ hưởng hỗ trợ nguồn vốn khuyến công đã góp phần giúp doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tăng doanh thu và đơn hàng, từ đó tạo lập được niềm tin từ các đối tác là chủ đầu tư, nhà thầu tin tưởng giao dự án.

Công ty Việt Séc là một trong rất nhiều doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng được thụ hưởng hỗ trợ từ các chương trình khuyến công quốc gia và địa phương trong giai đoạn 2021 - 2025 để đổi mới máy móc, nâng cao năng lực sản xuất, thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn.

Ông Thái Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng cho biết, các đề án khuyến công tại địa phương được bám sát thực hiện ngay từ bước khảo sát nhu cầu, đánh giá kỹ việc tham gia nội dung về khuyến công phù hợp cho từng cơ sở; sau hoàn thiện đầu tư tiếp tục theo dõi đánh giá kết quả mang lại từ chương trình nhằm giới thiệu và nhân rộng.

Những năm qua, chương trình khuyến công trên địa bàn thành phố được triển khai theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp nông thôn.

Chính sách này đóng vai trò thiết yếu và có tác động rõ rệt trong việc thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn và các cơ sở sản xuất.

Chương trình được thực hiện thông qua nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực như: đầu tư máy móc, thiết bị, ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực quản lý, phát triển sản phẩm và xúc tiến thương mại.

Qua đó, nhiều cơ sở sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn và doanh nghiệp tư nhân đã nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường cũng như tăng năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm.

Đặc biệt, một số mô hình khuyến công đạt hiệu quả cao đã tạo sức lan tỏa rõ nét, trở thành hình mẫu cho nhiều doanh nghiệp khác học tập, nhân rộng; góp phần mở rộng lực lượng kinh tế tư nhân, nâng cao vị thế của ngành công nghiệp nông thôn trong chuỗi cung ứng.

Điểm sáng sản phẩm công nghiệp nông thôn

Thông tin từ Sở Công Thương thành phố cho biết, năm 2025 thành phố có 34 sản phẩm, bộ sản phẩm đến từ 29 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn 16 xã, phường đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố.

Các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố, cấp khu vực và lớn hơn là cấp quốc gia đa số do doanh nghiệp tư nhân hình thành, sản xuất và phát triển.

Các đơn vị này đã và đang góp phần quan trọng trong việc gắn kết chặt chẽ giữa khuyến công với hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố; thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp với nông dân, hợp tác xã và các doanh nghiệp lớn. Qua đó, tạo không gian phát triển ổn định, lâu dài cho khu vực kinh tế tư nhân.

Xác định rõ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, ngành Công Thương Đà Nẵng đang tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện chương trình khuyến công theo hướng gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân bền vững.

Khuyến công không chỉ là hỗ trợ kỹ thuật đơn thuần mà trở thành công cụ thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu hơn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số.

Chương trình khuyến công được định hướng ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, thiết kế sản phẩm, trí tuệ nhân tạo, cải tiến mẫu mã, ứng dụng tự động hóa; hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ, xây dựng nhãn hiệu và phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Các cấp ngành liên quan tiếp tục tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng số, thương mại điện tử cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng khẳng định: "Thực tiễn công tác triển khai hoạt động khuyến công thời gian qua cho thấy, khuyến công là công cụ chính sách rất hiệu quả và thiết thực trong hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân và các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Thời gian tới, ngành công thương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức triển khai hoạt động khuyến công theo hướng tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường. Qua đó, góp phần xây dựng, đẩy mạnh khu vực kinh tế tư nhân phát triển hiện đại và bền vững".

KHÁNH HÒA

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/them-suc-bat-cho-kinh-te-tu-nhan-3326515.html