Thêm nhiều phần quà chuyển đến các gia đình nghèo

Chị Kiều Linh trao tiền, quà giúp gia đình cụ Phạm Thị Gàng (thôn Tân Long, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân). Ảnh: MINH HUY

Vừa qua, nhiều tấm lòng nhân ái đã đến động viên, thăm hỏi, trao tiền, quà cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Kiều Linh, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đồng Xuân cùng với chị em phụ nữ xã Xuân Sơn Nam và một số nhà hảo tâm ở TP Tuy Hòa đến thăm, giúp gia đình cụ Phạm Thị Gàng (thôn Tân Long, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân) 4 triệu đồng và quà. Gia đình thuộc hộ nghèo, bà đang vất vả chăm sóc chồng bị tai biến và con gái bị bệnh thần kinh, nằm một chỗ.

Ông Trần Văn Mênh, Trưởng nhóm thiện nguyện Nụ cười hạnh phúc (huyện Tây Hòa) trao 10 triệu đồng của cộng đồng giúp ông Lê Kim Thiện (buôn Trinh, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh). Gia đình thuộc diện hộ nghèo, bản thân ông bị ung thư lưỡi, phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Ông vừa qua đời.

Bà Võ Thị Hoa Sim, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Hiệp (huyện Tuy An) vận động nhóm thiện nguyện ở TP Tuy Hòa trao 15 suất quà cho người già neo đơn, trẻ khuyết tật, hộ nghèo. Mỗi hộ được nhận phần quà gồm 10kg gạo, thùng mì ăn liền và các nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày trị giá 500.000 đồng.

Anh Võ Văn Thương (TX Sông Cầu) cùng nhóm chị em làm công tác xã hội vừa trao phần quà gồm sữa, bánh kẹo, lương thực, thực phẩm, đồ dùng hàng ngày… trị giá 4 triệu đồng cho sư cô Thích Nữ Minh Chơn, trụ trì chùa Hải Sơn (thôn Lệ Uyên, xã Xuân Phương, TX Sông Cầu), giúp nhà chùa có thêm điều kiện chăm sóc 40 cháu bé mồ côi, các cháu bị cha mẹ bỏ rơi.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân (khu phố Nguyễn Du, phường 7, TP Tuy Hòa) và bạn bè vận động cộng đồng đóng góp 11 triệu đồng giúp gia đình chị Huỳnh Thị Nhung (thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa). Chị Nhung bị ung thư phải xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh. Chồng chị làm phụ hồ; hai con nhỏ, một cháu mắc bệnh tim và câm điếc, một cháu bị thiểu năng trí tuệ.

Bà Phạm Thị Hoa cùng bạn bè ở TP Tuy Hòa và huyện Tây Hòa giúp 4 triệu đồng cho chị Trần Thị Phê (28 tuổi, thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa). Chồng bỏ đi để lại cho chị 2 con gái còn nhỏ; bản thân chị bị hư thận không có điều kiện chữa bệnh, con gái lớn học lớp 7 hàng ngày đi bán vé số để có tiền lo thuốc cho mẹ và nuôi em.

Bà Đặng Thị Bích, nhà giáo hưu trí (104 Lê Trung Kiên, phường 1, TP Tuy Hòa) giúp 400.000 đồng cho 2 hoàn cảnh khó khăn (200.000 đồng/hộ). Đó là ông Lê Văn Sáu (phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) và cháu Ngọc Linh (phường 1, TP Tuy Hòa). Bà Nguyễn Thị Khắc Nga, cán bộ hưu trí (03 Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa) ủng hộ 300.000 đồng cho chị Nguyễn Thị An (phường 3, TP Tuy Hòa). Đại tá Đặng Phi Thưởng, cán bộ hưu trí (phường 7, TP Tuy Hòa) ủng hộ 1 triệu đồng cho ông Phạm Minh Hiếu (xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa) và bà Huỳnh Thị Út (xã Hòa An, huyện Phú Hòa).

Chị Ngọc Thủy (phường 6, TP Tuy Hòa) tặng 30 suất quà cho các bệnh nhân suy thận mãn, tai biến, gia đình khó khăn, có người thân đang điều trị dài ngày ở Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Mỗi bệnh nhân được giúp 100.000 đồng tiền mặt. Bên cạnh đó, ông bà còn ủng hộ 2 tạ gạo để Bếp ăn Từ thiện bệnh viện này nấu cơm phục vụ miễn phí bệnh nhân nghèo.

Nhóm PV BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/233718/them-nhieu-phan-qua-chuyen-den-cac-gia-dinh-ngheo.html