Thêm một đồng minh ngoại giao 'nói lời cay đắng', Đài Loan (Trung Quốc) dứt khoát 'dứt tình'

Sau quyết định của chính phủ Honduras, hiện 13 quốc gia chính thức công nhận Đài Loan (Trung Quốc).

Khu ngoại giao, nơi có trụ sở Đại sứ quán Honduras tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 23/3/2023. (Nguồn: Reuters)

Ngày 26/3, Đài Loan (Trung Quốc) xác nhận đã chấm dứt quan hệ ngoại giao với Honduras sau khi quốc gia Trung Mỹ này mở rộng quan hệ với Bắc Kinh với tư cách là "chính phủ hợp pháp duy nhất" đại diện cho Trung Quốc.

Phát biểu tại họp báo ở Đài Bắc, người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan Joseph Wu cho biết, Đài Loan sẽ đóng cửa cơ quan đại diện tại Honduras, đồng thời cáo buộc Tổng thống Honduras Xiomara Castro "ảo tưởng" về những lời hứa viện trợ tài chính của Trung Quốc.

Trước đó, trong tuyên bố trên mạng xã hội Twitter ngày 25/3, Bộ Ngoại giao Honduras nêu rõ: “Chính phủ Honduras công nhận sự tồn tại của một Trung Quốc duy nhất. Chính phủ Trung Quốc là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn bộ Trung Quốc".

Nhấn mạnh "Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc", bộ trên cho biết, Honduras đã thông báo cho Đài Loan về quyết định cắt đứt quan hệ và Tegucigalpa cam kết không nối lại bất kỳ mối quan hệ hay liên hệ chính thức nào với hòn đảo này.

Như vậy, Honduras là đồng minh ngoại giao thứ 9 của Đài Loan ngả về Trung Quốc kể từ khi nhà lãnh đạo Thái Anh Văn cầm quyền lần đầu tiên vào tháng 5/2016.

Trên thực tế, mối quan hệ đồng minh ngoại giao trong hơn 80 năm qua giữa Đài Loan và Honduras đã gặp thách thức nghiêm trọng khi Tổng thống Honduras Xiomara Castro trong suốt chiến dịch tranh cử của bà đã đưa ra ý tưởng từ bỏ Đài Bắc để chuyển sang thiết lập quan hệ với Bắc Kinh.

Tuần trước, Tổng thống Xiomara Castro thông báo nước này sẽ tìm kiếm các mối quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Không lâu sau, một quan chức chính phủ Honduras xác nhận Ngoại trưởng nước này Eduardo Enrique Reina đã tới Trung Quốc trong ngày 22/3 để thúc đẩy nỗ lực thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.

Cơ quan đối ngoại Đài Loan đã triệu Đại sứ Honduras tới để bày tỏ "sự rất không hài lòng" đối với chuyến thăm của Ngoại trưởng quốc gia Trung Mỹ tới Trung Quốc.

Đài Loan hiện vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Belize, Paraguay và Guatemala ở Mỹ Latinh và Vatican. Phần lớn các đối tác còn lại là các quốc đảo ở Caribe và Nam Thái Bình Dương, cùng với Eswatini ở miền Nam châu Phi.

Bất chấp chiến dịch cô lập của Trung Quốc, vùng lãnh thổ này vẫn duy trì mối quan hệ không chính thức mạnh mẽ với hơn 100 quốc gia khác, quan trọng nhất là Mỹ. Mỹ vẫn khẳng định rằng Đài Loan là một đối tác quan trọng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

(theo Reuters, AP)

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/them-mot-dong-minh-ngoai-giao-noi-loi-cay-dang-dai-loan-trung-quoc-dut-khoat-dut-tinh-221161.html