Thêm cơ hội thi đấu cho cầu thủ trẻ

Tại vòng chung kết U23 ASIAN Cup 2026, các cầu thủ trẻ Việt Nam thi đấu khá tốt, ngoại trừ trận đấu với đội tuyển U23 Trung Quốc. Trong trận đấu này, khán giả hầu như không còn nhận ra bóng dáng của một đội bóng toàn thắng ở vòng bảng, chơi rất hay trước U23 UAE ở tứ kết.

Khi đánh giá về trận thua 0-3 trước U23 Trung Quốc, dù nêu ra nhiều nguyên nhân nhưng đa số ý kiến đều nhấn mạnh đến tổn thất ở hàng phòng ngự, khi 2 trong số 3 trung vệ là Hiểu Minh, Lý Đức phải rời sân từ sớm - một người bị chấn thương và một người bị thẻ đỏ. Những trung vệ được đưa vào thay thế đã chơi không được tốt như Hiểu Minh, Lý Đức..., một phần do phải ngồi dự bị từ đầu giải cho đến khi được đưa vào thay một cách bất đắc dĩ trong trận đấu này.

Đó chỉ là một ví dụ nhỏ cho thấy tầm quan trọng của việc được thi đấu thường xuyên đối với các cầu thủ trẻ. Tại các giải bóng đá hàng đầu châu Âu, khá nhiều cầu thủ mới 18 - 19 tuổi thường xuyên được ra sân trong thành phần của đội một, thậm chí là trụ cột. Khi các “anh lớn” giành quyền dự cúp châu Âu, các cầu thủ thuộc tuyến hai của CLB được chơi các trận dành cho đội trẻ - thường diễn ra trước ngày thi đấu của đội một. Đó là chưa kể tới các giải đấu dành cho các đội U15, U17, U19, U21 được tổ chức một cách bài bản và các CLB chuyên nghiệp hàng đầu luôn duy trì ổn định các tuyến trẻ... Bởi thế, các cầu thủ trẻ có nhiều cơ hội thi đấu, phát triển nhanh cả về chuyên môn và kinh nghiệm trận mạc; các đội tuyển quốc gia có nguồn cầu thủ dồi dào.

Ở khu vực Đông Nam Á, gồm cả Việt Nam, cơ hội thi đấu dành cho các cầu thủ trẻ không có nhiều như vậy. Do kinh phí hạn chế, chiến lược đào tạo trẻ chưa hoàn chỉnh và không phải CLB nào cũng duy trì được các tuyến trẻ, việc tổ chức giải đấu thường xuyên cho đội B không thực hiện được. Ít được thi đấu, không chỉ do ít có giải trẻ mà còn do phải cạnh tranh với cầu thủ ngoại trong đội hình CLB, cầu thủ trẻ không có được cơ hội phát triển đầy đủ.

Trong bối cảnh nói trên, việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thắt chặt quy định về cấp phép, yêu cầu các đội bóng dự V.League phải có hệ thống đào tạo trẻ đàng hoàng và tham dự đầy đủ các giải trẻ quốc gia được cho là bước đi cần thiết trong chiến lược phát triển bóng đá trẻ. Ngoài ra, cần ủng hộ quan điểm tổ chức “mini V.League” dành cho đội trẻ của các CLB dự giải chuyên nghiệp hàng đầu cũng như hoàn thiện công tác tổ chức các giải trẻ quốc gia.

Vũ Ngân

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/them-co-hoi-thi-dau-cho-cau-thu-tre-731953.html