Thể thao người khuyết tật: Cần tháo gỡ vướng mắc từ cơ chế, chính sách
Ủy ban Paralympic Việt Nam vừa kỷ niệm 30 năm thành lập, đánh dấu nghị lực của các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) vươn lên mạnh mẽ, trở thành một phần quan trọng trong sự nghiệp thể dục, thể thao (TDTT) nước nhà. Nhưng hiện tại nhiều chính sách đối với các VĐV khuyết tật còn bất cập.
Theo TS Phạm Thanh Cẩm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Truyền thông, Ủy ban Paralympic Việt Nam, chế độ, chính sách đối với VĐV, HLV người khuyết tật, trong thời gian tập huấn, thi đấu không hoặc ít được áp dụng và cần sớm sửa đổi, bổ sung một số chế độ để phù hợp với thực tiễn.
“Trước đây, được quy định tại Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg, ngày 26/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao và Thông tư số 61/2018/TT-BTC, ngày 26/7/2018 của Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao, thể thao người khuyết tật.
Tuy nhiên, theo Quy định tại điểm d khoản 2 Điều 25 Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 20/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT thì Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg đã hết hiệu lực, vì thể thao người khuyết tật không thuộc phạm vi quy định tại Điều 37 Luật TDTT, từ đó, thiếu căn cứ, cơ sở để xây dựng chính sách, chế độ cho thể thao người khuyết tật.
Theo quy định tại khoản 4 Điều 63 Luật TDTT thì học sinh Trường Năng khiếu thể thao “được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù theo quy định của Thủ tướng Chính phủ”; các đối tượng còn lại không thuộc đối tượng HLV, VĐV thể thao thành tích cao được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù quy định tại Luật TDTT và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP. Vì vậy, hiện tại không có cơ sở pháp lý để xây dựng chế độ, chính sách quy định chế độ cho các đối tượng là VĐV, HLV thể thao khuyết tật”, TS Phạm Thanh Cẩm cho biết.
Vào năm 2023, 2024 các đối tượng tập trung cho Paralympic thế giới vẫn duy trì tập luyện và thi đấu. Nhưng đối tượng tập huấn cho Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 4 năm 2023 Hàng Châu, Trung Quốc và Đại hội Thể thao Đông Nam Á, lần thứ 12, tại Campuchia năm 2023 không được triển khai tập huấn do một phần ảnh hưởng Covid-19, phần khác vướng mắc cơ chế, chính sách nêu ở trên.
“Việc các đối tượng này không tiếp tục được hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP, trong khi Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg đã bị bãi bỏ, vấn đề này gây bức xúc xã hội, ảnh hưởng tới các HLV, VĐV và thành tích thi đấu nói chung của thể thao người khuyết tật”, ông Phạm Thanh Cẩm nhấn mạnh.
Được biết, Bộ Tài chính đã có Công văn số 13120/BTC-HCSN đề nghị Bộ VH,TT&DL khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương có liên quan để rà soát và đề xuất phương án trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc ban hành chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các HLV, VĐV được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù theo quy định tại Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 61/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính và các đối tượng khác nhưng chưa được quy định tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP, trong đó, có đối tượng là HLV, VĐV thể thao người khuyết tật.
“Để tránh tình trạng như nêu ở trên, khi sửa đổi Nghị định 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu, cần nghiên cứu để áp dụng cho đối tượng là HLV, VĐV Paralympic như Olympic; nhằm tạo điều kiện cũng như bảo đảm quyền bình đẳng cho nhóm đối tượng này.
Song song với đó, các cơ quan có thẩm quyền sớm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật TDTT; đồng thời, có giải pháp tháo gỡ kịp thời, tránh gây thêm dư luận xã hội, ảnh hưởng tới tâm lý, tư tưởng của các HLV, VĐV và thành tích thi đấu của thể thao người khuyết tật, tránh tụt hậu so với các nước trong khu vực Đông Nam Á, châu Á và bảo đảm quyền công ước quốc tế về người khuyết tật…”, TS Phạm Thanh Cẩm bày tỏ.