Thể thao Đà Nẵng hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 là giải đấu trọng điểm thể thao thành tích cao Đà Nẵng hướng đến trong năm 2026. Để đạt kết quả tốt nhất, khẳng định vị thế tại ngày hội thể thao lớn nhất toàn quốc, thể thao thành phố nỗ lực chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu năm.

Vận động viên đội tuyển bơi Đà Nẵng nỗ lực tập luyện. Ảnh: PHI NÔNG
Quyết tâm tập luyện
Những ngày này, các vận động viên Đà Nẵng tập luyện trong không khí phấn khởi, tự tin sau một năm thi đấu với nhiều thành công.
Sau hợp nhất, thể thao thành tích cao Đà Nẵng có 34 môn gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, Rowing, Kayak, Canoeing, Taekwondo, bóng chuyền trong nhà, bắn súng, Billiards, lặn, Boxing, Kickboxing, Judo, Karate, Pencak Silat, võ cổ truyền, Vovinam, Bowling, bóng bàn, bóng đá bãi biển, bóng ném, bi sắt, cầu lông, cờ tướng, cờ vua - cờ vây, đá cầu, thể hình, Wushu, bóng rổ, quần vợt, Sailing, Muay, Pickleball.
Theo kế hoạch, Đà Nẵng sẽ dự 34/47 môn trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Trong đó, những môn chủ lực là bơi, lặn, điền kinh, Rowing, Canoeing, Taekwondo…
Tại Câu lạc bộ Bơi - lặn thành phố, ban huấn luyện đội tuyển bơi yêu cầu vận động viên chú trọng tập luyện chuyên môn song song nâng cao thể lực. Ý thức được sự kỳ vọng lớn, các kình ngư của Đà Nẵng tập luyện nghiêm túc, quyết tâm cải thiện thông số ở các nội dung bơi sở trường.
Vận động viên Nguyễn Hữu Kim Sơn chia sẻ: “Sau khi kết thúc giải bơi vô địch quốc gia vào cuối năm 2025, tôi duy trì tập luyện 2 buổi/ngày. Từng cùng đồng đội giành huy chương Vàng quốc gia năm 2025, nhưng bảo vệ thành tích trong năm 2026 là không dễ dàng. Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 4 năm mới có một lần nên sự cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn. Điều này đặt ra yêu cầu mỗi vận động viên trong đội tuyển bơi Đà Nẵng phải nỗ lực hết mình”.
Cùng với Kim Sơn, các kình ngư Hoàng Quý Phước, Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc… cũng là trụ cột của đội tuyển bơi Đà Nẵng, được chờ đợi tỏa sáng trong năm 2026.
Đội tuyển lặn cũng tập luyện với quyết tâm cao. Hiện lặn thành phố có những gương mặt tiến bộ về chuyên môn, nhận được nhiều kỳ vọng như: Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Lan Vy, Vũ Sinh Hùng, Lê Văn Chiêu…
Trong khi đó, tại đội tuyển Taekwondo và điền kinh, cơ sở vật chất phục vụ cũng được trang bị tốt, giúp các vận động viên tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại nhất.
Đội tuyển điền kinh được chia thành nhiều tổ khác nhau như chạy, ném, nhảy, đi bộ… dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên phụ trách chuyên môn riêng.
Với đội tuyển Taekwondo, gương mặt vàng của thể thao thành phố là Trần Thị Ánh Tuyết đã trở về tập luyện cùng đồng đội tại nhà tập võ Taekwondo sau khi giã từ đội tuyển quốc gia. Sự có mặt của Ánh Tuyết giúp các vận động viên trẻ tăng sự quyết tâm, phấn đấu noi gương đàn chị.
Tạo điều kiện tốt nhất
Cùng với việc tập luyện, để đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10, Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao thành phố Đà Nẵng thường xuyên cử vận động viên đi tập huấn trong nước và nước ngoài để nâng cao trình độ.
Huấn luyện viên đội tuyển bơi Đà Nẵng Phạm Trường Giang đánh giá, những chuyến tập huấn ngoài nước đã giúp các vận động viên từng bước trưởng thành nhờ làm quen với môi trường tập luyện chuyên nghiệp, học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu thế giới. Từ nay đến ngày Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 khởi tranh, các vận động viên bơi Đà Nẵng sẽ tiếp tục được tạo điều kiện ra nước ngoài để học hỏi.

Vận động viên đội tuyển Taekwondo Đà Nẵng nỗ lực tập luyện. Ảnh: PHI NÔNG
Theo Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao thành phố Đà Nẵng, để từng bước chuyên nghiệp và tạo sự bứt phá trong năm 2026, trung tâm tiếp tục thuê chuyên gia giàu kinh nghiệm tham gia huấn luyện cho một số đội tuyển thể thao mũi nhọn; mở rộng quy mô hoạt động và mua sắm thêm một số trang thiết bị y học thể dục - thể thao hiện đại để chăm sóc, theo dõi sức khỏe, hồi phục sau tập luyện, thi đấu và chữa trị chấn thương cho các vận động viên.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải cho hay, năm 2026, ngoài các giải đấu cấp quốc gia, sự chú ý đổ dồn về Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10. Kết quả tại sân chơi này sẽ là thước đo cho sự phát triển, thể hiện vị thế của thể thao Đà Nẵng trên bản đồ thể thao quốc gia. Dựa trên đánh giá thực tế, mục tiêu của thể thao Đà Nẵng đặt ra là hướng tới xếp trong tốp 7-8 đơn vị dẫn đầu cả nước.
“Hiện các đội tuyển thể thao Đà Nẵng đang tăng tốc tập luyện. Hy vọng kết quả đạt được trong năm 2025 là động lực để từng vận động viên nỗ lực bứt phá. Thành phố tiếp tục quan tâm đến chế độ đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng nhằm khích lệ vận động viên, huấn luyện viên trong tập luyện, thi đấu”, ông Hải nói.














