Thế giới ứng phó với biến thể Omicron
Trong lúc còn rất nhiều điều chưa biết về biến thể mới Omicron của SARS-CoV-2, chính phủ nhiều nước khẩn trương áp dụng các biện pháp phòng ngừa, còn giới khoa học tăng tốc tìm hiểu về biển thể chứa khá nhiều đột biến này.
Tính đến ngày 30-11, ít nhất 18 quốc gia/vùng lãnh thổ đã ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể mới Omicron. Hiện ít nhất gần 70 quốc gia/vùng lãnh thổ đã áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại với nhiều nước ở miền nam châu Phi.
Những câu hỏi bỏ ngỏ
Việc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức xếp biến thể Omicron vào nhóm “đáng lo ngại” được căn cứ vào những chứng cứ khoa học mà Nhóm tư vấn kỹ thuật về sự tiến hóa virus của WHO nắm được. Theo đó, Omicron chứa nhiều đột biến ở protein gai (hay protein S), ít nhất là 32 đột biến, nhiều hơn so với 10 của Delta, 12 của Gamma, 10 của Beta và 11 của Alpha. Vì vậy, giới khoa học lo ngại biến thể Omicron có thể lây lan dễ dàng hơn, gây bệnh nặng hơn và thậm chí lẩn trốn được các vắc-xin hiện có. Đây cũng là những câu hỏi khiến dư luận băn khoăn nhất nhưng chưa thể có câu trả lời dứt khoát.
Trong khi đó, theo WHO, vẫn chưa rõ Omicron có lây lan dễ dàng hơn so với những biến thể trước, trong đó có Delta hay không. Dù vậy, tại Nam Phi, giới chức y tế đã ghi nhận số người dương tính tăng ở khu vực lần đầu phát hiện Omicron nhưng chưa xác định do Omicron hay các nhân tố khác.
Các dữ liệu ban đầu ở Nam Phi cũng cho thấy tỷ lệ nhập viện đang tăng trong nhóm các bệnh nhân Covid-19. Tuy nhiên, chưa có chứng cứ chỉ ra các mối liên hệ trực tiếp giữa việc nhiễm Omicron và tỷ lệ nhập viện tăng. WHO cho rằng, số ca nhập viện tăng có thể vì số ca bệnh tăng nói chung. Trong số các ca nhiễm Omicron đầu tiên được ghi nhận ở Nam Phi, có nhiều sinh viên. Với các biến thể đã ghi nhận trước đó, những người trẻ hơn thường có triệu chứng nhẹ. Nhưng hiện chưa có chứng cứ nào cho thấy các triệu chứng do Omicron gây ra có gì khác biệt so với những biến thể đã có. Việc này vẫn cần thêm thời gian để đánh giá.
Làm sao để tự bảo vệ?
WHO đang hợp tác cùng các đối tác để tìm hiểu về mức độ phản ứng của Omicron với hiệu quả của các vắc-xin hay các thuốc điều trị Covid-19 hiện có. Theo WHO, các loại thuốc kháng viêm Corticosteroid và các thuốc ức chế Interleukin-6 là tocilizumab và sarilumab vẫn có tác dụng ngăn bệnh Covid-19 nặng hiệu quả. WHO khẳng định các vắc-xin ngừa Covid-19 vẫn có hiệu quả ngăn chặn các biến thể virus khác đã biết, bao gồm cả chủng Delta. Không chỉ phòng bệnh, vắc-xin là cách tốt nhất để ngăn các ca bệnh nặng và tử vong, theo các chỉ dẫn được cập nhật đến ngày 30-11 của WHO.
Cũng theo WHO, các nghiên cứu sơ bộ cho thấy biến thể Omicron có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm với những người từng mắc Covid-19. Các xét nghiệm PCR hiện nay vẫn có thể phát hiện Omicron.
WHO khuyến nghị mọi người nên tiếp tục duy trì các biện pháp “5K” như: giãn cách xã hội, giữ khoảng cách ít nhất 1m với người khác; đeo khẩu trang ôm khít mặt, mở cửa sổ thông khí trong nhà, tránh xa những nơi bức bí hoặc đông người; giữ tay sạch, che tay khi hắt hơi, ho và tiêm vắc-xin đầy đủ khi có thể.
TRẦN ĐẮC LUÂN (theo Japan Times, Al Jazeera, Weforum)
Bộ Y tế Việt Nam đề xuất dừng bay tới một số quốc gia có biến thể Omicron
Theo thông tin từ Bộ Y tế, qua giám sát dịch tễ của SARS-CoV-2, hiện Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 với biến thể mới Omicron.
Tuy nhiên, để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của biến thể, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng việc tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia ở miền nam châu Phi. Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng kịch bản để đáp ứng với các tình huống Covid-19 trước biến thể Omicron.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh người dân cần tuân thủ các quy định phòng, chống dịch nhưng không nên quá hoang mang, lo lắng. Việt Nam chủ động phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ trong công tác phòng, chống dịch, cũng như trong ứng phó với biến thể Omicron.











