Thế giới kỷ niệm 100 năm Ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất

Ngày 11-11, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nhiều nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới đã đến Cung điện Élyseé (Pháp) để kỷ niệm 100 năm Ngày ký Hiệp định đình chiến, kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất (WWI), diễn ra từ 28-7-1914 đến 11-11-1918.

Theo thông tin từ Điện Élyseé, 84 nhà lãnh đạo các nước, tổ chức đã được mời tới dự lễ và hơn 70 nhà lãnh đạo đã nhận lời mời, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel; lãnh đạo các nước châu Âu, châu Phi, Trung Đông, giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), Liên hợp quốc... Khoảng 10.000 cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an ninh cho sự kiện này.

Các nhà lãnh đạo đi bộ tới bia mộ những người lính vô danh dưới chân Khải hoàn môn ở thủ đô Paris. Ảnh: CNN

Nghi lễ bắt đầu lúc 11 giờ sáng Chủ nhật (17 giờ Việt Nam). Phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm diễn ra tại thủ đô Paris với sự tham gia của khoảng 3.200 khách mời và hàng nghìn người dân, Tổng thống E. Macron đề cập tới sự hy sinh của những người lính trong chiến tranh và nhấn mạnh “Đúng giờ này, ngày này cách đây 100 năm, ở thủ đô Paris, cũng như trên toàn nước Pháp tiếng chuông đã reo lên báo hiệu 4 năm chiến tranh kinh hoàng với hàng triệu cái chết đã kết thúc".

Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới có mặt ở Pháp tham gia lễ tưởng niệm. Ảnh: Reuters.

Vết tích chiến tranh đã thấm đẫm trên từng tấc đất của nước Pháp và chưa bao giờ phai mờ, kể cả trong ký ức của nhân dân thế giới. Chúng ta có mặt tại lễ kỷ niệm để xây dựng niềm tin vững chắc vào hòa bình, tương lai chứ không phải sự sợ hãi, Tổng thống E. Macron khẳng định.

Tổng thống E. Macron phát biểu tại buổi lễ ở Paris. Ảnh: sputnik/AFP

Cùng thời điểm, nước Anh cũng dành 2 phút mặc niệm, kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất. Thái tử Charles và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã đặt vòng hoa tại tượng đài kỷ niệm ở Thủ đô Luân Đôn.

Các thành viên trong gia đình Hoàng gia Anh tại lễ kỷ niệm. Ảnh: CNN

Các cựu chiến binh tham dự lễ kỷ niệm tại Thủ đô Luân Đôn. Ảnh: CNN

Thủ tướng Anh Theresa May đặt vòng hoa trước đài tưởng niệm. Ảnh: CNN

Trước đó, lễ kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất cũng đã diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới trong đó có New Zealand, Australia, Ấn Độ, Hong Kong (Trung Quốc) và Myanmar. Lãnh đạo các nước đã gửi đi thông điệp của hòa bình và niềm hy vọng đối với thế giới trong thế kỷ mới.

KHÁNH HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/the-gioi-ky-niem-100-nam-ngay-ket-thuc-chien-tranh-the-gioi-thu-nhat-554202