Thế giới di động ảnh hưởng nặng bởi Covid-19

Kết quả kinh doanh của MWG chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 khi gần 30% số cửa hàng Thế giới di động và Điện máy xanh phải tạm đóng cửa để chống dịch.

Hàng trăm cửa hàng Thế giới di động và Điện máy xanh đã phải tạm đóng cửa trong tháng 4. Ảnh: ST

Công ty CP Đầu tư Thế giới di động (MWG) vừa công bố thông tin về tình hình kinh doanh 4 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, trong 4 tháng đầu năm 2020, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 37.187 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm 2019, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm 6%, đạt 1.341 tỷ đồng.

Năm 2020, MWG đặt kế hoạch doanh thu thuần 110.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.450 tỷ đồng. Như vậy, sau 4 tháng, MWG hoàn thành 34% kế hoạch doanh thu thuần và 39% kế hoạch lãi ròng.

Theo MWG, kết quả kinh doanh của công ty bắt đầu chịu tác động rõ rệt của đại dịch Covid-19 từ tháng 4, đặc biệt là sự gián đoạn hoạt động tại một số cửa hàng. Cụ thể, doanh số của MWG trong tháng 4/2020 giảm 14% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng doanh thu của hai chuỗi Thế giới di động và Điện máy xanh sụt giảm gần 30% chủ yếu do phải tạm đóng hơn 600 cửa hàng từ 1/4 đến 15/4 và vẫn duy trì việc đóng hơn 300 cửa hàng từ 16/4 đến 25/4 để phối hợp chống dịch theo yêu cầu của cơ quan Nhà Nước.

Việc đóng cửa gần 30% số cửa hàng Thế giới di động và Điện máy xanh vào tháng 4 là một bất lợi cho hoạt động kinh doanh của MWG trong năm 2020 do đây là tháng cao điểm hàng năm. Trong khi đó, các chi phí hoạt động trọng yếu mặc dù đã được tích cực điều chỉnh nhưng không thể cắt giảm hoàn toàn trong thời gian giãn cách xã hội dẫn đến tác động đáng kể lên lợi nhuận ròng của công ty.

Theo ngành hàng, so với 4 tháng cùng kỳ năm 2019, doanh thu sản phẩm điện tử và gia dụng vẫn duy trì mức tăng trưởng dương trong khi ngành hàng điện lạnh ghi nhận sự sụt giảm do yếu tố mùa vụ. Cụ thể, mùa nóng năm nay bắt đầu trễ từ cuối tháng 4 và tập trung trong tháng 5, do đó doanh thu máy lạnh sẽ được ghi nhận chủ yếu trong tháng 5/2020 thay vì như tháng 4/2019. Trong khi đó, sản phẩm máy tính xách tay tiếp tục tăng trưởng mạnh 120% do hưởng lợi từ nhu cầu học tập và làm việc tại nhà trong đợt bùng phát dịch bệnh. Đáng chú ý, thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh ghi nhận mức tăng trưởng 167% so với 4 tháng đầu năm 2019.

Trong khi đó, doanh thu online ghi nhận tăng trường mạnh, chiếm hơn 16% tổng doanh thu trong tháng 4 của MWG. Nếu chỉ tính riêng Thế giới di động và Điện máy xanh, tỷ trọng doanh thu online so với tổng doanh thu của hai chuỗi này đã vượt mức 20% do khách hàng tại những địa phương có cửa hàng tạm đóng chuyển sang mua online. Nhờ tận dụng được đội ngũ hàng chục ngàn nhân viên bán hàng, giao hàng lắp đặt, hỗ trợ kỹ thuật tại nhà nên MWG có lợi thế vượt trội so với các nhà bán lẻ và kênh thương mại điện tử khác trong việc đáp ứng nhu cầu mua sắm thiết bị công nghệ và điện tử tiêu dùng nhanh chóng của khách hàng trong mùa dịch.

Đối với Bách hóa xanh, trong 1.234 cửa hàng tại thời điểm cuối tháng 4, chuỗi có 770 cửa hàng ở khu vực tỉnh và 219 cửa hàng lớn, lần lượt tương đương với 62% và 18% số cửa hàng của toàn chuỗi. Sau hiệu ứng tích trữ nhu yếu phẩm (phần lớn là hàng tiêu dùng nhanh) trước yêu cầu giãn cách xã hội dẫn đến doanh thu tăng đột biến thời điểm cuối tháng 3, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng của chuỗi Bách hóa xanh trong tháng 4 đã bình ổn trở lại ở mức gần 1,4 tỷ đồng. Trong đó, doanh số hàng tươi sống tiếp tục tăng trưởng và hàng tiêu dùng nhanh giảm so với tháng 3/2020.

Nguyễn Hiền

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/the-gioi-di-dong-anh-huong-nang-boi-covid-19-127180.html