Thấy gì từ danh sách 34 cầu thủ đội tuyển Việt Nam?

Trung vệ Ngọc Bảo lần đầu tiên lên đội tuyển quốc gia

Lần đầu tiên danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia (ĐTQG) được công bố trực tuyến khiến giới cầu thủ, truyền thông lẫn người hâm mộ hào hứng. Chuẩn bị cho vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2023, HLV Philippe Troussier gọi 34 cầu thủ để sàng lọc còn 26 người tham gia giải đấu tại Qatar đầu năm 2024.

Trong khung thành, ngoài Đặng Văn Lâm và Đình Triệu, ngay sau khi có quốc tịch Việt Nam, Nguyễn Filip lần đầu tiên xuất hiện.

“Sau 9 năm nỗ lực, cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực” - thủ môn 31 tuổi Việt kiều Czech hồ hởi chia sẻ.

Cũng được nhắc đến là Nguyên Mạnh, Minh Toàn (B.Bình Dương) và Văn Hoàng (Hà Nội FC), nhưng chỉ với 3 cái tên “kẻ tám lạng, người nửa cân”, vị trí “người gác đền” ở ĐTQG đã rất… chật chội.

Ở hàng phòng ngự, ngoài những cái tên quen thuộc: Quế Ngọc Hải, Văn Thanh, Duy Mạnh, Việt Anh, Thanh Bình, Phan Tuấn Tài và những gương mặt trẻ nhưng đã được tin dùng: Minh Trọng, Giáp Tuấn Dương, Hồ Văn Cường, HLV Troussier gọi lại Thành Chung và gây bất ngờ lớn khi “chấm” 2 cầu thủ chơi hành lang trái của Bình Định: Lê Ngọc Bảo, Đỗ Thanh Thịnh. Cùng sinh năm 1998 và trưởng thành từ lò đạo tạo PVF, Ngọc Bảo và Thanh Thịnh từng có mặt trong đội hình chính tuyển U.22 Việt Nam mang về tấm HCV SEA Games sau 60 năm ở Philippines 2019. Tuy nhiên, vì chỉ thi đấu cho đội hạng Nhất Phố Hiến, sau đó Ngọc Bảo bị rơi vào quên lãng, còn Thanh Thịnh (SHB.Đà Nẵng) thỉnh thoảng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐTQG, mà lần gần nhất cách đây cũng đã gần 2 năm, ở trận cuối cùng của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 tại Nhật Bản. Chính vì vậy, không nghĩ mình lọt vào mắt HLV Troussier, khi danh sách được công bố, Thanh Thịnh đang… ngủ. Còn Ngọc Bảo bất ngờ lớn đến mức… “không nghĩ được gì”!

Như vậy, không kể Văn Hậu bị chấn thương, hậu vệ Hồng Duy tiếp tục bị ngó lơ. Trung vệ kỳ cựu Bùi Tiến Dũng có suất “vớt” thay cho Duy Mạnh ở đợt trước, lần này mất chỗ hẳn. Nhưng gây tranh cãi nhất là trường hợp Hồ Tấn Tài. Đội CAHN đóng góp đến 8 cái tên, nhưng lại không có người đội trưởng. Đây là lần hội quân thứ 2 liên tiếp hậu vệ gốc Bình Định mất tên kể từ đợt FIFA Days tháng 10 mà Hồ Tấn Tài là một trong 6 cầu thủ bị loại trước giờ ĐTQG lên đường du đấu tại Trung Quốc và Hàn Quốc.

Tuyến giữa là nơi có đông quân được triệu tập nhất với 13 cầu thủ. Ngoài 9 tiền vệ trong đợt gần nhất: Tuấn Anh, Thái Sơn, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Xuân Mạnh, Thành Long, Triệu Việt Hưng, Văn Toản và Văn Khang, thay cho Phạm Văn Luân và Lê Văn Đô là sự trở lại của 2 cầu thủ Thể Công-Viettel: Đức Chiến, Tiến Anh. Đặc biệt, cùng với sự bình phục của Quang Hải, tiền vệ Hai Long của Hà Nội FC lần đầu tiên được gọi lên ĐTQG.

Không có nhiều chân sút để lựa chọn nên 6 tiền đạo: Văn Toàn, Tiến Linh, Tuấn Hải, Đình Bắc, Nguyễn Văn Tùng và Thanh Nhàn không gây nên tranh cãi. Việc Công Phượng không có cơ hội cũng là tất nhiên, có chăng là sự vắng mặt của Văn Quyết khi đội trưởng Hà Nội FC vẫn có tên hồi tháng trước và đang có phong độ cao ở V.League.

Như vậy, trong 34 cầu thủ được gọi, có 25 tuyển thủ từng có tên trong đợt tập trung gần nhất thi đấu 2 trận đầu của vòng loại World Cup 2026 gặp Philippines và Iraq. Xa hơn, có 8 gương mặt từng tham dự VCK Asian Cup 2019.

ĐTQG sẽ chính thức hội quân vào ngày 31-12. Riêng Quế Ngọc Hải, Thành Chung và 3 tân binh: Ngọc Bảo, Thanh Thịnh, Hai Long sẽ tập trung cùng đội tuyển U.23 vào ngày 28-12 để kiểm tra chấn thương và có sự bắt nhịp. Đội tuyển sẽ có 4 ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi lên đường sang Qatar vào ngày 5-1-2024 và có trận tổng duyệt với Kyrgyzstan vào ngày 9-1.

Tại VCK Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam ở bảng D, lần lượt gặp Nhật Bản (ngày 14-1), Indonesia (ngày 19-1) và Iraq (ngày 24-1). 12 đội tuyển nhất, nhì 6 bảng và 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 1/8.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202312/thay-gi-tu-danh-sach-34-cau-thu-doi-tuyen-viet-nam-0d55c24/