Thay đổi nhận thức về bình đẳng giới ở Trại Phung

Trước đây, ở thôn Trại Phung (xã Bảo Ái), những quan niệm cũ về vai trò của phụ nữ, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và bạo lực gia đình vẫn tồn tại. Sự ra đời của Tổ truyền thông cộng đồng trong khuôn khổ Dự án 8 đã giúp người dân nơi đây thay đổi nhận thức, xây dựng cuộc sống bình đẳng, hạnh phúc hơn.

Thôn Trại Phung (xã Bảo Ái) là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Nùng. Cách đây vài năm, ở nơi này, chuyện phụ nữ phát biểu trong cuộc họp thôn là điều hiếm gặp. Bên cạnh đó, trong mỗi gia đình, phụ nữ ít được bày tỏ ý kiến, việc lớn, nhỏ trong nhà đều do chồng quyết định. Ngoài ra, những vụ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mâu thuẫn trong gia đình vẫn diễn ra thường xuyên.

 Các thành viên Tổ truyền thông cộng đồng Trại Phung sinh hoạt định kỳ.

Các thành viên Tổ truyền thông cộng đồng Trại Phung sinh hoạt định kỳ.

Trước thực tế đó, cuối năm 2022, Tổ truyền thông cộng đồng ở Trại Phung thuộc Dự án 8 được thành lập với 10 thành viên (5 nam, 5 nữ) là những người có uy tín trong cộng đồng.

Để nâng cao chất lượng hoạt động, ngay sau khi thành lập, các thành viên được tham gia tập huấn kỹ năng tuyên truyền, xử lý tình huống và cách tổ chức sinh hoạt chuyên đề phù hợp với đặc thù địa phương. Mỗi người trong tổ đều xác định rõ vai trò “nòng cốt”, gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong xây dựng gia đình văn minh, bình đẳng, hạnh phúc.

Ông Hoàng Cao Nguyên, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ truyền thông cộng đồng thôn Trại Phung chia sẻ: Thời gian đầu, nhiều người còn ngó lơ về bình đẳng giới, chỉ cho rằng đó là khẩu hiệu tuyên truyền. Tuy nhiên, khi chúng tôi kiên trì đến từng hộ, giải thích bằng những câu chuyện thật, tình huống thật, bà con bắt đầu thay đổi.

Chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng bình đẳng giới không phải để phụ nữ hơn đàn ông, mà để mọi thành viên trong gia đình cùng tôn trọng, chia sẻ và phát triển.

Ông Hoàng Cao Nguyên, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ truyền thông cộng đồng thôn Trại Phung

 Các thành viên tích cực trau dồi, nâng cao kỹ năng tuyên truyền về bình đẳng giới.

Các thành viên tích cực trau dồi, nâng cao kỹ năng tuyên truyền về bình đẳng giới.

Từ cách làm gần gũi ấy, hoạt động truyền thông về bình đẳng giới ở Trại Phung nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của người dân. Các buổi sinh hoạt tại nhà văn hóa được tổ chức định kỳ hằng tháng với nhiều nội dung linh hoạt, như: “Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình”, “Phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”, “Xây dựng gia đình bình đẳng – hạnh phúc – tiến bộ”.

Tổ còn tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, nhóm zalo cộng đồng, lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp dân cư để thông tin lan tỏa rộng rãi hơn.

Chị Hoàng Thị Quỳnh Như - Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Trại Phung cho biết: Thông qua các hoạt động của Dự án 8 và tổ truyền thông cộng đồng, chị em có thêm kiến thức, kỹ năng liên quan đến bình đẳng giới, từ đó tự tin hơn, dám thể hiện chính kiến trong gia đình và ngoài xã hội.

 Các thành viên Tổ truyền thông cộng đồng Trại Phung trao đổi về nội dung tuyên truyền.

Các thành viên Tổ truyền thông cộng đồng Trại Phung trao đổi về nội dung tuyên truyền.

Sau gần 3 năm hoạt động, Tổ truyền thông cộng đồng Trại Phung đã phát huy hiệu quả thiết thực. Phụ nữ chủ động hơn trong công việc, mạnh dạn phát biểu tại cuộc họp thôn, tham gia bàn công việc chung.

Đàn ông trong thôn cũng thay đổi cách nhìn, sẵn sàng chia sẻ việc nhà, quan tâm đến vợ con nhiều hơn. Nhiều cặp vợ chồng trẻ còn được tổ tư vấn, hỗ trợ đã biết cùng nhau lập kế hoạch phát triển kinh tế, nuôi dạy con, vun đắp hạnh phúc gia đình. Ngoài ra, Tổ truyền thông cộng đồng thôn còn đóng vai trò “cầu nối” trong hòa giải các vụ việc mâu thuẫn gia đình, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

“Điều đáng mừng là giờ đây thôn Trại Phung không còn trường hợp tảo hôn, tình trạng bạo lực gia đình giảm rõ rệt. Các buổi truyền thông, hội thi tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới thu hút đông đảo người dân, trở thành sinh hoạt thường kỳ gắn bó với đời sống tinh thần của bà con”, ông Hoàng Cao Nguyên cho biết thêm.

 Phụ nữ được tham gia nhiều hơn các hoạt động cộng đồng tại địa phương.

Phụ nữ được tham gia nhiều hơn các hoạt động cộng đồng tại địa phương.

Đánh giá về mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” trên địa bàn, bà Phan Thanh Yên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Điều hành Dự án 8 xã Bảo Ái nhận định: Tổ truyền thông cộng đồng Trại Phung là một trong những tổ hoạt động tích cực và hiệu quả ở địa phương. Thông qua cách làm phù hợp, gắn chặt với đời sống thực tế, đã giúp thay đổi nhận thức và hành vi của người dân, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường sống văn minh, đoàn kết, bình đẳng và hạnh phúc.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình tổ truyền thông cộng đồng, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục kiện toàn, duy trì Tổ truyền thông cộng đồng ở Trại Phung và 7 tổ khác trên địa bàn xã. Đồng thời, đổi mới, đa dạng hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, các vấn đề liên quan, nổi cộm tại địa phương.

Bà Phan Thanh Yên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Ái

“Chúng tôi tin rằng, những kết quả của Tổ truyền thông cộng đồng mang lại sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, từ đó xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, bà Phan Thanh Yên cho biết thêm.

Lê Nam

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/thay-doi-nhan-thuc-ve-binh-dang-gioi-o-trai-phung-post884798.html