Thắt chặt tình quân dân nơi biên giới biển thành phố Hồ Chí Minh
Trên dải biên giới biển rộng lớn của thành phố Hồ Chí Minh, nơi những con tàu ngày đêm vươn khơi bám biển, hình ảnh người lính Biên phòng luôn in đậm trong lòng dân bằng những việc làm cụ thể, nghĩa tình. Suốt 10 năm qua, bằng nhiều phong trào, mô hình thiết thực, những người lính quân hàm xanh nơi thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu đã góp phần nâng cao dân trí, phát triển dân sinh, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh tặng xe đạp cho các cháu học sinh trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026. Ảnh: Lương Kiểm
Những con số biết nói từ hành trình 10 năm vì dân
Quản lý, bảo vệ hơn 117km đường biên giới biển, vùng biển rộng trên 14.000km² với hàng chục bến cảng, hàng nghìn phương tiện ra vào mỗi ngày, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định: Muốn giữ vững chủ quyền biên giới biển, đảo, trước hết phải chăm lo cho dân, để dân yên tâm bám biển, bám địa bàn. Trong 10 năm (2015-2025), dấu ấn rõ nét nhất chính là việc triển khai đồng bộ các chương trình, mô hình phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng-an ninh, với những con số cụ thể, đầy sức thuyết phục.
Trong phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã huy động hơn 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia xây dựng hạ tầng dân sinh. Theo đó, có gần 200 căn nhà được trao tặng cho hộ nghèo, gia đình khó khăn; 18 công trình nước ngọt, hàng chục cây cầu và hàng trăm tuyến đường nông thôn được hoàn thành với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng. Những con số ấy không chỉ là thành quả, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần “bộ đội gắn với dân”.
Riêng Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” từ năm 2016 đến nay, các đồn, đơn vị Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao hơn 27.000 phần quà, hỗ trợ 1.075 suất học bổng, cấp 1.022 thẻ bảo hiểm y tế. Cùng với đó là xây dựng 10 sân chơi thiếu nhi, hỗ trợ 170 bồn chứa nước và nhiều công trình điện, nước phục vụ sinh hoạt. Tổng cộng đã có hơn 33.250 lượt người dân được chăm lo, thụ hưởng từ Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.
Không chỉ dừng ở hỗ trợ an sinh, Bộ đội Biên phòng thành phố còn chú trọng tạo sinh kế bền vững cho các hộ dân nghèo. Tại xã đảo Thạnh An, mô hình “Lớp đào tạo nghề tóc - trang điểm” do Đồn Biên phòng Thạnh An phối hợp tổ chức, đã đào tạo 35 học viên trong 6 tháng, với kinh phí khoảng 1,2 tỷ đồng. Sau khóa học, phần lớn học viên có thể tự tạo việc làm hoặc tham gia các cơ sở dịch vụ, mở ra hướng đi mới cho thanh niên địa phương.
Cũng tại địa bàn biên giới biển, các mô hình giáo dục kỹ năng sống được triển khai hiệu quả. Tại Đồn Biên phòng Long Hòa và Đồn Biên phòng Bình Châu, các lớp dạy bơi và phòng, chống đuối nước đã thu hút 400 thanh thiếu niên. Kết quả, 100% học viên biết bơi, trong đó, hơn 200 em thành thạo kỹ năng xử lý tình huống dưới nước. Ở lĩnh vực giáo dục, mô hình “Lớp dạy tiếng Anh tăng cường” tại Đồn Biên phòng Long Hòa (từ năm 2022) đã thu hút hơn 200 học viên, với 240 buổi học, tổng thời lượng khoảng 400 giờ. Kết quả, 100% học sinh tiến bộ rõ rệt, trong đó, 98,5% có thể tự tin giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh.
Đặc biệt, mô hình “Điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng Thạnh An” với diện tích khoảng 500m², kinh phí 450 triệu đồng đã trở thành không gian sinh hoạt chung của quân và dân, nơi duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao, đọc sách, truy cập internet... Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân vùng biển, đảo. Những con số cụ thể ấy cho thấy, phía sau mỗi mô hình là sự đầu tư bài bản, lâu dài, góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế-văn hóa-xã hội ở khu vực biên giới biển thành phố.
Giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo
Nếu những chương trình phát triển kinh tế-xã hội là nền tảng, thì việc xây dựng “thế trận lòng dân” chính là “gốc rễ” để giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo. Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp xây dựng và duy trì hiệu quả hệ thống các mô hình tự quản trong nhân dân.

Lớp học phổ cập giáo dục tiểu học do Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại xã đảo Thạnh An. Ảnh: Lương Kiểm
Đến nay, trên địa bàn đã có 119 tổ tự quản an ninh trật tự với 714 thành viên; 63 tổ tàu thuyền an toàn với 258 tàu/958 thành viên; 9 bến bãi an toàn và 1 hợp tác xã với 18 phương tiện tham gia. Các tổ, nhóm này hoạt động nền nếp, không chỉ hỗ trợ nhau trong sản xuất, mà còn kịp thời cung cấp thông tin, phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên vùng biển, đảo.
Đại tá Nguyễn Đình Trí, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện chủ trương phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình, Bộ đội Biên phòng thành phố đã bố trí 180 đảng viên trực tiếp phụ trách 518 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Từng cán bộ, đảng viên trở thành “cầu nối” giữa Đảng với nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, hỗ trợ đời sống và vận động người dân chấp hành pháp luật. Không chỉ “bám dân”, đội ngũ này còn “4 cùng” với chính quyền và người dân trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Hiện có 68 đảng viên Biên phòng tham gia sinh hoạt tại 68 chi bộ khu phố, ấp. Nhiệm kỳ 2025-2030 có 15 cán bộ tham gia cấp ủy địa phương...
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được đổi mới mạnh mẽ. Mô hình “Tiếng loa Biên phòng” đã tổ chức 850 buổi tuyên truyền tại 620 điểm, với tổng thời lượng 1.500 giờ, tiếp cận 9.550 phương tiện và hơn 28.380 lượt người nghe. Nội dung tuyên truyền sát thực tế, từ pháp luật, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đến phòng, chống dịch bệnh, thiên tai.
Ở lĩnh vực giáo dục, Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng” hiện đang đỡ đầu 96 em học sinh, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng. Ngoài ra, mô hình “Đồng hành cùng học sinh xã đảo” tại Thạnh An đang trực tiếp chăm lo 15 học sinh. Từ kinh phí tự cân đối của đơn vị và sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, các cháu được hỗ trợ bữa ăn, chỗ ở, học tập với kinh phí hơn 140 triệu đồng/năm.
Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả công việc, mà còn cho thấy chiều sâu trong công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng thành phố 10 năm qua, từ hỗ trợ vật chất đến nâng cao dân trí, từ giúp dân phát triển đến để dân chủ động tham gia bảo vệ chủ quyền. Mỗi phong trào, mỗi mô hình, mỗi công trình do Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh triển khai đều góp phần dệt nên “thế trận lòng dân” bền chặt. Từ những lớp học nhỏ nơi xã đảo, những tổ tàu thuyền giữa trùng khơi đến những đảng viên âm thầm bám dân, tất cả đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để giữ biển, đảo. Ở nơi đầu sóng ấy, hình ảnh người lính Biên phòng vẫn lặng lẽ, bền bỉ, vừa là người giữ chủ quyền, vừa là người gieo mầm niềm tin trong lòng dân.
