Thắp sáng bản làng vùng cao

Những đường làng, ngõ xóm ở vùng núi được thắp sáng, mang lại sự an tâm cho người dân. Kết quả ấy đến từ mô hình 'Thắp sáng đường quê' do tổ chức Đoàn Thanh niên chủ trì, huy động sự chung tay của các đơn vị, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, làm đổi thay diện mạo nông thôn.

Đoàn phường Ngũ Hành Sơn khánh thành công trình đèn năng lượng mặt trời tại thôn Ta Lang (xã Avương). Ảnh: N.Q

Đoàn phường Ngũ Hành Sơn khánh thành công trình đèn năng lượng mặt trời tại thôn Ta Lang (xã Avương). Ảnh: N.Q

Hướng về cộng đồng

Thôn Mực (xã Thạnh Mỹ) có hơn 760 nhân khẩu, trước đây một số đường thôn chưa có đèn điện chiếu sáng ban đêm nên việc đi lại, sinh hoạt khá khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Trong khi đó, trục đường chính đang thi công, hạ tầng chưa bảo đảm. Do đó, người dân mong muốn có đèn điện chiếu sáng để sinh hoạt được tiện lợi.

Trước nhu cầu của người dân, tháng 1/2026, Chi đoàn thôn Mực phối hợp với Ban nhân dân thôn lắp đặt 10 bóng đèn chiếu sáng tại đường thôn. “Nhờ sự chung sức, đồng lòng của đoàn viên, thanh niên và sự ủng hộ của nhân dân, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ. Từ khi có đèn điện, việc đi lại, sinh hoạt ban đêm thuận lợi hơn, an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn được bảo đảm”, Bí thư Chi đoàn thôn Mực Arất Thịnh chia sẻ.

Mô hình “Thắp sáng đường quê” được triển khai nhiều khu vực tại xã Thạnh Mỹ. Anh Võ Thành Luân, Bí thư Đoàn xã cho biết, năm 2025 Đoàn xã phối hợp Chương trình Nam Giang lắp đặt 30 bóng đèn năng lượng mặt trời, 50 trụ đèn nhằm xây dựng tuyến đường điện dài gần 1,5km tại hai thôn Hà Ra và Đồng Râm, tổng kinh phí hơn 71 triệu đồng.

Khi hệ thống đèn hoàn thành, không gian vùng cao sáng sủa, an toàn, góp phần hạn chế tai nạn, giữ gìn an ninh trật tự. Theo anh Luân, trên địa bàn xã vẫn còn nhiều thôn khó khăn chưa có hệ thống chiếu sáng. Thời gian tới, Đoàn xã mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các đơn vị, nhà hảo tâm để mở rộng các tuyến đường điện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Tại thôn Ta Lang, xã Avương, nơi có đông đồng bào Cơ Tu sinh sống, trước đây một số tuyến đường chưa có đèn điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân. Trong chuyến tình nguyện mới đây, Đoàn phường Ngũ Hành Sơn lắp đặt 5 đèn năng lượng mặt trời tại thôn, giúp người dân đi lại an toàn, tạo sự gắn kết bản làng khi đêm về.

Bên cạnh đó, Đoàn phường xây dựng đường cờ Tổ quốc tại thôn Ta Lang nhằm tạo diện mạo mới cho địa phương, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đoàn phường Thanh Khê lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nam Giang 2 (xã Nam Giang). Ảnh: N.Q

Đoàn phường Thanh Khê lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nam Giang 2 (xã Nam Giang). Ảnh: N.Q

Nhân rộng mô hình

Bí thư Đoàn phường Ngũ Hành Sơn Lê Xuân Thành cho biết, hoạt động Đoàn được triển khai theo quan điểm “lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”. Nhờ phát huy đúng khả năng, cùng sự vận động khéo léo, nhiều tổ chức, cá nhân đồng lòng chung tay xây dựng các công trình thanh niên, góp phần nâng cao đời sống người dân vùng khó khăn.

Không chỉ thắp sáng đường làng, mô hình còn lan tỏa đến các thiết chế giáo dục vùng cao.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nam Giang 2, xã Nam Giang có 152 học sinh, hầu hết là con em đồng bào Cơ Tu. Do điều kiện khó khăn, hệ thống đèn chiếu sáng trong khuôn viên trường còn thiếu, ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập của học sinh ban đêm. Trong chiến dịch tình nguyện xuân 2026, Đoàn phường Thanh Khê tặng trường 6 đèn năng lượng mặt trời, tổng kinh phí 10 triệu đồng.

Thầy Trịnh Văn Sinh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc đưa hệ thống đèn chiếu sáng vào sử dụng có ý nghĩa rất thiết thực, giúp học sinh sinh hoạt an toàn, thuận lợi hơn vào buổi tối. Nhà trường mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ về trang thiết bị dạy học như tivi, máy tính bàn, dụng cụ học tập để nâng cao chất lượng giáo dục.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Nguyễn Bá Duân chia sẻ, “Thắp sáng đường quê” là một trong những mô hình tiêu biểu của tuổi trẻ thành phố trong việc chung tay xây dựng hạ tầng dân sinh tại các khu vực khó khăn, vùng núi. Thời gian tới, Thành đoàn tiếp tục định hướng các cơ sở Đoàn nhân rộng mô hình, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới bền vững.

NGỌC QUỐC - BẢO VI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/thap-sang-ban-lang-vung-cao-3321432.html