Thành tỷ phú sau 20 lần khởi nghiệp thất bại

Ông Apoorva Mehta, nhà đồng sáng lập Công ty giao hàng tạp hóa trực tuyến Instacart, đã trở thành tỷ phú vào tuổi 37 sau khi cổ phiếu doanh nghiệp này ghi nhận tăng 12% nhờ IPO thành công vào ngày 19/9.

Tỷ phú Apoorva Mehta, nhà đồng sáng lập Instacart

Instacart, công ty khởi nghiệp dịch vụ hàng tạp hóa trực tuyến đã chính thức IPO vào ngày 19/9 vừa qua. Hiện tại, doanh nghiệp này đang có giá trị thị trường rơi vào khoảng 8,8 tỷ USD sau khi cổ phiếu công ty ghi nhận tăng vọt 12%.

Là cổ đông lớn nhất của Instacart, ông Mehta hiện đang góp mặt trong danh sách tỷ phú thế giới nhờ bán 700.000 cổ phiếu tại công ty, nâng khối tài sản ông sở hữu lên 1,1 tỷ USD.

Tuy gặt hái nhiều thành công, ông Mehta chia sẻ sau đợt IPO ông sẽ rời khỏi vị trí chủ tịch điều hành công ty và kết thúc 11 năm gắn bó với Instacart. Lý do đến hiện tại vẫn chưa được ông công bố cụ thể.

Trước khi thành công với Instacart, ông Mehta từng khởi nghiệp thất bại đến 20 lần.

Năm 2010, ông sống tại Seattle và làm việc trong lĩnh vực hậu cần với vai trò kỹ sư chuỗi cung ứng cho Tập đoàn công nghệ đa quốc gia Amazon.

Sau đó, ông Mehta quyết định nghỉ việc và chuyển đến San Francisco với mong muốn xây dựng công ty của riêng mình. Tuy nhiên vào thời điểm ban đầu, ông gặp rất nhiều khó khăn do không có kế hoạch rõ ràng.

“Lý do tôi nghỉ việc tại Amazon là vì tôi muốn trở thành một doanh nhân. Nhưng mọi thứ đều rất mơ hồ và tôi không biết định hướng của bản thân là gì”, ông Mehta chia sẻ.

Trong hai năm tiếp theo, sau nhiều lần thất bại sau khi mở công ty quảng cáo cho các công ty trò chơi đến tạo ra các trang mạng xã hội cho những luật sư, ông được truyền cảm hứng từ chính chiếc tủ lạnh trong căn nhà của mình.

“Thiếu đồ tạp hóa trở thành một vấn đề đối với tôi. Năm 2012, chúng tôi có thể đặt mọi thứ trực tuyến, ngoại trừ các đồ tạp hóa. Chính vì vậy, tôi nảy ra ý định rằng mình sẽ giải quyết trở ngại này và bắt đầu từng bước tạo ra ứng dụng Instacart sau 3 tuần nghiên cứu”, ông Mehta nhận định các gian hàng tạp hóa chính là “lỗ hổng” tại thời điểm thị trường giao hàng trực tuyến đang bùng nổ.

Kế đến, ông Mehta bắt đầu tiếp cận những doanh nghiệp có thể hỗ trợ mình, một trong những lựa chọn hàng đầu của ông là Y Combinator, đơn vị chuyên tìm kiếm các startup tiềm năng để giúp kêu gọi vốn đầu tư. Vì bỏ lỡ thời hạn nộp đơn, ông Mehta phải tự thuyết phục các đối tác của Y Combinator bằng cách vận chuyển 1 lốc bia hỏa tốc đến trụ sở mà bản thân không cần di chuyển khỏi vị trí.

Thành công tạo ấn tượng với Y Combinator, ông Mehta đã huy động được 2,3 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm trong vòng 3 tháng, giúp Instacart nhanh chóng mở rộng quy mô vượt ra ngoài San Francisco.

Trước khi IPO, Instacart đã báo cáo trong hồ sơ nộp lên Ủy ban chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) rằng kể từ khi ra mắt vào năm 2012, công ty đã giao thành công 900 triệu đơn đặt hàng với 20 tỷ mặt hàng cho người dùng.

Hiện nay, Instacart đang cung cấp hàng tạp hóa từ hơn 80.000 cửa hàng, trong đó có cả các hệ thống bán lẻ như Kroger, Costco và Wegmans, tại hơn 14.000 thành phố khắp Bắc Mỹ.

Bảo Anh

Theo CNBC

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/thanh-ty-phu-sau-20-lan-khoi-nghiep-that-bai-20180504224289140.htm