Thành phố Huế khẩn trương triển khai ứng phó bão số 10
Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, UBND thành phố Huế phát đi công điện khẩn, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
Thành phố Huế yêu cầu toàn bộ tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn trong sáng nay (27/9). Công tác rà soát, chuẩn bị sơ tán dân tại các khu vực ven biển, đầm phá, cửa sông, vùng núi có nguy cơ sạt lở được triển khai khẩn trương. Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ thành phố Huế, ngành thủy sản và hệ thống thông tin duyên hải được giao nhiệm vụ hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện di chuyển về nơi trú tránh. Lực lượng vũ trang, công an và dân quân cơ động đã được chuẩn bị sẵn sàng cho công tác cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân thu hoạch nốt diện tích lúa hè thu còn lại.

Kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú ẩn trước bão
Tính đến nay, toàn thành phố Huế đã thu hoạch xong 98,5% diện tích lúa vụ hè thu. Hơn 1.120 tàu cá với hơn 8.000 lao động, cùng 17 tàu hàng, xà lan và tàu kéo tại các cảng Thuận An, Chân Mây đã vào nơi neo đậu an toàn. Thành phố cũng đã hoàn tất gia cố hơn 118.000 cây xanh, kiểm tra gần 700 trạm BTS, các trạm anten cao, công trình hạ tầng và di tích lịch sử nhằm hạn chế thiệt hại do bão. Hiện nay, các hồ chứa lớn như Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch... đều đảm bảo dung tích phòng lũ. UBND thành phố Huế đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết và chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, không chủ quan trước tình huống bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng.

Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo bão
Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết: “Chúng tôi đã chủ động triển khai cho 3 cụm phòng thủ khu vực, 40 xã, phường, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các Trung đội, Đại đội, Tiểu đoàn, Trung đoàn… trực thuộc của Bộ chỉ huy Quân sự thành phố duy trì ứng trực, đồng thời nhanh chóng tập kết lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị để xử lý tình huống. Khi có tình huống xảy ra thì chúng tôi vận hành và chỉ đạo đúng như phương án, đặc biệt giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra”.