Thanh niên Hòa Vang xung kích vì cộng đồng

Chiến dịch 'Thanh niên tình nguyện hè' năm nay không có những hoạt động phong trào bề nổi, thay vào đó là đồng hành với chính quyền và người dân trong công tác phòng, chống dịch. Riêng tại huyện Hòa Vang, chiến dịch này thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia.

Đoàn viên Chi đoàn Thanh niên thôn Cồn Mong (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) đi chợ giúp dân. Ảnh: T.V

Từ “Tiếng loa thanh niên” đến “Chuyến xe 0 đồng”

Thời gian qua, tất cả các xã trên địa bàn huyện Hòa Vang đều thực hiện mô hình “Tiếng loa thanh niên”. Anh Nguyễn Phú Quý, Bí thư Đoàn xã Hòa Phú chia sẻ, Hòa Vang là huyện vùng xa của thành phố, mật độ dân còn thưa, tỷ lệ người sử dụng thiết bị điện tử ít. Vì vậy, việc ứng dụng mô hình “Tiếng loa thanh niên” tuyên truyền thông tin về công tác phòng, chống dịch rất phù hợp. Với chiếc xe máy, chở theo loa di động, một đoàn viên có thể rong ruổi khắp thôn xóm, đến từng ngõ để truyền thông điệp về phòng, chống dịch.

Ước tính, trong thời gian qua, mô hình “Tiếng loa thanh niên” có gần 1.000 lượt thực hiện tuyên truyền đến người dân trên địa bàn huyện Hòa Vang. Từ thành công mô hình này, Đoàn xã Hòa Phú nảy ra ý tưởng tổ chức những chuyến xe miễn phí chở bà con khi có việc gấp trong thời gian dịch diễn biến phức tạp. Ý tưởng nhanh chóng nhận được cái “gật đầu” của Huyện Đoàn. Ngày 31-7, mô hình “Đội thanh niên tình nguyện - Chuyến xe 0 đồng” ra đời với 18 thành viên đăng ký tham gia bằng 18 ô-tô cá nhân, hoạt động 24/24 giờ mỗi ngày.

Theo anh Nguyễn Trọng Chinh, đội trưởng “Đội thanh niên tình nguyện - Chuyến xe 0 đồng”, trong bối cảnh thành phố thực hiện giãn cách xã hội, người dân, đặc biệt những trường hợp ốm đau, cấp cứu rất cần xe đưa đón. Vì vậy, chuyến xe 0 đồng ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của người dân. Chỉ sau 10 ngày hoạt động, đội thực hiện được 49 chuyến xe chở người bệnh đến các cơ sở y tế trên địa bàn.

Anh Trần Văn Tiến, ở Hòa Phước, có mẹ bị đau tim, được thành viên của chuyến xe 0 đồng chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, bày tỏ lòng biết ơn: “Lúc đó đã hơn 21 giờ đêm, vậy mà tôi gọi điện thoại chưa đến 10 phút đã có xe đến tận nhà chở mẹ tôi. Quả thực, lúc đó không có chuyến xe này thì không biết chuyện gì xảy ra với mẹ tôi”.

Nhiều mô hình mới ra đời

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm nay lại “bội thu” những mô hình mới ở các xã. Tại xã Hòa Bắc, trước tình hình những ruộng mía đến mùa thu hoạch nhưng không thể tiêu thụ do Covid-19, Đoàn xã thành lập đội “giải cứu” mía cho bà con. Chỉ sau hơn một tuần đi vào hoạt động, các thành viên của đội giúp bà con nông dân tiêu thụ được hơn 4.500 chai nước mía (loại chai 1,5 lít). Hiện Đoàn xã đang nỗ lực kết nối các địa phương để cùng Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con trồng mía.

Trong khi đó, Chi đoàn thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước phối hợp Chi hội Phụ nữ thôn hình thành mô hình “Đi chợ giúp dân”, với cách thức hoạt động là đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ thôn đảm nhận việc đi chợ giúp dân ở khu vực phong tỏa, bảo đảm sinh hoạt của người dân không bị xáo trộn.

Đoàn xã Hòa Khương có mô hình “Hậu phương cho tuyến đầu chống dịch”, đến nay thông qua sự kết nối với một số mạnh thường quân và việc huy động từ đoàn viên thanh niên, có gần 1.000 phần quà trao cho các chốt trực Covid-19, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, Chi đoàn thôn Phú Sơn Tây và thôn Phú Sơn 3, xã Hòa Khương còn có sáng kiến gói hàng ngàn chiếc bánh chưng gửi Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp sức cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Đánh giá về kết quả ban đầu của chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2021”, Bí thư Huyện Đoàn Nguyễn Thị Giang Thủy cho biết: “Đợt dịch lần thứ 4 xuất hiện đúng lúc tuổi trẻ thành phố ra quân hưởng ứng chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè 2021”. Vì vậy tuổi trẻ huyện Hòa Vang điều chỉnh các hoạt động hướng đến trọng tâm là công tác phòng, chống Covid-19.

Điều đáng ghi nhận là ngoài việc tham gia tích cực các hoạt động chung của Thành Đoàn và Huyện Đoàn thì các Đoàn xã xây dựng những mô hình hoạt động mới, phù hợp điều kiện thực tế. Cho đến nay có thể khẳng định, tất cả mô hình này đều rất tốt, đoàn viên thanh niên xã góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch ở địa phương”.

THANH VÂN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202109/thanh-nien-hoa-vang-xung-kich-vi-cong-dong-3889173/