Thành lũy vững chắc
Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. Đã có những ngày số ca mắc mới lên tới 3 con số - điều mà các đợt dịch trước đây chưa từng xảy ra. Đáng chú ý, tính đến tối 17-5, chỉ sau hơn chục ngày kể từ thời điểm ghi nhận ca nhiễm đầu tiên của đợt dịch này (ngày 6-5), tỉnh Bắc Giang đã có 411 ca nhiễm SARS-CoV-2 và trở thành địa phương có số bệnh nhân Covid-19 nhiều nhất cả nước. Việc xuất hiện nhiều ổ dịch 'nóng', số ca dương tính mới tăng nhanh và nhiều như vậy chắc chắn khiến Bắc Giang vốn còn nhiều khó khăn sẽ càng thêm khó khăn.
Để hỗ trợ, chia sẻ với tỉnh trung du, miền núi phía Bắc này, ngày 15-5, 200 bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện của tỉnh Quảng Ninh đã thần tốc lên đường chi viện cho Bắc Giang. Và mặc dù là trung tâm đầu não, đầu mối giao thông của cả nước nên có nguy cơ bùng phát dịch rất cao - thực tế đã, đang xuất hiện không ít ổ dịch phức tạp, phải tập trung nhân lực, vật lực để quyết liệt truy vết, dập dịch…, nhưng với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, Thủ đô đã khẩn trương cử “đội đặc nhiệm” gồm 20 cán bộ, nhân viên y tế có kinh nghiệm chống dịch đến “tâm dịch”, “chia lửa” với Bắc Giang...
Cũng tại Hà Nội, chiều 17-5, Thành ủy Hà Nội và các Đảng ủy Khối trực thuộc, sáng 18-5 cơ quan văn phòng UBND thành phố đã tổ chức quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch
Covid-19 thành phố. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đẩy lùi, chiến thắng dịch bệnh, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan trực thuộc Thành phố đã ủng hộ ít nhất 1 ngày lương. Trước đó, "Thư kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19" của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội ngày 10-5 cũng kêu gọi “các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân Thủ đô bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, tiếp tục chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố”.
Tinh thần chung tay vì cộng đồng một lần nữa đã tạo thành làn sóng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đơn cử như "ổ dịch” xã Kim Sơn (huyện Gia Lâm), tính đến ngày 15-5, người dân tại khu vực cách ly y tế đã nhận được trang thiết bị y tế, hàng hóa và tiền mặt từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm với tổng giá trị 600 triệu đồng. Hay ở ngách 87 ngõ 409 phố Kim Mã (quận Ba Đình), hàng chục hộ dân đã được chính quyền, đoàn thể và bà con xóm giềng quan tâm, hỗ trợ, cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết trong những ngày bị phong tỏa… Và chuyện tương tự như vậy có ở hầu khắp các khu vực bị cách ly trên địa bàn thành phố.
Những thông tin như thế không khỏi làm chúng ta ấm lòng, đặc biệt là những “chiến binh” ở tuyến đầu chống dịch, bệnh nhân mắc Covid-19 cũng như người dân ở các địa phương bị phong tỏa sẽ thấy mình không đơn độc, thêm vững tin vào nghĩa đồng bào và những chủ trương, quyết sách phòng, chống dịch của Đảng, Chính phủ. Những thông tin ấy biểu hiện cho tinh thần chung tay vì cộng đồng, truyền thống "tương thân tương ái" của dân tộc. Đó là một đức tính tốt đẹp, một giá trị đạo đức nổi bật trong mỗi người Việt Nam, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử đất nước. Và như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định rằng “nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”, mỗi khi có thiên tai, địch họa thì tinh thần ấy, truyền thống ấy lại hợp thành sức mạnh to lớn giúp dân tộc ta chiến thắng mọi kẻ địch hung hãn, bạo tàn.
Tinh thần ấy, truyền thống ấy cũng đã được kiểm chứng, khẳng định giá trị khi đất nước ta vững vàng đi qua những làn sóng dịch Covid-19 trước đây. Và khi người dân chung sức, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, không cần phải làm gì to tát mà đơn giản chỉ là chấp hành nghiêm quy định "5K", chắc chắn những giá trị ấy sẽ tiếp tục được phát huy, nhân lên và hợp thành sức mạnh to lớn, tạo nên thành lũy vững chắc giúp khắc chế thành công dịch Covid-19, đưa chúng ta đi đến thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến chống đại dịch thế kỷ này.
Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/999983/thanh-luy-vung-chac








