Thành công từ cuộc thi IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2025

Ngày 11-5, cuộc thi ba môn phối hợp lớn nhất Đông Nam Á - IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2025 diễn ra với sự tham dự của đông đảo vận động viên (VĐV) đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các cuộc tranh tài diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, góp phần lan tỏa phong trào thể dục - thể thao; thúc đẩy sự phát triển của hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố.

Các vận động viên tranh tài tại cuộc thi. Ảnh: PHI NÔNG

Các vận động viên tranh tài tại cuộc thi. Ảnh: PHI NÔNG

IRONMAN 70.3 Đà Nẵng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sunrise Events Việt Nam tổ chức. Trong lần thứ 5 trở lại Đà Nẵng, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo VĐV trong nước và quốc tế, tạo nên các cuộc tranh đua gay cấn. Từ tờ mờ sáng, các VĐV tập trung về biển Sơn Thủy (quận Ngũ Hành Sơn) để tranh tài. Đây là cuộc đua của những “người sắt”, bởi đòi hỏi tốc độ, sức bền và nền tảng thể lực tốt nhất.

Để trở thành những Ironman thực thụ, các VĐV phải hoàn thành các nội dung bơi 1,9km, đua xe đạp 90km và chạy bộ 21,1km. Trong đó, nội dung bơi tổ chức tại biển Sơn Thủy; nội dung đua xe đạp theo lộ trình bãi biển Sơn Thủy và chạy qua các tuyến đường dọc bãi biển, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố (2 vòng). Cuối hành trình là chạy bộ qua một số cột mốc quan trọng và kết thúc đầy kịch tính tại biển Sơn Thủy.

Sau khi vượt qua các nội dung, các VĐV hoàn thành cuộc thi. Kết quả, ở nội dung dành cho nam, giải nhất thuộc về VĐV Kenshin Mizushima (Thái Lan) với thành tích 4 giờ 4 phút 17; giải nhì thuộc về Christopher Mascarenhas Keyes (Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland) với thành tích 4 giờ 4 phút 55; giải ba thuộc về Abdullah Alrefae (Kuwait) với thành tích 4 giờ 18 phút 26.

Ở nội dung dành cho nữ, giải nhất thuộc về Michelle Nagle (Cộng hòa Ireland) với thành tích 4 giờ 42 phút 22; giải nhì thuộc về Nguyễn Thị Kim Cương (Việt Nam) với thành tích 4 giờ 44 phút 53; giải ba thuộc về Nguyễn Thị Trà My (Việt Nam) với thành tích 4 giờ 42 phút 22. Ban tổ chức khen thưởng các VĐV đạt thành tích cao tại cuộc thi; trao vé dự cuộc thi IRONMAN 70.3 vô địch thế giới năm 2025 tại Tây Ban Nha cho 30 VĐV xuất sắc.

Trước đó, cuộc thi SUNRISE SPRINT Việt Nam diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Đây là cơ hội để các VĐV mới bắt đầu hành trình chinh phục sức bền với cự ly ba môn phối hợp ngắn, gồm: 750m bơi, 20km đạp xe và 5km chạy bộ. Kết quả, ở nội dung dành cho nam, giải nhất thuộc về VĐV Brad Roode (Nam Phi) với thành tích 1 giờ 04 phút 51; giải nhì thuộc về Trần Đình Tàu (Việt Nam) với thành tích 1 giờ 6 phút 26; giải ba thuộc về Victor Bailey Steffensen (Đan Mạch) với thành tích 1 giờ 8 phút 52. Ở nội dung dành cho nữ, giải nhất thuộc về VĐV Aleksandra Grafo (Nga) với thành tích 1 giờ 11 phút 29; giải nhì thuộc về Nguyễn Thu Thảo (Việt Nam) với thành tích 1 giờ 16 phút 2; giải ba thuộc về Phạm Thúy Vi (Việt Nam) với thành tích 1 giờ 16 phút 58.

Chia sẻ cảm xúc sau khi về đích đầu tiên ở nội dung thi đấu chính thức, VĐV Kenshin Mizushima cho hay, anh chuẩn bị kỹ, luyện tập nghiêm túc và rất vui khi là người chiến thắng. Cuộc thi được tổ chức ở Đà Nẵng rất tuyệt vời. Mọi thứ được tổ chức chuyên nghiệp, từ khâu hậu cần, tình nguyện viên cho đến trải nghiệm thi đấu. Các cung đường đua dọc thành phố đẹp, mang đến cảm giác thích thú. Kết quả từ cuộc thi là động lực để anh tiếp tục tập luyện, theo đuổi đam mê và trở lại Đà Nẵng trong những mùa giải tiếp theo.

Theo ông Rob Zamacona, Tổng Giám đốc Công ty Sunrise Events Vietnam, cuộc thi năm nay đánh dấu 10 năm IRONMAN tại Việt Nam diễn ra thành công. Các VĐV nỗ lực trong từng nội dung bơi, đạp xe và chạy bộ để khai phá giới hạn bản thân. IRONMAN 70.3 Đà Nẵng thiết lập số lượng VĐV kỷ lục với hơn 3.500 vận động viên ở nội dung thi đấu chính thức, SUNRISE SPRINT và IRONKIDS Việt Nam. Điều này cho thấy ba môn phối hợp ngày càng mang đến sức hút lớn.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Trọng Thao cho biết, IRONMAN 70.3 Đà Nẵng không chỉ là một cuộc thi, mà còn là hành trình tôn vinh tinh thần bền bỉ, ý chí kiên cường và sức mạnh cộng đồng. Cuộc thi chinh phục trái tim VĐV và người hâm mộ, đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến đặc biệt trong cộng đồng IRONMAN toàn cầu.

Thành phố tự hào khi tiếp tục được lựa chọn là điểm đến lý tưởng cho IRONMAN trong suốt một thập kỷ, chào đón hàng nghìn VĐV đến từ khắp nơi trên thế giới. Sự kiện này không chỉ quảng bá hình ảnh thành phố đáng sống, mà còn đóng góp tích cực cho phát triển du lịch, kinh tế và phong trào thể thao cộng đồng.

Thành phố tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi, bảo đảm điều kiện tốt nhất về hạ tầng, công tác tổ chức và môi trường thi đấu, góp phần nâng tầm IRONMAN 70.3 trở thành sự kiện thể thao tiêu biểu và có sức lan tỏa trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, thành phố sẵn sàng phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị và triển khai các giải đấu có quy mô lớn và độ khó cao hơn trong tương lai, đặc biệt là cuộc thi IRONMAN cự ly toàn phần (140.6 dặm). Đây sẽ là bước phát triển chiến lược, khẳng định vị thế của Đà Nẵng và Việt Nam trên bản đồ thể thao sức bền quốc tế.

PHI NÔNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5422/202505/thanh-cong-tu-cuoc-thi-ironman-703-da-nang-2025-4006328/