Thành công nhờ dựa vào dân
ĐBP - Chà Nưa vốn là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Nậm Pồ, trước năm 2016 lại bị thiên tai, lũ lụt gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Hầu hết ruộng, vườn, ao cá, đất sản xuất bị cuốn trôi theo nước lũ, hơn một nửa số hộ trong xã rơi vào cảnh đói nghèo. Thế nhưng chỉ trong hơn 2 năm nỗ lực, áp dụng linh hoạt nhiều giải pháp, cách làm hay mà số hộ nghèo trong xã đã giảm xuống còn 11,41%. Không những thế, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Chà Nưa đã đạt được cả 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM), để được công nhận là xã đạt chuẩn, sớm 2 năm so với mục tiêu…

Những con đường bê tông phẳng phiu đã vươn khắp các bản làng bên cạnh những ngôi nhà sàn khang trang mang đậm giá trị truyền thống.
Chà Nưa là xã triển khai xây dựng NTM muộn và có xuất phát điểm thấp. Năm 2016, đội ngũ cấp ủy, chính quyền hoạt động chưa thực sự hiệu quả, sức ì trong cán bộ còn lớn. Mặc dù là xã có những điều kiện thuận lợi về địa lý và tự nhiên hơn so với các địa phương trong huyện nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn 53%. Trước thực trạng đó, cấp ủy đã tổ chức nhiều cuộc họp để bàn giải pháp, cùng với đó là lấy ý kiến của các vị cán bộ lão thành, các già làng và người có uy tín trong cộng đồng dân cư… Chỉ sau một thời gian ngắn, Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của xã đã được ban hành với các nội dung và mục tiêu cụ thể, sát thực tế địa phương. Ngay sau đó, nghị quyết đã được quán triệt và triển khai đến từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên và nhân dân các thôn bản.
Ðể thực hiện hiệu quả các mục tiêu trong nghị quyết, công tác sàng lọc cán bộ từ xã đến thôn bản được tiến hành quyết liệt để chọn ra những cán bộ có đủ trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Những cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì cho nghỉ việc hoặc bố trí làm việc khác phù hợp với năng lực. Ðối với trưởng bản và bí thư chi bộ thôn bản cũng được lấy ý kiến, đánh giá của đảng viên và nhân dân để có sự điều chỉnh cho phù hợp. Tiêu chí được đặt ra là người làm cán bộ trực tiếp hàng ngày với dân thì phải gương mẫu, đi đầu; phải nhanh nhẹn và có trách nhiệm, có uy tín với cộng đồng. Bằng sự khách quan, công tâm và có trách nhiệm, cấp ủy, chính quyền đã nhận được sự ủng hộ của đa số người dân...
Sau khi kiện toàn công tác cán bộ, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, tích cực, cả hệ thống chính trị ở cơ sở đã vào cuộc tuyên truyền, vận động và được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Chỉ trong gần 2 năm, nhân dân trong xã đã tự nguyện hiến đất, góp tiền và ngày công lao động trị giá hơn 2,8 tỷ đồng; bê tông hóa 10 tuyến đường nội bản với tổng chiều dài 8,3km tại 8/9 bản; huy động nhân dân đào đắp 7km đường nội đồng; làm 11 tuyến đường xe máy tuần tra bảo vệ rừng với tổng chiều dài 36km… Bên cạnh đó, người dân cùng nhau xây dựng 106 lò đốt rác thải sinh hoạt và trồng 1.200 cây hoa ban dọc tuyến quốc lộ 4H góp phần tạo môi trường xanh - sạnh - đẹp. Với sự nỗ lực của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, của các cấp chính quyền theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay đời sống người dân Chà Nưa từng bước được nâng cao, bộ mặt nông thôn mới đã hiện ra rõ nét. 95% hộ dân trong xã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 3 cấp trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia; trong đó, Trường Tiểu học Chà Nưa đạt chuẩn quốc gia cấp độ II. Xã đã đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; 86% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia...
Từ sự thay đổi cơ bản về nhận thức, chỉ trong hơn 2 năm, xã Chà Nưa đã có hơn 60 hộ dân tình nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Ðiều này cũng đồng nghĩa với việc các gia đình này sẽ không được hưởng những khoản trợ cấp và hỗ trợ từ Nhà nước. Nói về vấn đề này, Bí thư Ðảng ủy xã Khoàng Văn Van cho biết: Nếu như áp dụng các tiêu chí để xét hộ nghèo thì các hộ này vẫn đủ điều kiện để nhận các chế độ trợ cấp cho hộ nghèo. Thế nhưng thực tế thu nhập của các gia đình đã từng bước được cải thiện, nâng cao, có thể tự đảm bảo được cuộc sống nên không thể cứ trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Từ sự thay đổi về nhận thức đó họ đã tình nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo, phát huy nội lực để vươn lên.
Luôn đồng hành cùng người dân, giúp dân phát triển kinh tế bền vững, hiện nay Ðảng bộ xã Chà Nưa đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về xóa đói giảm nghèo. Trong đó, tập trung phát triển nhiều vùng chuyên canh có quy mô vừa và nhỏ; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tham gia. Tiêu biểu như các mô hình: Trồng rau xanh an toàn sinh học, nuôi ong lấy mật, trồng cây sa nhân xanh hay chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa… Ðến thời điểm cuối năm 2019, toàn xã chỉ còn trên 80 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt hơn 22 triệu đồng/năm. Có được những kết quả này, sự tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên luôn đóng vai trò quan trọng. Ðó là những nhân tố tạo ra các phong trào và làm cho các phong trào lan tỏa sâu rộng đến quần chúng nhân dân.
Mục đích cuối cùng của xây dựng NTM chính là nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Vì vậy, sự đồng thuận của người dân là yếu tố quan trọng nhất để phát huy sức mạnh tổng hợp và đạt được các tiêu chí NTM một cách bền vững. Với những cách làm bài bản, khoa học, linh hoạt và luôn đặt lợi ích của người dân là mục tiêu để phấn đấu, tin rằng trong những năm tiếp theo xã Chà Nưa sẽ tiếp tục đạt được những mục tiêu cao hơn và luôn là tấm gương sáng trong phong trào xây dựng NTM ở vùng cao, biên giới.
Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/174923/thanh-cong-nho-dua-vao-dan








