Thăm hỏi, động viên người dân vụ cháy chung cư Carina

Chiều 23-3, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến chung cư Carina thăm hỏi, động viên người dân tại chung cư này.

Thay mặt Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh động viên đồng thời hỗ trợ gia đình có thân nhân thiệt mạng số tiền 5 triệu/trường hợp và hỗ trợ người bị thương 3 triệu đồng/trường hợp. “Đề nghị các cơ quan chức năng trước mắt phải tập trung cứu chữa những trường hợp bị thương. Chính quyền địa phương phải hỗ trợ an táng chu đáo đối với các trường hợp thiệt mạng. Những cư dân còn lại ở đây phải được quan tâm chăm sóc nhằm giảm thiệt hại tối đa cho bà con. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước rất tiếc và đau lòng về sự cố này” - đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, Đoàn Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi và động viên người dân và chiến sĩ PCCC bị thương do ảnh hưởng bị cháy.

Phó Bí Thư Thành ủy Võ Thị Dung thăm hỏi và chia sẻ những mất mát của các nạn nhân và mong muốn các nạn nhân sớm ổn định cuộc sống. Dịp này, TP hỗ trợ cho các nạn nhân bị thương 20 triệu đồng.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến kiểm tra công tác khắc phục và thăm hỏi gia đình có người thân tử nạn trong vụ cháy chung cư Carina Plaza. Ảnh:H.B.

Ghi nhận của PV Báo SGGP, sáng 23-3, người dân ở chung cư Carina vẫn còn hoảng loạn. Hàng chục người dân đứng, ngồi dọc lối đi và các bãi cỏ. Hơn 9 giờ, mặc dù đám cháy đã khắc phục ban đầu, nhưng các phòng, ban nghiệp vụ của lực lượng PCCC TPHCM vẫn còn lưu lại hiện trường để thu thập thông tin về thiệt hại. Người dân gặp nhau đều thăm hỏi tình hình gia đình của nhau. Chúng tôi đã ghi nhận nhiều hình ảnh rất xúc động.

Trong khuôn viên chung cư Carina có một khu vực nhỏ là siêu thị Co-op Mart. Theo ghi nhận, siêu thị không bị ảnh hưởng do cháy. Khoảng 9 giờ, các nhân viên siêu thị Co-op Mart đã bày thức ăn (bánh ướt, xôi mặn, bánh mì thịt…) cùng nước uống lên bàn. Vài phút sau, hai xe gắn máy đưa quần áo, giày dép đến hiện trường hỗ trợ cho người dân. Sau khi bày thức ăn, các nhân viên còn đưa nước uống, thức ăn vào giỏ và đi mời các chiến sĩ PCCC cũng như người dân.

Phía bên kia đường Võ Văn Kiệt, đối diện với chung cư Carina, sảnh lớn của chung cư City Gate đang xây dựng. Các tấm bạt ni lông lớn đã được trải ra. Và, nơi đây trở thành khu vực tiếp tế thức ăn, nước uống, nơi nghỉ ngơi của hàng chục người dân bị thiệt hại do cháy. Sài Gòn Co.op đã mang đến 500 suất ăn tặng các gia đình trong chung cư Carina Plaza.

Ông Ngô Thành Tuấn, Bí thư Quận ủy quận 8, cho biết, tạm thời các hộ dân bị nạn được quận bố trí ngụ tạm ở khu thương mại dưới chung cư. Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm xong, sẽ cho người dân vào ở, trước mắt là block C.

Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư Carina. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM cho biết, trước mắt TP hỗ trợ mỗi gia đình có người thiệt mạng 15 triệu đồng và 5 triệu đồng đối với người bị thương. Chủ tịch UBND phường 16, quận 8 Nguyễn Thành Nam cho biết, trước mắt, phường hỗ trợ mỗi gia đình có người bị thiệt mạng là 3 triệu đồng, những hộ có người bị thương hiện nay đang nằm cấp cứu tại các bệnh viện thì phường nắm tình hình để thăm hỏi, hỗ trợ. Địa phương huy động mì và nước, đảm bảo lương thực cho các hộ dân.

Theo bà Nguyễn Hồng Dịu, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) quận 8, hội cũng đã huy động các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 800 phần cơm, nước uống, 50 mùng, 50 mền và 60 thùng mì cho cư dân.

Trung ương Hội CTĐ Việt Nam cũng đã hỗ trợ 63 triệu đồng, trong đó hỗ trợ 13 nạn nhân thiệt mạng 3 triệu đồng/người, 24 gia đình có người bị thương là 1 triệu đồng/gia đình.

Động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân trong vụ cháy. Ảnh: THU HƯỜNG

Nỗ lực cứu chữa các nạn nhân
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, Trung tâm Cấp cứu 115 và các bệnh viện (BV) đã có mặt kịp thời tại hiện trường và triển khai các hoạt động cấp cứu. Tính đến chiều ngày 23-3, cơ quan chức năng đã xác định được 13 người thiệt mạng (5 nam, 8 nữ) và 91 người bị thương.

Tính đến chiều cùng ngày, 12 bệnh nhân đã được đưa về BV Nguyễn Tri Phương, trong đó có 2 trẻ em, 1 người quốc tịch Trung Quốc và 1 người là Việt kiều Mỹ. Một số bệnh nhân đã ổn định và xuất viện trong ngày.

Tại BV Nhi đồng 1, BS Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu BV cho biết, vào lúc 4 giờ sáng, Khoa Cấp cứu tiếp nhận 3 bệnh nhi và đến 8 giờ sáng cùng ngày đã tiếp nhận tổng cộng 10 bệnh nhi là nạn nhân của vụ cháy. Hiện 8 bệnh nhi đã ổn định, 2 bệnh nhi tình trạng nguy kịch hơn, đang được hỗ trợ hô hấp bằng máy.

BV Chợ Rẫy tiếp nhận 12 bệnh nhân trong vụ cháy (trong đó có 2 cảnh sát PCCC). Các nạn nhân được đưa đến cấp cứu chủ yếu bị phỏng đường hô hấp. Các bác sĩ đã hút khói bụi cho các bệnh nhân, giải phóng được 80% bụi mà nạn nhân hít phải.
BV Triều An đã tiếp nhận cấp cứu 10 nạn nhân, 3 nạn nhân chuyển BV Chợ Rẫy (1 ca nặng, 2 ca theo yêu cầu), 5 trường hợp sức khỏe đã ổn định và xuất viện.

BV Quận 6 tiếp nhận 29 trường hợp, trong đó có 3 trường hợp theo dõi tại Khoa Cấp cứu, 2 ca Khoa Nội, 3 ca Khoa Ngoại, chuyển viện 10 trường hợp, cho về 9 trường hợp. Tại BV Quốc tế City, số lượng bệnh nhân nhập viện 26 người. Trong đó có 6 trẻ em, 1 người quốc tịch Philippines, 8 người đang điều trị ở Khoa Nội, 2 ca nặng đang được theo dõi đặc biệt tại Khoa Hồi sức tích cực.

Theo Sở Y tế TPHCM, tính đến chiều ngày 23-3 đã có 35 trường hợp xuất viện, 56 trường hợp còn đang tiếp tục điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 1 trường hợp nặng đang được điều trị thở máy tại BV Chợ Rẫy, 2 bệnh nhi đang thở NCPAP tại BV Nhi đồng 1. Hầu hết các nạn nhân trong vụ cháy là phụ nữ, trẻ em và người già với các chấn thương nặng do tháo chạy, nhảy xuống từ trên cao gây chấn thương đùi, xương mông, tổn thương phế quản, gãy tay, chân, chấn thương phần mềm, ngạt khí. Nhiều ca phải thở ôxy liều cao, hồi sức tích cực. Hiện tại, các bệnh nhân đang được theo dõi sát sao và lên phương án điều trị kịp thời.

THÀNH AN

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/van-hoa-doi-song/tham-hoi-dong-vien-nguoi-dan-56486.html