Thái Nguyên thực hiện hiệu quả '3 gặp, 4 biết' trong tuyển quân năm 2026

Trong điều kiện triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 tại tỉnh Thái Nguyên đứng trước không ít yêu cầu mới, nhất là việc phân cấp mạnh cho cơ sở, mở rộng địa bàn quản lý và nâng cao trách nhiệm của cấp xã.

Với sự chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhiều địa phương đã sớm thích ứng, triển khai đồng bộ các giải pháp, nổi bật là việc thực hiện hiệu quả khâu thâm nhập “3 gặp, 4 biết”, góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân ngay từ đầu.

Qua tìm hiểu, đến nay, xã Tràng Xá là một trong những địa phương tiêu biểu cho tinh thần chủ động đó. Ngay sau khi vận hành bộ máy hành chính mới, Đảng ủy, UBND và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, triển khai công tác tuyển quân từ rất sớm, bám sát thực tiễn địa phương.

Năm 2026, Tràng Xá được tỉnh giao chỉ tiêu tuyển quân, trong đó có công dân thực hiện NVQS và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Trên cơ sở đó, xã đã tiến hành rà soát 250 thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức sơ tuyển 195 thanh niên, lựa chọn 135 thanh niên đủ điều kiện khám tuyển và bình cử 95 thanh niên tham gia khám tuyển chính thức.

Xã Tràng Xá thực hiện hiệu quả khâu thâm nhập “3 gặp, 4 biết”.

Xã Tràng Xá thực hiện hiệu quả khâu thâm nhập “3 gặp, 4 biết”.

Theo đồng chí Hoàng Trường Phi, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tràng Xá, yếu tố quyết định thành công chính là sự chỉ đạo chặt chẽ của Hội đồng NVQS xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền Luật NVQS bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Công tác sơ, khám tuyển được tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm công khai, công bằng, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Điều này cũng chính là kết quả từ việc phân cấp, phân quyền rõ ràng khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; giảm được các khâu trung gian như trước đây.

Không chỉ Tràng Xá, xã Yên Trạch cũng là một trong những địa phương của tỉnh Thái Nguyên hoàn thành sớm khâu thâm nhập “3 gặp, 4 biết” trong tuyển quân năm 2026. Đây là khâu then chốt nhằm nắm chắc hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, trình độ, tư tưởng và nguyện vọng của thanh niên trúng tuyển, qua đó hoàn thiện hồ sơ, bố trí công dân về các đơn vị phù hợp. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã đảm nhiệm gần như toàn bộ các khâu tuyển quân, từ sơ tuyển, khám tuyển đến thâm nhập xác minh lý lịch và hoàn thiện hồ sơ quân nhân. Nhận thức rõ yêu cầu mới, ngay từ khi được tỉnh dự báo giao chỉ tiêu, Đảng ủy, UBND và Hội đồng NVQS xã Yên Trạch đã chỉ đạo sát sao từng khâu, từng bước, đặc biệt coi trọng khâu thâm nhập “3 gặp, 4 biết”.

Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS xã Yên Trạch cho biết, việc trực tiếp gặp gỡ giữa cấp ủy, chính quyền cơ sở với gia đình và công dân trúng tuyển, đồng thời “biết” rõ lai lịch, hoàn cảnh, sức khỏe và nguyện vọng của từng thanh niên đã giúp địa phương chủ động trong mọi tình huống, hạn chế tối đa phát sinh, bảo đảm chất lượng tuyển quân ngay từ cơ sở.

Thanh niên trúng tuyển tranh thủ giúp gia đình các phần việc để an tâm lên đường nhập ngũ.

Thanh niên trúng tuyển tranh thủ giúp gia đình các phần việc để an tâm lên đường nhập ngũ.

Thâm nhập tuyển quân tại tỉnh Thái Nguyên là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Địa bàn rộng, nhiều thôn xóm vùng cao, giao thông đi lại khó khăn trong khi lực lượng cán bộ quân sự, công an và các đoàn thể phải trực tiếp đến từng hộ gia đình, từng công dân trúng tuyển để xác minh, nắm tình hình. Song với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ làm công tác tuyển quân đã không quản ngại khó khăn, vất vả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2026, Thái Nguyên được Chính phủ giao tuyển chọn và gọi thanh niên thực hiện NVQS và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Để bảo đảm cả số lượng và chất lượng, Hội đồng NVQS tỉnh đã chỉ đạo các địa phương rà soát nguồn thanh niên từ rất sớm, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng công dân. Vì vậy, các địa phương rất chủ động trong công tác tuyển quân năm nay.

Thực tiễn tại hai xã Tràng Xá và Yên Trạch nói riêng, cũng như ở các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho thấy, dù còn nhiều khó khăn sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, song khi cấp xã chủ động được toàn bộ quy trình, công tác tuyển quân lại đạt hiệu quả cao hơn. Việc thực hiện nghiêm túc khâu “3 gặp, 4 biết” không chỉ giúp hoàn thiện hồ sơ quân nhân, mà còn tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa chính quyền, gia đình và thanh niên trúng tuyển.

Đến thời điểm hiện tại, công tác tuyển quân năm 2026 của tỉnh Thái Nguyên cơ bản đúng kế hoạch, đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, khẳng định sự lãnh đạo đúng hướng của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Đây là tiền đề quan trọng để Thái Nguyên tiếp tục nâng cao chất lượng tuyển quân trong những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong tình hình mới.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/thai-nguyen-thuc-hien-hieu-qua-3-gap-4-biet-trong-tuyen-quan-nam-2026-1019630