Thái Nguyên 'dọn tổ đón đại bàng' ngành công nghệ thông tin

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, Thái Nguyên sẵn sàng 'dọn tổ đón đại bàng' trong ngành CNTT đến đầu tư lâu dài, giúp địa phương thực hiện nhiều giấc mơ lớn.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TTTT), Phó ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng ngày 12/11 đã có buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thông tin - truyền thông, xây dựng chính quyền điện tử, định hướng chuyển đổi số của tỉnh.

Theo báo cáo, tỷ lệ dân số tỉnh Thái Nguyên có kỹ năng số cơ bản đạt 85%; chính quyền điện tử, Chính quyền số của tỉnh thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu toàn quốc.

Thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 của tỉnh đạt 80%; cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và 4 được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 50%; giao dịch trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử được xác thực điện tử đạt 100%.

Đặc biệt, tỉnh kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ đạt 100%.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh tỉnh cam kết “dọn tổ đón đại bàng” trong ngành CNTT đến đầu tư lâu dài tại đại phương. Ảnh: Bộ TTTT.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải mong muốn Bộ TTTT và Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng sẽ giúp tỉnh triển khai chiến lược chuyển đổi thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.

“Việc chuyển đổi số dựa trên một nền tảng số và ứng dụng CNTT là chìa khóa giúp Thái Nguyên thực hiện nhiều giấc mơ lớn, tiếp tục nối tiếp những giấc mơ khác”, bà Hải nói.

Nữ Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng “dọn tổ đón đại bàng” trong ngành CNTT đến đầu tư lâu dài tại địa phương.

Nhắc đến nhiệm vụ được Thủ tướng giao cho Bộ TTTT về phát triển doanh nghiệp số, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá Thái Nguyên hiện mới có 276 doanh nghiệp/1.000 dân (đạt 0,22%). Đây là con số quá ít.

“Thái Nguyên phải có 1.300 doanh nghiệp thì mới thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực trung du miền núi phía Bắc và hỗ trợ chuyển đổi số cho các tỉnh xung quanh vào từng ngõ ngách của xã hội nên cần rất nhiều doanh nghiệp công nghệ”, Bộ trưởng Hùng nhấn mạnh.

Theo ông, trong CNTT và chuyển đổi số, người đi sau có cơ hội hơn người đi trước. Và công nghệ không phải vấn đề chính, mà quan trọng là ứng dụng nó để thay đổi cách vận hành tổ chức, đổi mới quản trị quốc gia.

“Trong thời đại thay đổi nhanh chóng, khó dự đoán hiện nay, ai mạnh dạn dám thí điểm những cái mới thì người đó thắng. Và mỗi cuộc cách mạng sẽ nảy sinh 6-7 cường quốc hóa rồng”, Bộ trưởng TTTT chia sẻ.

Cũng tại buổi làm việc, ông Hùng đề nghị Thái Nguyên phải có nghị quyết của Tỉnh ủy về chiến lược chuyển đổi số hướng tới Chính phủ số, chính quyền số, xã hội số của địa phương.

Gợi mở Thái Nguyên cần chọn đột phá là công nghệ, nhất là công nghệ số, chuyển đổi số, hiện thực hóa ước mơ trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực phía Bắc, Bộ trưởng Hùng khẳng định ngành TTTT hiện có hơn 55.000 doanh nghiệp CNTT, công nghệ số, sẽ sẵn sàng hỗ trợ Thái Nguyên cũng như các địa phương khác trên toàn quốc.

Hoài Thu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thai-nguyen-don-to-don-dai-bang-nganh-cong-nghe-thong-tin-post1152769.html