Kinh nghiệm phòng cháy hiệu quả của Thái Lan

Cháy, nổ là điều không mong muốn của bất kỳ ai, bất kỳ quốc gia nào. Với Thái Lan, một quốc gia nổi tiếng về du lịch, vấn đề an toàn cháy nổ luôn được coi trọng, thể hiện rõ qua công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy với các quy định chặt chẽ, cùng sự tuân thủ nghiêm túc của chính quyền và người dân.

Tại quận Huai Khwang, một quận lớn ở thủ đô Bangkok với dân cư đông đúc cùng lượng khách du lịch lưu trú cũng không hề nhỏ quanh năm, số vụ hỏa hoạn trong những năm gần đây là không đáng kể. Và nếu có cháy, thường là những vụ nhỏ ở một hoặc hai căn hộ chung cư trên địa bàn và nhanh chóng được dập tắt kịp thời.

Ông Paitoon Ngammook, lãnh đạo chính quyền quận Huai Khwang

Ông Paitoon Ngammook, lãnh đạo chính quyền quận Huai Khwang

Lý giải cho điều này, ông Paitoon Ngammook, lãnh đạo Văn phòng quận Huai Khwang, chia sẻ: “Thái Lan là một đất nước du lịch. Quận Huai Khwang của chúng tôi cũng thường xuyên đón rất nhiều du khách tới lưu trú. Chúng tôi hiểu rằng nếu xảy ra cháy, điều này sẽ rất bất lợi với danh tiếng của Thái Lan, một đất nước dựa nhiều vào du lịch. Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy được áp dụng thống nhất trên toàn Bangkok và toàn Thái Lan, và quy định không có ngoại lệ, đảm bảo an toàn cao nhất cho cộng đồng và người dân”.

Ông Paitoon Ngammook cũng là người chịu trách nhiệm cao nhất về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Huai Khwang. Ông cho biết ở Thái Lan có Luật Quản lý tòa nhà, yêu cầu rằng mỗi tòa nhà phải có hệ thống phòng cháy chữa cháy và đầy đủ các chuông báo cháy. Mỗi tòa nhà sẽ có một bộ phận chức năng chịu trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo tuân thủ đúng các yêu cầu an toàn về phòng cháy chữa cháy. Chính quyền địa phương cũng sẽ cử nhóm giám sát lực lượng chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy ở mỗi tòa nhà hay khu dân cư.

Biển cảnh báo "Cấm hút thuốc - phạt 5000 baht" bên trong khu văn phòng chính quyền quận Huai Khwang, Bangkok.

Biển cảnh báo "Cấm hút thuốc - phạt 5000 baht" bên trong khu văn phòng chính quyền quận Huai Khwang, Bangkok.

Ông Paitoon cho biết: “Mỗi năm chúng tôi sẽ gửi cán bộ từ Phòng Môi trường của quận xuống giám sát việc kiểm tra xem hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng như các thiết bị báo cháy có hoạt động tốt hay không. Nếu có trục trặc, chúng tôi sẽ yêu cầu sửa chữa ngay lập tức. Một vấn đề chúng tôi cũng rất quan tâm là quá tải điện dễ gây cháy nổ mất an toàn, vì thời tiết Thái Lan thường xuyên nắng nóng. Công tác kiểm tra phải được thực hiện rất nghiêm túc và nếu sự cố xảy ra, chúng tôi sẽ phải bố trí xử lý dứt điểm sớm nhất có thể”.

Luật pháp Thái Lan quy định những tòa nhà hay khu dân cư lớn sẽ phải tiến hành diễn tập phòng cháy hàng năm, đảm bảo rằng người dân cũng như các lực lượng chức năng có kĩ năng và đầy đủ thiết bị để ứng phó kịp thời khi xảy ra cháy nổ.

Cảnh báo an toàn cháy nổ bên ngoài một tòa nhà trên đường Rama 9, quận Huai Khwang, Bangkok.

Cảnh báo an toàn cháy nổ bên ngoài một tòa nhà trên đường Rama 9, quận Huai Khwang, Bangkok.

Ông Paitoon Ngammook và chính quyền quận Huai Khwang trong một buổi kiểm tra công tác an toàn cháy nổ trên địa bàn quận

Ông Paitoon Ngammook và chính quyền quận Huai Khwang trong một buổi kiểm tra công tác an toàn cháy nổ trên địa bàn quận

Các vấn đề về phòng cháy chữa cháy phải được đảm bảo hoàn tất theo yêu cầu từ trong quá trình xây dựng tòa nhà. Nếu bất kỳ tòa nhà nào không đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, chính quyền địa phương sẽ không cho phép đưa tòa nhà vào hoạt động với lý do không an toàn.

Theo ông Paitoon, công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy đảm bảo các điều kiện an toàn trước khi tòa nhà đi vào hoạt động là vô cùng cần thiết và là yêu cầu bắt buộc. Các quy định cấm hút thuốc tại khu vực chung, tại các bãi xe, trong các sảnh tòa nhà được thực hiện nghiêm với số tiền phạt cao, lên tới 5.000 baht (140 USD) với mỗi cá nhân vi phạm.

Anh Aukkaranan Akkanimart, nhân viên phụ trách kĩ thuật tại một tòa chung cư trên đường Rama 9, quận Huai Khwang, thủ đô Bangkok, cho biết: “Trong trường hợp xảy ra cháy, nếu vượt quá khả năng, nhân viên an ninh trực của tòa nhà sẽ gọi cho trung tâm tiếp nhận tình huống khẩn cấp, sau đó liên lạc qua đường dây khẩn cấp của đơn vị phòng cháy chữa cháy cấp quận để đề nghị sự hỗ trợ. Trong lúc chờ đợi, đội phòng cháy chữa cháy của tòa nhà sẽ thực hiện nhiệm vụ chữa cháy. Đây là lực lượng đặc trách của tòa nhà, được thành lập và thường xuyên được tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy. Họ được trang bị đầy đủ thiết bị như quần áo bảo hộ và các dụng cụ phòng cháy chữa cháy”.

Cán bộ quận Huai Khwang kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư

Cán bộ quận Huai Khwang kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư

Một buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư

Một buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư

Tại Thái Lan, các quy định về phòng cháy chữa cháy trong các tòa nhà lần đầu tiên được đề cập cụ thể trong Luật Quản lý tòa nhà sửa đổi năm 1992, yêu cầu các tòa nhà cao và mới xây phải lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy ở mức tối thiểu.

Các quy định tiếp theo được thông qua vào các năm 1994, 1997, 2000 và 2005, yêu cầu các tòa nhà cao tầng phải có đường hoặc khoảng trống xung quanh nhà với chiều rộng từ 6m trở lên. Độ lớn của tòa nhà cũng bị hạn chế tùy theo độ rộng của con đường mà khoảnh đất tiếp giáp.

Cán bộ quận Huai Khwang kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư

Cán bộ quận Huai Khwang kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư

Thái Lan cũng đưa ra các quy định xử phạt rất nghiêm khắc đối với những cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, với hình phạt cao nhất có thể là phạt tiền lên tới 100.000 baht (2.800 USD) hoặc phạt tù tới 5 năm.

Bên cạnh những quy định chặt chẽ về phòng cháy chữa cháy, ý thức cao của mỗi người dân và chính quyền các cấp tại Thái Lan chính là nhân tố quan trọng góp phần giúp xứ sở chùa Vàng giảm thiểu những tai nạn nghiêm trọng do cháy, nổ.

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/kinh-nghiem-phong-chay-hieu-qua-cua-thai-lan-post1097424.vov