'Thái Lan không có 4 ngôi sao trụ cột có làm gia tăng khả năng vô địch AFF Cup của Việt Nam?'

Viết trên trang AFF Cup, nhà báo Scott McIntyre có bài bình luận về việc tuyển Thái Lan thiếu vắng những ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cơ hội của những quốc gia khác.

Thái Lan đang là quốc gia dẫn đầu số lần đoạt danh vị vô địch giải đấu lớn nhất khu vực được tổ chức luân phiên 2 năm một lần. “Voi chiến” tham gia AFF Cúp với tư cách của những nhà ĐKVĐ giải đấu.

Sau những thất bại ở các giải bóng đá trẻ tầm châu lục, Hiệp hội bóng đá Thái Lan (F.A.T) quyết tâm lấy lại hình ảnh “kẻ thống trị” của mình ở khu vực.

AFF Cup là mục tiêu gần cho chiến lược trên. Thế nhưng, việc HLV Milovan Rajevac sẽ không có được sự phục vụ của bốn ngôi sao trụ cột đang chơi bóng ở nước ngoài tại kỳ AFF Cup sắp tới.

Điều này vô hình trung đã đẩy Việt Nam đến gần hơn với danh vị vô địch AFF Cup sau một thập kỷ mong chờ. Những thành công ngoài mong đợi của lứa cầu thủ U.23 ở VCK U.23 châu Á hồi đầu năm và với việc tuyển Olympic của quốc gia này đi đến tận bán kết ASIAD ở tháng 8 đã làm dấy lên hy vọng một lần nữa vô địch AFF Cup của đội bóng Sao vàng.

AFF Cup không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên ba chân sút đang chơi ở Nhật Bản là Chanathip Songkrasin, Teerathon Bunmathan và Teerasil Dangda cùng thủ môn Kawin Thamsatchanan, người đang có một mùa giải thăng hoa với đội bóng thuộc sở hữu của một ông chủ Thái Lan tại giải hạng hai của Bỉ là OH Leuven không thể trở về khoác áo tuyển quốc gia.

Mặc dù bóng đá Thái Lan không thiếu chiều sâu, thế nhưng việc thiếu vắng thủ môn, hậu vệ, tiền vệ tấn công và tiền đạo tốt nhất chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến họ.

Dù rằng tân HLV Milovan Rajevac đã đề cập trong bài phỏng vấn với trang web của AFF Cup rằng sự vắng mặt của bộ tứ ngôi sao kể trên ít nhất cũng sẽ mở đường cho những cầu thủ khác gây ấn tượng trước kì Asian Cup diễn ra vào tháng 1 tới.

Như đã được đề xuất, nếu đội bóng của xứ Chùa Vàng được xây dựng với cốt lõi là đội hình U.23 đã bị loại trong vòng bảng kì ASIAD gần đây thì giải đấu sắp tới sẽ nhằm mục đích chuyển giao thế hệ từ ĐTQG sang đội hình trẻ.

Có vẻ như Rajevac sẽ sử dụng Suzuki Cup như một bài toán thử nghiệm cho Asian Cup và trong khi ông hoàn toàn có quyền làm như vậy, bạn vẫn phải băn khoăn rằng liệu sự chật vật tại đấu trường Đông Nam Á có thể đem lại sự tự tin tại giải đấu lục địa?

Với việc lịch đấu quốc tế của FIFA rơi vào ngày 12 đến 20 tháng 11, các ngôi sao Thái Lan sẽ chỉ có thể tham dự trận đấu vòng bảng với Indonesia.

Tuy nhiên, có khả năng đó sẽ là trận đấu quyết định và họ chắc chắn phải cân nhắc đến việc ít nhất là triệu tập được những ngôi sao đang thi đấu ở Nhật Bản.

Ngoài ra, những cầu thủ đó phải rảnh chân để tham dự trận lượt đi của vòng bán kết khi trận đấu cuối cùng của J.League có khả năng sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 12.

Bạn cũng phải suy xét đến việc liệu cả hai đội bóng Nhật Bản là Vissel Kobe và đặc biệt là Sanfrecce Hiroshima có vui lòng để Teerathon và Teerasil đấu tranh để có một vị trí chính thức trong đội hình tham dự giải đấu hay không.

Dù sao thì, một số quyết định được đưa ra sẽ khiến giải đấu thiếu vắng một số tên tuổi lớn như thủ môn người Philippines Neil Etheridge chẳng hạn.

Vậy nên, từ việc Thái Lan được xem là ứng cử viên bảo vệ ngôi vô địch, hai hoặc ba quốc gia khác hiện đang có khả năng giành danh hiệu.

Indonesia đã cho thấy rằng khía cạnh trẻ trung và sôi nổi của mình có thể sánh ngang với các cường quốc bóng đá trong khu vực trong khi Malaysia cũng có những cá nhân chất lượng có thể giúp họ tiến sâu tại giải đấu.

Tuy nhiên, có một quốc gia hiện đang được xem là đối thủ nặng ký có thể nâng cúp vào giữa tháng 12: Việt Nam.

Việc mất trung vệ tài năng Nguyễn Tuấn Anh vì chấn thương là tổn thất không nhỏ cho Việt Nam nhưng với việc HLV cuối cùng từ bỏ chiến thuật phòng ngự bảo thủ, thứ đã cản trở sức mạnh tấn công của họ trong lúc khởi đầu triều đại của ông, thì từ nay các đối thủ sẽ phải dè chừng.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, họ sẽ luôn tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Nhưng với những cá nhân chất lượng mà ít quốc nào có được, nếu họ được phép chơi với sự tự do trên hàng công, làm sao các quốc gia khác có thể ngăn cản họ được.

Nguyễn Quang Hải đang trên đường soán ngôi Chanathip để trở thành ngôi sao lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á trong khi Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường và Vũ Văn Thanh cũng có kỹ thuật tốt, sự khéo léo trong kiểm soát nhịp độ trận đấu và những mũi tiến công sắc bén.

Với việc cựu vô địch nặng ký Singapore trên đà suy yếu và Philippines có vẻ chưa hoàn toàn sẵn sàng cho một bước nhảy vọt, Việt Nam đang cơ hội vượt qua Indonesia hoặc Thái Lan trong trận bán kết và sẽ không có nhiều đối thủ có thể cản phá họ trong trận chung kết.

Thái Lan đang đặt cược khi bỏ qua các ngôi sao hàng đầu mình và cánh cửa hiện đang rộng mở cho Việt Nam để họ có lần thứ hai lên ngôi tại giải đấu khu vực sau một thập kỷ giành danh hiệu trên sân nhà.

Scott McIntyre (D.N lược dịch)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/thai-lan-khong-co-4-ngoi-sao-tru-cot-co-lam-gia-tang-kha-nang-vo-dich-aff-cup-cua-viet-nam-97409.html